Liên Quân Mobile: Garena bị nghi cố tình "làm giá" skin, món bậc S bị đẩy lên thành bậc SS

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 21/11/2019 05:17 PM

Việc phân hạng skin trong Liên Quân Mobile diễn ra khá phức tạp và không có quy chuẩn.

Ở bất cứ tựa game MOBA mobile nào, thì việc bán skin luôn mang là nguồn doanh thu chính của trò chơi. Nhất là khi game thủ ngày càng có nhiều cách để sở hữu tướng hoàn toàn FREE, thì việc làm phong phú kho ngoại trang là điều bắt buộc nếu muốn trò chơi còn tồn tại lâu dài. Liên Quân Mobile đã làm rất tốt điều này. Có thời điểm, cộng đồng phải thốt lên: "Arena of Violet chứ không còn là Arena of Valor nữa". Đơn giản là bởi, những vị tướng "quốc dân" trong đó điển hình là Violet luôn được "nâng tầm" rất đáng kể với kho đồ giá trị. Việc phân hạng skin cũng vì thế gây ra nhiều tranh cãi.

Liên Quân Mobile: Garena bị nghi cố tình làm giá skin, món bậc S bị đẩy lên thành bậc SS - Ảnh 1.

"Vũ trụ" skin Tiệc Bãi Biển quy tụ khá nhiều tướng "quốc dân" mà Violet la điển hình.

Theo như đánh giá chung của cộng đồng, skin đi kèm với tướng khi mới ra mắt để làm thành gói combo sẽ thuộc loại "thường" (không có hạng) hoặc skin bậc A (tướng về sau). Những skin này chỉ biến đổi ngoại hình, đi kèm hiệu ứng thưởng vàng thêm sau trận. Trên nhóm bậc A là kho skin bậc S. Skin bậc S đắt giá hơn khi được bổ sung hiệu ứng kỹ năng mới, rất khác biệt và nổi bật so với bộ mặc định. Kế trên bậc S là dàn skin bậc SS. Skin bậc SS được nâng tầm khi sở hữu hiệu ứng biến về hoặc là cả hiệu ứng âm thanh cực ấn tượng. Đỉnh cao trong dàn ngoại trang là skin bậc SSS là Violet Vệ Thần vì nó có thể biến đổi tạo hình trụ.

Liên Quân Mobile: Garena bị nghi cố tình làm giá skin, món bậc S bị đẩy lên thành bậc SS - Ảnh 2.

Dàn skin bậc SS của Krixi, Gildur hay Violet đều có hiệu ứng biến về ấn tượng

Phân tích bên trên để độc giả hiểu về cách chia bậc skin nói chung trong Liên Quân Mobile. Nhưng điều này chỉ mang ý nghĩa tương đối đúng mà thôi. Trên thực tế, việc phân hạng skin là do chính NPH quyết định và cũng không theo một quy chuẩn nào cả.

Đơn cử như nhóm trang phục Tiệc Bãi Biển, chúng đều được Garena liệt vào nhóm bậc SS. Nhưng thực tế thì chỉ có Gildur, Krixi hay Violet có hiệu ứng biến về. Những cái tên như Lữ Bố, Điêu Thuyền hay Airi không sở hữu "đặc quyền" này, hoặc có thể nhận định theo cách khác: hiệu ứng biến về không ấn tượng.

Liên Quân Mobile: Garena bị nghi cố tình làm giá skin, món bậc S bị đẩy lên thành bậc SS - Ảnh 3.

Airi, Lữ Bố và Điêu Thuyền Tiệc Bãi Biển được xét là skin bậc SS

Liên Quân Mobile: Garena bị nghi cố tình làm giá skin, món bậc S bị đẩy lên thành bậc SS - Ảnh 4.

Nhưng Airi, Lữ Bố hay Điêu Thuyền Tiệc Bãi Biển chỉ... đứng yên khi biến về.

Việc các máy chủ Liên Quân Mobile do Garena cố tình liệt nhiều skin Tiệc Bãi Biển nói riêng vào nhóm SS khiến không ít game thủ lầm tưởng và "rót tiền" vào trò chơi. Nhưng đến khi sở hữu được skin, nhiều người mới bừng tỉnh và quay sang oán trách NPH vì đã không thông báo rõ các "đặc quyền" của item.

Ở server Tencent, sự thật thì dàn skin bậc SS kể trên được đánh giá khá thấp. Chúng chỉ đáng ở bậc S trở xuống mà thôi.

Liên Quân Mobile: Garena bị nghi cố tình làm giá skin, món bậc S bị đẩy lên thành bậc SS - Ảnh 5.

Airi Tiệc Bãi Biển chỉ là skin bậc S ở server Tencent.

Liên Quân Mobile: Garena bị nghi cố tình làm giá skin, món bậc S bị đẩy lên thành bậc SS - Ảnh 6.

Điêu Thuyền Tiệc Bãi Biển còn không được phân hạng.

Liên Quân Mobile: Garena bị nghi cố tình làm giá skin, món bậc S bị đẩy lên thành bậc SS - Ảnh 7.

Lữ Bố Tiệc Bãi Biển cũng vậy.