Liên Quân Mobile: Gần 30 tướng được điều chỉnh sức mạnh, Ngộ Không sẽ "lên đời" ở phiên bản mới

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 06/04/2018 12:00 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Phiên bản mới của Liên Quân Mobile Việt Nam mang tên Clan Đại Chiến đang rất được game thủ mong chờ.

Cũng giống như trước đây, khi mà một phiên bản mới của Liên Quân Mobile ra mắt thì hàng chục vị tướng cũng sẽ được điều chỉnh, bổ sung nhằm tăng hoặc giảm sức mạnh. Dự kiến, phiên bản Clan Đại Chiến sẽ bổ sung thêm nhiều tính năng và một số trang bị mới cùng các thay đổi về kỹ năng của tướng.

Dưới đây là những cái tên sẽ có sự thay đổi ở mức tương đối đáng kể trong phiên bản mới, khiến chúng có thêm khả năng chống chịu và ưu thế trong giao tranh hơn trước.

Ngộ Không: Chiêu cuối của vị tướng này sẽ có tới 2 lần kích hoạt thay vì chỉ 1 lần như cũ. Cụ thể, khi bật chiêu Gậy Như Ý, Ngộ Không xoay gậy tấn công kẻ địch xung quanh 150 (+183) sát thương vật lý và làm choáng kẻ địch trúng đòn trong 1 giây. Sau đó, trong vòng 5s, có thể kích hoạt 1 lần nữa giúp tàng hình và tăng tốc độ di chuyển, duy trì liên tục 1s. Nhờ được bổ sung thêm 1 lần tàng hình nữa và tăng tốc trong chiêu cuối, Hầu Vương sẽ càng thêm đáng sợ với đám tướng máu giấy nhưng thích đi lẻ.

Preyta: Với chiêu 1, Preyta niệm chú 2 giây tập trung toàn bộ năng lượng để phát tán dịch bệnh theo hướng chỉ định. Trong phiên bản mới, nếu thời gian tích tụ đủ lâu, sát thương của chiêu thức sẽ tăng dần, lên tối đa lên đến 300% (đồng thời hiệu ứng cảnh báo đối phương về chiêu thức cũng giảm từ 0,8s -> 0,4s). Còn ở phiên bản cũ, lượng sát thương tích tụ tối đa sau 2 giây chỉ tăng được gấp đôi. Kẻ địch cũng vì thế sẽ khó tránh né chiêu 1 của Preyta hơn vì thời gian cảnh báo giảm.

Skud: Với chiêu Găng Tay Cuồng Bạo, đây sẽ là kỹ năng chủ lực của Skud trong thời gian tới. Cú đấm tiếp theo bắt đầu bổ sung năng lượng theo thời gian cho vị tướng này, mỗi 0.5s tăng thêm 12% sát thương, tích lũy tối đa 5s, tối đa 60%sát thương. Sau khi tích lũy kết thúc, sát thương tăng lên đó sẽ biến mất (sát thương không thể chí mạng). Trong khi chiêu Găng Tay Nổi Loạn sẽ có thời gian hồi ngắn hơn khi cuối game.