Liên Quân Mobile: Đố bạn, đâu là vị tướng tướng đấu móc thuyền hải tặc "ngon" nhất?

Thỏ vô địch  - Theo Helino | 17/03/2018 02:00 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Đấu Móc 5v5 – Thuyền Hải Tặc sẽ được mở vào 3 ngày cuối tuần từ thứ 6 đến chủ nhật và đây là một chế độ chơi cực kỳ thú vị để giải trí. Đặc biệt đây cũng là chế độ giúp các bạn luyện tập rất tốt khả năng né chiêu của mình bởi những cú móc sẽ bay liên tục về phía bạn. Hãy cùng mình tìm hiểu xem những vị tướng nào sẽ phát huy được tối đa sức mạnh của mình ở bản đồ này nhé.

Nhóm tướng cơ động vượt địa hình

Ở bản đồ đấu móc thuyền hải tặc này, một khi bị kéo qua phía bên kia team địch, sẽ rất khó để quay trở lại nếu như bạn không phải là một vị tướng có kỹ năng vượt địa hình tốt. Nakroth, Fennik, Taara hay Zill luôn được yêu thích trong bản đồ này bởi bạn có thể nhảy qua nhảy lại rất dễ dàng với với một kỹ năng, nên hầu như cực kỳ được yêu thích.

Ở phía cuối của bản đồ có một cây cầu nhỏ để giúp người chơi nào bị kéo qua có thể di chuyển ngược về phía đồng đội của mình, nhưng team địch sẽ không dễ để bạn đi về đơn giản như vậy được. Các vị tướng có tốc độ di chuyển nhanh bằng các chiêu thức như Lữ Bố, Airi và Superman sẽ giúp họ nhanh chóng bay về phía cây cầu và tẩu thoát thành công.

Nhóm tướng cấu rỉa

Như các bạn đã thấy, phạm vi trong ô của mỗi bên không quá to, chưa kể phải liên tục né cái cú móc. Và khi cộng thêm các chiêu thức diện rộng kéo máu của pháp sư team địch thì phạm vi trong ô sẽ càng trở nên chật hẹp hơn nữa.

Hơn hết, các pháp sư điêu luyện có thể ép kẻ địch không thể bước vào ô hoặc ép họ vào các góc không thể né kéo. Krix, Veera, Ilumia, Aleister, Mganga hay Kahlii luôn là những vị tướng pháp sư cực kỳ khó chịu trong bản đồ này. Họ sẽ xu hướng xây dựng đồ của mình giảm thời gian hồi chiêu tối đa để cấu rỉa team địch. Vừa né chiêu, vừa né kéo, một nhiệm vụ cực kỳ nan giải của team đối diện đấy.

Nhóm tướng cứng cáp

Vừa có pháp sư, vừa có cơ động cao, đội sẽ cần thêm một “bao cát” dày để chịu sát thương cho team mình. Các bao cát này do thể hình khá to nên đa phần sẽ hút cái cú móc kéo cho team, và những vị tanker này tương đối tốn nhiều thời gian để bị hạ gục và đấy chính là khoản thời gian lật kèo tốt cho team bạn. Đa phần những người chơi sẽ tập trung tấn công kẻ địch bị kéo trúng và không để ý nhiều đến những cú kéo tiếp theo. Nên đa phần họ sẽ bị kéo trúng ngược lại.

Vì thế nếu team bạn đã kéo được ai đó, hãy tập trung hơn quan sát phía bên kia trước khi tập trung kết liễu tướng địch. Còn nếu team bạn có ai bị kéo, hãy cố gắng giành lại lợi thế bằng việc móc kẻ địch đang mải mê ra đòn.

Nhóm hổ báo cáo chồn

Đây là những vị tướng lao thẳng qua phía bên kia team địch và gây náo loạn. Chúng ta có thể kể đến Superman, Butterfly, Zuka, hay Ngộ Không. Những vị tướng này có khả năng quấy rối tốt kèm với sát thương cao nên có thể bắt lẻ kẻ địch ngay ở chính lãnh địa của họ. Đặc biệt là Superman khi anh ta liên tục bắn laze và đẩy lui kẻ địch ra khỏi ô rồi lập tực bay đi chỗ khác.

Một mẹo rất quan trọng là, hệ thống trò chơi không quan trọng bạn có ở đúng ô của bên mình hay không, miễn là ở trong vòng. Nên bạn có thể chiếm cả ô của kẻ địch và đứng vô đấy, rất hổ báo, nhưng cũng rất nguy hiểm đấy nhé. Các bạn chỉ nên hổ báo khi bạn đảm bảo được đường lùi của bản thân mình, bởi dù gì, nhà của địch thì vẫn đông hơn về quân số.

Lời kết

Chế độ này chỉ diễn ra 3 ngày trong mỗi tuần nên hãy dành thời gian vào đây thư giãn và có thật nhiều khoảnh khắc vui nhộn nhé. Ngoài ra, chế độ này cũng rất nhanh, phù hợp cho các bạn nào muốn cày kinh nghiệm ngày. Chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ trên đấu trường công lý nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết sau.