Liên Quân Mobile: Điểm qua những tuyển thủ dự AIC 2019 có phát ngôn cực phũ về Rank Việt

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 04/11/2019 07:00 PM

Rất nhiều tuyển thủ Liên Quân Mobile từng dự AWC 2019 trên đất VN sẽ lại tham dự AIC 2019.

Vòng bảng giải quốc tế AIC 2019 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 05/11/2019 với sự góp mặt của 12 đội tuyển Liên Quân Mobile xuất sắc nhất thế giới tới từ 9 khu vực. Sau chức vô địch tại AWC 2019, Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành khu vực đầu tiên giành chức vô địch Liên Quân Mobile thế giới hai lần liên tiếp. Giải 1v1 lần đầu tiên trong lịch AIC cũng sẽ thi đấu từ 05/11 tới 10/11, đan xem với các trận đấu trong khuôn khổ Vòng bảng.

Liên Quân Mobile: Điểm qua những tuyển thủ dự AIC 2019 có phát ngôn cực phũ về Rank Việt - Ảnh 1.

Giải 1v1 lần đầu tiên trong lịch AIC.

Rất nhiều tuyển thủ Liên Quân Mobile tham dự giải 1v1 hay rộng hơn là giải 5v5 rất quen mặt với người chơi VN. Thậm chí, nhiều cái tên trong số đó còn từng sở hữu phát ngôn "gây bão". Game thủ VN khi nghe những cảm nhận của họ thì cũng phải "giật mình" vì đó là "đặc sản" của server nước mình.

Liên Quân Mobile: Điểm qua những tuyển thủ dự AIC 2019 có phát ngôn cực phũ về Rank Việt - Ảnh 2.

XianYo là thành viên đánh chính của ONE Team

XianYo - tuyển thủ đi Rừng của ONE Team (Á quân GCS mùa hè 2019): "Rank Việt và Rank Đài có rất nhiều điểm khác nhau. Nhưng người chơi VN thì chơi với tinh thần tập trung. Lúc đang chơi thì họ Chat và có vẻ như đang bàn bạn rất nhiều chuyện." Hiện tại, XianYo vẫn là thành viên đánh chính thức của ONE Team ở AIC 2019.

Liên Quân Mobile: Điểm qua những tuyển thủ dự AIC 2019 có phát ngôn cực phũ về Rank Việt - Ảnh 3.

Cùng với Nt thì TaoZ đang là 2 tuyển thủ solo lane của AHQ.

TaoZ - tuyển thủ solo lane của AHQ (Á quân RPL mùa 4): "Mình thấy chơi Rank Thái khó hơn, nhưng Rank Việt thì tìm trận nhanh hơn, tìm chút xíu là có trận rồi". Cùng với Nt thì TaoZ đang là 2 tuyển thủ solo lane của AHQ - đội đã từng khiến Team Flash suýt nữa thua ngay trên sân nhà ở bán kết AWC 2019. Ở AIC 2019, bộ khung 5 người của AHQ vẫn được giữ nguyên sau một mùa RPL tương đối thành công.

Liên Quân Mobile: Điểm qua những tuyển thủ dự AIC 2019 có phát ngôn cực phũ về Rank Việt - Ảnh 4.

HAK đang chơi ở vị trí đường giữa cho AHQ.

HAK - tuyển thủ đường giữa của AHQ (Á quân RPL mùa 4, vô địch AWC 2018): "Giữa rank Thái, Đài, Hàn và Việt thì Rank Đài và Việt vẫn là khó chơi nhất. Ở những mức Rank dưới thì bình thường, nhưng khi tới Rank cao thì sẽ gặp những team 3 và team 5 người. Đối thủ rất mạnh và mình phải cẩn thận. Có lần tôi đã chọn đường giữa nhưng đồng đội vẫn cứ lao ra tranh đường với tôi". Cũng như TaoZ, HAK đang có một chỗ đứng vững chắc ở AHQ sau khi cả đội đều gắn két từ suốt RPL mùa 3 tới nay.

Liên Quân Mobile: Điểm qua những tuyển thủ dự AIC 2019 có phát ngôn cực phũ về Rank Việt - Ảnh 5.

JJAK vừa mới kết thúc RPL mùa 4 trong màu áo Talon Esports, anh giờ là thành viên của đại diện Hàn Quốc dự AIC 2019.

JJAK - người chơi trợ thủ của Team Olympus (vô địch AWC 2018, GCS mùa hè 2018, RPL mùa 3, đại diện Hàn Quốc dự AIC 2019): "Có 1 lần trong đội của tôi có bạn chơi hỗ trợ, nhưng bạn đó lại đi theo và ăn hết quái rừng của tôi". JJAK hiện tại được đánh giá là thũ lĩnh, là bộ não của Team Olympus nhờ kinh nghiệm sau khi chinh chiến ở GCS và RPL.

Quả thật, với những đánh giá của các tuyển thủ từng dự AWC 2019 và nay là AIC 2019, game thủ VN không khỏi giật mình và cảm thấy "quen quen" vì đó đều là những "đặc sản" của server nước mình. Vấn nạn game thủ "toxic", tìm trận nhanh nhưng vào trận thì chưa đánh đã chửi đồng đội, đi đường thì lung tung bất chấp hệ thống đã chia rõ vị trí, thậm chí không tranh được vị trí ưa thích là quay sang phá đang diễn ra quá phổ biến.