Liên Quân Mobile: Điểm qua những khả năng “độc nhất vô nhị” chỉ tồn tại trong một vị tướng (P2)

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/09/2017 06:00 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Những khả năng “dị” và “độc” nhất chỉ xuất hiện trong một vị tướng là điều không hiếm trong Liên Quân Mobile.

Mỗi vị tướng Liên Quân Mobile đều có những đặc điểm, khả năng chiến đấu riêng không lẫn vào đâu được, trở thành “thương hiệu” mà mỗi khi ai nhắc tới tên vị tướng đó là nhớ tới yếu tố “độc nhất vô nhị” này. Nhiều độc giả cho rằng vị tướng nào cũng có sự khác biệt nhau ở nội tại vì vậy có gì mà phải liệt kê phân tích. Đúng là nội tại của các vị tướng là không ai giống ai, nhưng nội tại của tướng A lại cực kỳ tương đồng với kỹ năng của một tướng B nào đó, thành ra đây không phải là yếu tố “độc nhất vô nhị”.

Sau đây là loạt bài viết gồm nhiều phần, liệt kê ra những đặc điểm độc đáo, chỉ tồn tại trong một vị tướng để độc giả đam mê Liên Quân Mobile, thích cùng bạn bè lập một team quy tụ toàn những “dị nhân” tham khảo. Bài viết này là phần thứ 2.

6. Chaugnar với khả năng xóa bỏ mọi trạng thái khống chế cho đồng đội

Kể từ phiên bản Thời đại Sát thủ cho tới bản cập nhật Đấu trường danh vọng hiện nay, hàng loạt vị tướng mới được ra mắt đã khiến những màn giao tranh thêm nảy lửa và “phức tạp” vì hàng đống các loại khống chế trong bộ kỹ năng của các “nhân tố” mới này. Vì thế một tướng vừa Đỡ Đòn vừa hỗ trợ, bảo kê đồng đội trong những pha combat hiệu quả như Chaugnar là điều dễ hiểu. Voi được sử dụng rất phổ biến trong những giải đấu lớn, với sự giúp ích đáng kể nhất là xóa bỏ mọi trạng thái khống chế, kháng hiệu ứng, miễn thương và tăng tốc chạy nhờ kỹ năng cuối Vực Hỗn Loạn.

7. Zephys với khả năng đánh liên kích

Tính đến thời điểm hiện tại, Liên Quân Mobile đã quy tụ gần 50 tướng nhưng “nhân tố” có khả năng đánh liên kích thì chỉ có Zephys mà thôi. Sau này Ryoma sẽ là vị tướng tiếp theo có những cú đâm tới tấp vào mục tiêu như Tử Thần Zephys, nhưng đó là chuyện của tương lai.

8. Grakk với khả năng gây nổ tại vị trí mà nó tử vong

Nhiều vị tướng có khả năng hạ gục mục tiêu kể cả khi đã bị hạ, nhưng có thể tiêu diệt được đối phương ngay xung quanh vị trí mà bản thân đã “ngã xuống” là điều mà chỉ có Grakk sở hữu. Nhiều người chơi gọi vui đây là kiểu “đánh bom liều chết” đặc biệt của riêng “trùm khủng bố” Grakk.

9. Cresht với khả năng “khổng lồ hóa” bản thân thành Thủy Thần

Nhiều vị tướng khi tung kỹ năng có thể đưa bản thân chuyển sang trạng thái khác ví dụ như Maloch với trạng thái Ma Vương, rồi Cresht với trạng thái Thủy Thần, … Nhưng vị tướng có thể “khổng lồ hóa” bản thân thì chỉ có Cresht mà thôi. Từ một chú “người cá mập” nhỏ bé nhưng khi chuyển sang trạng thái Thủy Thần thì Cresht sẽ có một thủy quái khổng lồ hơn rất nhiều, hình dáng khi ấy của Cresht được đánh giá là to lớn nhất trong số tất cả các vị tướng.

10. Ngộ Không với khả năng phân thân

Phân thân là một trong 72 phép biến hóa của Tề Thiên Đại Thánh và đây cũng là một khả năng trong kỹ năng thứ nhất có tên Phân Thân Thuật của Ngộ Không (Wukong), khả năng còn lại đáng chú ý chính là tàng hình. Nhưng đó không phải là khả năng “độc quyền” của Khỉ, vì Người Dơi Batman cũng có và lợi hại hơn khi ẩn thân trong thời gian lên tới 30 giây.