Liên Quân Mobile: Điểm qua 2 kiểu vượt địa hình phổ biến nhất dựa trên bộ kỹ năng của mỗi vị tướng

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/10/2017 04:22 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Vượt địa hình là khả năng cơ động góp phần thực hiện thành công lối đánh đảo đường liên tục trong Liên Quân Mobile hiện nay.

Không phải ngẫu nhiên mà trong số hầu hết các trận đấu tại các giải Liên Quân Mobile vô địch quốc gia, các tuyển thủ đều sử dụng những vị tướng Đấu Sĩ, Sát Thủ có khả năng cơ động cao. Việc một vị tướng sở hữu một, hai thậm chí là ba chiêu thức (như Zuka) có khả năng cơ động cao luôn được sự quan tâm sử dụng của nhiều tuyển thủ Liên Quân Mobile chuyên nghiệp là điều không quá khó hiểu.

Nhờ khả năng cơ động này mà một vị tướng có thể thường xuyên đảo đường, tập hợp nhau lại hình thành nên một đội hình để cùng nhau “ăn” Kinh Kong và Rồng, hoặc đơn cử là di chuyển thật nhanh tới điểm nóng để giải nguy cho team mình và uy hiếp ngược lại phe địch, … Bài viết này sẽ khái quát lại những kiểu vượt địa hình phổ biến nhất trong Liên Quân Mobile hiện nay dựa trên bộ kỹ năng của mỗi vị tướng.

1. Vượt mọi địa hình nhờ một cú nhảy

Đây là kiểu vượt địa hình hữu dụng nhất, dẫu vật cản có cao tới mức nào đi chăng nữa cũng không làm các vị tướng này chùn bước, thậm chí là một cú nhảy còn có thể vượt qua được tới 2 chướng ngại một lúc (từ vị trí có Dơi tới chỗ có Bùa). Có tới gần chục vị tướng Liên Quân Mobile làm được điều này với kỹ năng của mình như Zuka với chiêu Trầm Trọng Lực, Taara với đòn Trăn Trối, Zephys thì có Không Kích, Maloch thì sở hữu Luyện Ngục, … Nhờ những cú ngảy vượt địa hình như thế mà các vị tướng có thể nhanh chóng thoát hiểm khi bị kẻ địch bao vây, hoặc dịch chuyển chớp nhoáng tới một điểm nóng đang nổ ra tranh chấp.

2. Vượt địa hình thấp, mỏng với một pha phi thân, lướt bay, lộn nhào,…

Khác với kiểu vượt địa hình bằng cách nhảy sẽ có thể băng qua mọi vật cản dù chúng có cao tới mấy (ngoại trừ trụ), thì các pha phi thân, lướt bay, lộn nhào tới mục tiêu chỉ có thể vượt được một vài vật cản như tường, vách đá. Điểm cao nhất của bức tường bao quanh một số quái như Bùa Xanh, Bùa Đỏ sẽ không thể băng qua được với các chiêu thức này.

Những vị tướng có khả năng xông tới, lướt bay, lộn nhào, phi thân theo hướng chỉ định có thể điểm qua như: Nakroth với chiêu Bồi Thẩm Đoàn, Gildur với đòn Quả Đấm Vàng, Fennik với kỹ năng Nẹt Điện, Airi với chiêu Kiếm Vũ, Murad với Tàn Ảnh Đao, Zuka với 2 chiêu Loạn Đà Bổng và Phi Thân Kích, …