Liên Quân Mobile: Dẫu điểm hạ gục nhiều hơn gấp đôi team bạn, nhưng vẫn thua vì lý do này đây…

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/08/2017 04:00 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Trong Liên Quân Mobile, không phải cứ bên nào ăn được nhiều điểm hạ gục hơn là team đó thắng.

Thực trạng dẫu team mình có điểm hạ gục nhiều gấp đôi team đối phương, nhưng kết quả sau đó là thất bại luôn tạo ra những cảm xúc trái chiều khó tả cho bất cứ game thủ Liên Quân Mobile nào gặp phải.

Nếu như đội nhà thua tan nát vì các lý do như có thành viên AFK, cố tình feed mạng, lười phối hợp cùng đồng đội,… thì có thể hiểu được. Nhưng trong trường hợp nếu tất cả các thành viên đều đánh hay, hoàn thành tốt vai trò của mình trong phần lớn thời gian thi đấu mà kết quả vẫn là “Loss” thì sao ? Chắc chắn sẽ có nhiều game thủ Liên Quân Mobile phải thốt lên: “Chuyện quái gì vậy?”, “Không thể nào tưởng tượng nổi!”, “Đùa nhau à!”,… Bài viết này sẽ lý giải những nguyên nhân gây ra hiện trạng “giết nhiều hơn vẫn thua”, để những ai đọc xong mà có thể rút ra những bài học nhất định.

1. Tranh nhau danh hiệu MVP

Bất cứ ai chơi đều muốn mình trở thành nhân tố xuất sắc nhất, giúp cả đội thi đấu thăng hoa, gồng gánh cả team làm nên chiến thắng. Rồi cuối trận danh hiệu MVP sẽ thuộc về mình, sau đó chụp màn hình kết quả tổng kết rồi đem khoe trên khắp mọi hội, nhóm Liên Quân Mobile nhằm thể hiện minh đánh hay. Đây là nguyên nhân khiến cho các game thủ có thành tích tốt nhất trong team thường xuyên tranh chấp nhau cuối trận dù chỉ là vài mạng tướng đối phương, những con quái rừng, …

Thành ra là trụ địch thì không đẩy, đợi tướng địch… hồi sinh rồi KS mạng nhau. Một trận phản công của đối phương (thường là full đồ) sẽ khiến từng thành viên bon chen, thích KS mạng lẻ sẽ phải “lên đường”. Đối phương sẽ “khoan” thẳng một mạch tới trụ chính của team mình trước sự bất lực của các thành viên.

2. Biết đội nhà chắc chắn 99% thắng nên bỏ đi làm việc khác trong vài phút

Đây là sự thật mà rất nhiều game thủ thường có thói quen làm nhiều việc sinh hoạt trong khi chơi game đang làm. Đặc biệt là những người chơi không có tham vọng MVP thì cũng sẽ chẳng còn gì mà ham hố nữa. Hậu quả là “đằng nào team cũng thắng, thôi mình đi nấu cái gì ăn đã !” sẽ khiến cán cân binh lực nghiêng hẳn về phía đối phương, lại thêm một vài đồng đội tranh MVP nữa thì team 99% thắng kia thua ngược là điều không có gì bất ngờ.

3. Lên đồ phá cách để thể hiện mình đánh hay mà không cần… trang bị hoặc là muốn troll team

Thực trạng người chơi Liên Quân Mobile “nổ” khi cho rằng mình đánh mà không cần… trang bị không phải là hiếm. Thậm chí, tình cảnh biết trước team sẽ thắng nên người chơi đó quyết định bán sạch đồ rồi xây dựng lại theo hướng … troll team luôn khiến team bạn đánh mà như chấp người. Hậu quả là đánh thiếu người, kết hợp thêm vốn dĩ có 1 hoặc 2 bạn đã phá trận thì rõ ràng các thành viên còn lại thi đấu xuất sắc vẫn hoàn toàn có thể nhận trái đắng.