Liên Quân Mobile đang chết dần chết mòn ở Malaysia, Singapore, Ấn Độ, Philippines,...

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 17/01/2019 05:30 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Không phải quốc gia Châu Á nào cũng đón nhận Liên Quân Mobile một cách nồng nhiệt như VN.

Thể loại game mobile MOBA vẫn rất được ưa chuộng ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Minh chứng rõ nét nhất chính là sự phổ biến của Arena of Valor - Liên Quân Mobile ở nước ta trong suốt hơn 2 năm vừa qua. Thông qua việc gắn bó với trò chơi do Timi Studio phát triển này, nhiều streamer và youtuber Việt đã khẳng định được bản thân với cộng đồng. Liên Quân Mobile VN đang là server phát triển nhất thế giới với cộng đồng người chơi thường xuyên khổng lồ. Còn nhớ ở giai đoạn cuối những mùa rank, dẫu bạn có leo được tới rank Cao Thủ thì vẫn phải chấp nhận kết quả "Vô Hạng". Chỉ với một dẫn chứng đó thôi đã thấy mức độ cạnh tranh ở Liên Quân Mobile VN đang là rất rất khốc liệt.

Liên Quân Mobile đang chết dần chết mòn ở Malaysia, Singapore, Ấn Độ, Philippines,... - Ảnh 1.

Server MSP sắp cập nhật Quillen nhưng game thủ thì... đang thưa thớt dần.

Tuy nhiên, ở rất nhiều nước Châu Á khác, Liên Quân Mobile đang đứng trước nguy cơ "chết" vì lượng người chơi sụt giảm mạnh và không hề có dấu hiệu hồi sinh trở lại. Điều này khiến đại đa số các chế độ chơi như: Tử Chiến, Bóng Đá, Đấu Móc, Đấu Nhân Bản,... coi như có cũng như không. Chế độ đấu rank 5v5 vốn là mode được cộng đồng tham gia trải nghiệm nhiều nhất cũng chỉ có vỏn vẹn... vài nghìn người chơi. Một con số thấp hơn rất rất nhiều các server như Việt, Thái hay Đài. Nếu bạn leo tới rank Bạch Kim 3 ở những server MSP, Asian, Ấn Độ, Nhật Bản,... vào lúc này, bạn sẽ mất 10 phút hoặc lâu hơn thế để tìm trận. Trong khi chỉ cần leo lên mức Vàng 5 là đã có hạng. Mức độ đua tranh không có gì sôi nổi, báo hiệu lượng người chơi ít ỏi.

Dưới đây là một vài hình ảnh minh chứng cho thấy cộng đồng game thủ ở nhiều nước Châu Á không quá mặn mà với Liên Quân Mobile nữa.

Liên Quân Mobile đang chết dần chết mòn ở Malaysia, Singapore, Ấn Độ, Philippines,... - Ảnh 2.

Server MSP (Malaysia - Singapore - Philippines) hiện tại chì có tầm 10 - 20 nghìn nick tham gia đua rank.

Liên Quân Mobile đang chết dần chết mòn ở Malaysia, Singapore, Ấn Độ, Philippines,... - Ảnh 3.

Chỉ có khoảng vài chục game thủ MSP sở hữu full tướng, cần nói thêm, game thủ chơi server này không nạp thẻ cũng có... 40 tướng sau 2 - 3 tháng.

Liên Quân Mobile đang chết dần chết mòn ở Malaysia, Singapore, Ấn Độ, Philippines,... - Ảnh 4.

Server Nhật Bản mới được khai mở nhưng sau vài tháng thì vẫn chỉ toàn người Việt trong Top rank.

Liên Quân Mobile đang chết dần chết mòn ở Malaysia, Singapore, Ấn Độ, Philippines,... - Ảnh 5.

Server Ấn Độ còn "chết" sớm hơn server MSP dù xuất hiện muộn hơn, khi mà chỉ còn có vài nghìn nick tham gia đua rank.

Liên Quân Mobile đang chết dần chết mòn ở Malaysia, Singapore, Ấn Độ, Philippines,... - Ảnh 6.

Server Ấn Độ cũng hào phóng với game thủ khi tặng rất nhiều tướng nhưng lượng người chơi thường xuyên rất thấp

Liên Quân Mobile - Arena of Valor đúng là một trong những game mobile MOBA phổ biến nhất thế giới. Nhưng sự chênh lệch về mặt trình độ, cộng đồng, tầm ảnh hưởng xã hội ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ là điều đáng suy ngẫm. Liệu những server chỉ có vài nghìn người chơi thường xuyên thì các giải eSports làm sao có thể phát triển, các đội tuyển chuyên nghiệp và các tuyển thủ cũng khó nhận được tài trợ, trình độ chuyên môn chắc chắn không thể cao. Những giải Arena of Valor quốc tế như AIC, AWC rõ ràng chỉ là cuộc thi cho mấy nước Châu Á trong đó có VN đua tranh mà thôi.