Liên Quân Mobile: Đại kình địch Thái Lan chốt lực lượng 8 đội, sẵn sàng cho SEA Games

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 02/08/2019 04:30 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Thái Lan được đánh giá là sẽ cùng Việt Nam cạnh tranh tấm huy chương vàng của bộ môn Liên Quân Mobile ở SEA Games.

Liên Quân Mobile không có tầm ảnh hưởng toàn cầu như PUBG Mobile hay Liên Minh Huyền Thoại. Điều này khiến những giải eSports chuyên nghiệp như AWC hay AIC chỉ là "Tam Quốc" tranh tài. Nhóm "Big Three" gồm TPE, Thái Lan và Việt Nam đã và đang chi phối 2 giải đấu này trong suốt hơn 2 năm qua. Trình độ của những Team Flash, ZD eSports (BOX Gaming), MAD Team (JT cũ), AHQ Team hay Bazaar Gaming, Toyota Diamond Cobra đều được đánh giá là vượt trội so với phần còn lại. Ở kỳ SEA Games sắp tới, Liên Quân Mobile sẽ trở thành môn thể thao tranh huy chương thì mức độ cạnh tranh còn được đánh giá là thấp hơn nữa khi không có đại diện TPE.

Liên Quân Mobile: Đại kình địch Thái Lan chốt lực lượng 8 đội, sẵn sàng cho SEA Games - Ảnh 1.

Những tuyển thủ tài năng như JJAK, Sun đã "bật bãi" khỏi RPL.

Thái Lan và Việt Nam dĩ nhiên được đánh giá là sẽ lọt vào trận Chung kết. Trong khi Indonesia được dự đoán cũng giành vị trí thứ 3 với "niềm tự hào" EVOS. Ngay từ thời điểm này, hàng loạt các giải Liên Quân Mobile vô địch quốc gia đã được Garena hậu thuẫn đều có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng nhất như: AOG - Đấu Trường Danh Vọng của Việt Nam, RoV Pro League mùa 4 của Thái Lan, ASL mùa 3 của Indonesia, ESL MSP Championship dành cho Malaysia, Singapore, Phillippines. Cách đây ít giờ, khu vực sẽ cạnh tranh trực tiếp tấm huy chương vàng với Việt Nam là Thái Lan đã công bố lực lượng 8 đội dự giải RoV mùa 4. Không có gì bất ngờ khi nhiều ngoại binh "bật bãi".

Dưới đây là tình hình lực lượng của những đội tuyển Liên Quân Mobile mạnh nhất Thái Lan:

1. KOG Diamond Cobra (đương kim vô địch)

Liên Quân Mobile: Đại kình địch Thái Lan chốt lực lượng 8 đội, sẵn sàng cho SEA Games - Ảnh 2.

Với việc 2 tuyển thủ Hàn Quốc rời khỏi đội mới đây là Sun và JJAK thì nhà đương kim vô địch đã có sự bổ sung hợp lý. Xxxn chơi cho Devita Team mùa trước sẽ tới và chơi vị trí hỗ trợ thay cho JJAK. Getsrch vẫn sẽ đảm đương nhiệm vụ khó khăn là đi Rừng. Moowan vẫn đi solo đường. Mrsunz đi đường giữa. PTY được đẩy lên đi solo đường thay cho Sun. Với đội hình chuẩn nội binh này thì "những chú rắn" được kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

2. Bazaar Gaming (đương kim Á quân)

Liên Quân Mobile: Đại kình địch Thái Lan chốt lực lượng 8 đội, sẵn sàng cho SEA Games - Ảnh 3.

Dù nhận được rất nhiều kỳ vọng nhưng Bazaar Gaming vẫn chưa mang lại vinh quang ở AIC 2018 hay vòng loại AWC 2019 khu vực Thái Lan. Bazaar Gaming có nhiều sự xáo trộn trong việc phân đường nhất. Các tuyển thủ liên tục thay đổi vị trí từ AIC 2018 tới nay đã phản ánh sự không ổn định của nhà á quân RPL mùa 3. Difoxn vốn đi rừng thì nay đi đường giữa là chính để PP đảm nhận công việc khai thác tài nguyên, Jommy chơi solo Tà Thần, trợ thủ do Tony đảm nhận còn 07T đi đường Rồng.

3. Buriram United

Liên Quân Mobile: Đại kình địch Thái Lan chốt lực lượng 8 đội, sẵn sàng cho SEA Games - Ảnh 4.

Đây là một trong những đội tuyển giàu truyền thống nhất của Liên Quân Mobile Thái Lan. Bước vào giải đấu quốc nội, Buriram United có một bộ khung gồm FirstOne đi rừng, Summer đi solo Tà Thần, isilindilz chơi trợ thủ. Taotao của Devita Team tới đi đường Rồng thay cho Cherie. Cuối cùng là Nunu đi đường giữa. Ở giải năm ngoái, Buriram United đã có một giai đoạn vòng bảng cực thăng hoa nhưng đáng tiếc là vòng đấu Play-off thì họ lại xuống phong độ và đành ngồi nhà xem Chung kết thế giới. Với nhân tố mới ở vị trí đường Rồng và đường giữa thì người hâm mộ Thái Lan có quyền mơ về ngày "nhà Vua" trở lại.

4. AHQ Team

Liên Quân Mobile: Đại kình địch Thái Lan chốt lực lượng 8 đội, sẵn sàng cho SEA Games - Ảnh 5.

AHQ Team giữ nguyên quân số đã đứng hạng 4 giải năm ngoái và lọt Top 4 Chung kết thế giới với 2 ngoại binh Hàn là Rush và HAK. Trong đó, Rush vẫn là "thần rừng" và HAK đi đường giữa. Đồng đội của họ là KSSA chơi trợ thủ, cặp đôi solo đường là Nt và Taoz. AHQ Team là thách thức lớn nhất và duy nhất với các team toàn nội binh. Ở AWC 2019 vừa qua, AHQ đã thực sự áp đảo hoàn toàn hạt giống số 1 của Thái Lan. Tuy nhiên ở giải quốc nội thì lại khác khi mà TDC đã có những điều chỉnh đáng kể. Trong khi những cựu vương như Buriram United hay kẻ thách thức Bazaar Gaming đều không dễ bị bắt nạt.

Ngoài 4 đội tuyển hàng đầu kể trên, RPL mùa 4 còn chứng kiến nhiều cuộc thay máu đội hình đáng kể ở các đội chiếu dưới. Rõ ràng, đại diện Thái Lan ở SEA Games tới sẽ rất chất lượng nhờ một khâu tuyển chọn cực kỳ chuyên nghiệp.