Liên Quân Mobile: Đã tìm ra lý do khiến NPH không thể tặng vàng hoặc tướng vĩnh viễn cho game thủ Đấu hạng

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/09/2017 05:19 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Phần thưởng đấu hạng được trao cho game thủ Liên Quân Mobile luôn tạo ra những tranh luận trái chiều.

Ước muốn được nhận những phần thưởng tương xứng với những gì đã bỏ ra để leo rank là vô cùng chính đáng của game thủ Liên Quân Mobile. Nhưng vì nhiều nguyên nhân mà sự mong mỏi này của người chơi khó có thể được đáp ứng ngay.

Bài viết này sẽ đề cập những lý do khiến NPH không thể tặng vàng hoặc tướng vĩnh viễn cho game thủ Đấu hạng dưới dạng trả lời các giả thiết.

1. Giả sử nếu NPH tặng tướng vĩnh viễn

Liên Quân Mobile là tựa game mobile MOBA hấp dẫn nhất ở Việt Nam hiện nay. Trong đó, lợi nhuận mà NPH thu được từ sản phẩm này chính la ở việc bán tướng, bán trang phục đi kèm. Vì thế game thủ không thể đòi hỏi nhà phát hành phải tặng free các vật phẩm ảo này được. Tuy nhiên, dù không có điều kiện nạp thẻ thì người chơi vẫn có thể sở hữu hàng chục vị tướng trong tổng số gần 50 tướng tính tới thời điểm hiện tại.

Ví dụ khi game thủ mới tập chơi đã được NPH tặng Triệu Vân và Valhein, tiếp tục sử dụng Ruby sẽ mua được các gói tướng vĩnh viễn như Kahlii, Gildur và Toro, chấp nhận nạp một số tiền nhỏ lần đầu vào game sẽ được tặng Lã Bố, rồi thì quà đăng nhập là 2 tướng Veera và Taara, chưa kể những vị tướng “hot” như Zuka hay Zill cũng chỉ có giá bán là 13888 vàng, tương đương với 2 tuần “farm” vàng chăm chỉ là cũng sẽ sở hữu.

Một game thủ “keo kiệt” nhưng cày game đều đặn, chỉ dùng vàng để mua tướng thì kho tướng cũng có trên, dưới 20 cái tên để luân phiên thay đổi. Vì thế mà những yêu cầu tặng tướng vĩnh viễn khi kết thúc đấu hạng là điều quá… tham lam của một bộ phận người chơi.

2. Giả sử nếu NPH tặng vàng

Mỗi ngày người chơi cày đủ 6 trận là hoàn toán có thể thu về khoảng 1000 vàng. Chưa kể là lượng vàng có được mỗi khi thăng cấp là 1300 vàng nữa, thì rõ ràng nếu tặng một lượng vàng cho thành tích leo rank vào cuối mùa sẽ càng khiến việc sở hữu tướng hoặc ngọc cấp 3 của người chơi thêm dễ dàng. Từ đó mà lợi nhuận thu được từ việc bán tướng cũng sẽ giảm.

Trong khi tâm lý của nhiều game thủ “keo kiệt” đó là tập trung xây dựng 1 – 2 bảng ngọc phù hợp với 3 – 4 tướng nhằm tiết kiệm. Sau đó tập trung vàng để sắm các “mục tiêu” phù hợp với các bảng ngọc đó là điều khá phổ biến hiện nay.