Liên Quân Mobile đã bành trướng tới Ấn Độ và thu về nhiều thành quả tích cực

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 01/05/2018 11:59 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Liên Quân Mobile - Arena of Valor đang ngày càng phát triển rộng quy mô toàn thế giới với Ấn Độ là server mới nhất.

Việc Tencent Games mang Arena of Valor - Liên Quân Mobile tới với Ấn Độ là tin vui dành cho những người chơi đam mê thể loại MOBA nước này. Tựa game chiến thuật trên di động chủ lực của công ty game lớn nhất thế giới hiện đã có mặt trên cả 2 nền tảng Android và iOS. Nó được xếp hạng là game mobile số 1 tại Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam trong 3 tháng liên tiếp. Hiện tại, Arena of Valor đã được phát hành tại hơn 30 quốc gia và sở hữu hơn 10 triệu người chơi hằng ngày.

Theo businesswireindia, Arena of Valor được chính thức phát hành tại Google Play Store Ấn Độ vào ngày 1 tháng 3 năm 2018 và trở thành một ứng dụng hot khi nhận được hàng chục nghìn lượt tải trong vài ngày đầu. Nhu cầu trải nghiệm game tăng cao ở Ấn Độ đã thúc đẩy Tencent bước vào thị trường tiềm năng này bằng cách cung cấp nhiều sản phẩm giải trí chất lượng.


Tài khoản mạng xã hội Twitter chính thức của Arena of Valor Ấn Độ.

Tài khoản mạng xã hội Twitter chính thức của Arena of Valor Ấn Độ.

"Ấn Độ là một thị trường eSports lớn trong tương lai nhờ yếu tố dân số. Arena of Valor khi ra mắt đã tạo ra một cơn bão thật sự trong ngành công nghiệp game trên di động ở Ấn Độ với hàng loạt các kênh cộng đồng được thiết lập để phục vụ người chơi. Dung lượng của game khi tải về phù hợp với tất cả các loại điện thoại thông minh và tạo ra những trải nghiệm MOBA hoàn hảo cho người dùng. Để cải thiện và nâng cao chất lượng đường truyền, Tencent Games đã đặt máy chủ trò chơi ở Ấn Độ. Với sự phổ biến ngày càng cao, chúng tôi đang tìm cách tổ chức các giải đấu eSports dành riêng cho game thủ nước này." Aneesh Aravind, Giám độc dự án Arena of Valor Ấn Độ cho biết.

"Chúng tôi đang nhận được phản ứng tốt từ game thủ", ông chia sẻ. "Thời gian chơi trung bình của game thủ Ấn Độ được đánh giá là khá khi so với các server khác".

Kể từ khi ra mắt tại Trung Quốc vào năm 2015, trò chơi đã có những bước tiến thần tốc. Arena of Valor hiện có hơn 200 triệu người chơi hoạt động hàng tháng, biến nó thành một trong những trò chơi di động phổ biến nhất trên thế giới.

Mỗi trận đấu trong Arena of Valor thường diễn ra theo hình thức 5vs5. Nơi mà game thủ sẽ cùng bạn bè lựa chọn tướng trong một danh sách hiện có để thi đấu. Thông qua việc chiếm lĩnh các nguồn tài nguyên quan trọng, kiểm soát đường, bảo vệ trụ nhà và phá hủy các công trình của đối phương. Các vị tướng trong game được chia ra nhiều nhóm, rất đa dạng, bao gồm: đỡ đòn, pháp sư, sát thủ,... Để giành được chiến thắng cuối cùng, mọi bước đi trong game đều phải được tính toán thật kỹ lưỡng.