Liên Quân Mobile: Chơi Omega xuất sắc, game thủ Việt được thưởng 34,5 triệu đồng

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 04/08/2018 10:45 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Nhiều hạng mục giải thưởng nhằm vinh danh các vận động viên Liên Quân Mobile chuyên nghiệp đã có kết quả.

Hàn Quốc là đội đã xuất sắc vô địch giải Chung kết Arena of Valor thế giới lần đầu tiên. Đại diện Việt Nam vì chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 2 thành viên không có visa đi Mỹ nên thành tích thi đấu chỉ lọt vào top 8. Ngoài số tiền thưởng cho đội đứng hạng từ 5 - 8 là 414 triệu đồng, đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam còn có 1 tuyển thủ nhận được giải thưởng cá nhân. Đó là Yamate, người vốn đi đường giữa của team Saigon Phantom và trong giải thì chủ yếu chơi vai trò solo đường và trợ thủ. Tuyển thủ mới tuyên bố ngừng thi đấu chuyên nghiệp này đã đóng góp cho giải đấu một chiến thuật rất mới lạ là Omega sử dụng bổ trợ Cấm Trụ.

Liên Quân Mobile: Chơi Omega xuất sắc, game thủ Việt được thưởng 34,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Yamate là nhà vô địch Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân 2018, với vai trò sở trưởng là đường giữa.

Với Omega cầm bổ trợ Cấm Trụ, Yamate đóng góp lớn vào chiến thắng trong một ván đấu trước đối thủ Đài Bắc Trung Hoa. Nhờ vị tướng đỡ đòn tưởng như đã chìm sâu vào quên lãng Omega, Yamate đã nhận được giải thưởng cá nhân là "tuyển thủ sáng tạo nhất" với số tiền thưởng tương ứng là 34,5 triệu đồng. Một số các giải thưởng cá nhân khác được trao ở Chung kết Liên Quân Mobile thế giới được tổng hợp cụ thể bên dưới đây.

Liên Quân Mobile: Chơi Omega xuất sắc, game thủ Việt được thưởng 34,5 triệu đồng - Ảnh 2.

Giải thưởng dành cho "tuyển thủ có nhiều điểm hỗ trợ nhất" thuộc về Moss của đội Thái Lan.

Liên Quân Mobile: Chơi Omega xuất sắc, game thủ Việt được thưởng 34,5 triệu đồng - Ảnh 3.

Giải thưởng dành cho "tuyển thủ có tổng sát thương gây ra lớn nhất" thuộc về Sleepy của đại diện Bắc Mỹ.

Liên Quân Mobile: Chơi Omega xuất sắc, game thủ Việt được thưởng 34,5 triệu đồng - Ảnh 4.

Giải thưởng "tuyển thủ có nhiều điểm hạ gục nhất" thuộc về Nanwan của team Trung Quốc Wildcard.

Liên Quân Mobile: Chơi Omega xuất sắc, game thủ Việt được thưởng 34,5 triệu đồng - Ảnh 5.

Giải thưởng "tuyển thủ có tổng sát thương gánh chịu nhiều nhất" thuộc về Luyao của Đài Loan Wildcard.

Liên Quân Mobile: Chơi Omega xuất sắc, game thủ Việt được thưởng 34,5 triệu đồng - Ảnh 6.

Tuyển thủ xuất sắc nhất giải là người đi rừng của đội vô địch, Rush với tiền thưởng lên tới 230 triệu đồng.

Ngoài ra, một số giải thưởng dành cho các đội tuyển cũng được trao như:

Liên Quân Mobile: Chơi Omega xuất sắc, game thủ Việt được thưởng 34,5 triệu đồng - Ảnh 7.

"Đội tuyển sáng tạo nhất" dành cho đội Thái Lan với 115 triệu tiền thưởng.

Liên Quân Mobile: Chơi Omega xuất sắc, game thủ Việt được thưởng 34,5 triệu đồng - Ảnh 8.

Đại diện Việt Nam cũng nhận danh hiệu tập thể là "đội tuyển có màn lật kèo ấn tượng nhất" với 115 triệu tiền thưởng. Như vậy, các tuyển thủ của chúng ta nhận tổng số tiền thưởng cũng là hơn nửa tỷ đồng (chưa trừ đi tiền thuế).

Sau giải AWC, các tuyển thủ Liên Quân Mobile chuyên nghiệp sẽ tiếp tục tập luyện để hướng tới giải vô địch quốc gia - Đấu Trường Danh Vọng mùa đông 2018. Nhiều khả năng, đại diện tham dự giải Arena of Valor vô địch Châu Á sẽ được tìm ra ngay sau giải quốc nội này. Nhiều đội tuyển đã chắc suất lọt thẳng vào vòng bảng quốc gia.

Căn cứ vào thành tích ở các Vòng thăng hạng trước đây thì suất trụ hạng kể từ ĐTDV mùa đông 2018 sẽ có sự thay đổi. Cụ thể, Top 4 đội tuyển có thành tích cao nhất ở ĐTDV mùa trước sẽ có suất trụ hạng ở mùa giải kế tiếp. Như vậy Saigon Phantom, Adonis Esports, Team Flash và GameTV là 4 đội tuyển đầu tiên giành suất tham dự tại ĐTDV mùa đông năm nay.