Liên Quân Mobile: Cả server sẽ được tặng một tướng vĩnh viễn trong ngày 1/5 tới

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 25/04/2018 11:59 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Việc tặng tướng ở Liên Quân Mobile Việt Nam đa phần chỉ được tổ chức trong những dịp lễ lớn.

Mỗi dịp nghỉ lễ, ban điều hành Liên Quân Mobile lại tổ chức các sự kiện nhằm tặng miễn phí tướng cho game thủ. Nếu như họ đáp ứng các yêu cầu của sự kiện trong khoảng thời gian nhất định. Đối với những người chơi không có thói quen nạp thẻ thì đây là thời điểm họ cùng bạn bè tận hưởng sự "hào phóng" của NPH.

Khắc phục những hạn chế lớn của các sự kiện tặng tướng trước đây là "rắc rối vì lắm vật phẩm, nhiều công đoạn, khó hiểu nên mất thời gian đọc lại nhiều lần". Thì trong một số lần tổ chức event gần đây, ban điều hành Liên Quân Mobile đã đơn giản hóa tối đa nội dung. Điều này thực sự là một điểm cộng giúp các đối tượng game thủ nhỏ tuổi hoặc không có nhiều thời gian vào trang chủ đọc tin tức cũng nhanh chóng nhận được "phúc lợi". Sự kiện mừng dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương là một trong số đó.

Cụ thể thì từ ngày 25/4 đến 30/4, game thủ cùng bạn bè tham gia sự kiện sẽ nhận về rất nhiều Ruby. Riêng trong ngày 1.5 thì họ sẽ chắc chắn nhận được 1 tướng vĩnh viễn trong số 10 tướng trong danh sách ban đầu. Trong số các tướng này, chỉ có Kil'Groth là tướng xuất hiện trong mùa 4, còn lại toàn là tướng cũ có từ mùa 1 và mùa 2. Những vị tướng này không phải là món quà hấp dẫn đối với những game thủ chơi các server nước ngoài. Vì chúng đều là quà tặng free thông qua chuỗi nhiệm vụ.

Đơn cử như:

- Yorn, Ilumia, Lumburr, Kriknak, Maloch được tặng từ chuỗi nhiệm vụ Road to Glory. (Yêu cầu game thủ hoàn thành 3 trận đấu 5vs5 là nhận được 1 tướng)

- Payna được tặng khi chơi đấu hạng với bạn bè

- Slimz, Nakroth, Jinna là quà đăng nhập điểm danh (mỗi tháng nhận 1 tướng)

- Kil'Groth thì nằm trong shop đổi mảnh tướng.


Các tướng DC đều rất mạnh dựa trên bộ kỹ năng mang tính đột phá cao

Các tướng DC đều rất mạnh dựa trên bộ kỹ năng mang tính đột phá cao

Như vậy là cả 10 vị tướng này đều chỉ được coi là "hot" với những game thủ chơi bản tiếng Việt nhưng chưa sở hữu chúng mà thôi. Hiện tại, những tướng pháp sư, sát thủ với độ cơ động cao và cơ chế tấn công, phòng thủ tạo đột biến mới là mục tiêu mà người chơi nhắm đến. Tuy nhiên, giá bán bằng vàng của chúng đều không hề rẻ và lượng vàng kiếm được khi chơi là quá ít. Giá vàng đắt nhất cho một vị tướng bản quyền DC ở nhiều khu vực cũng chỉ ở mức 20888 hoặc 18888 vàng thay vì lên tới 28888 vàng như ở Việt Nam.