Liên Quân Mobile: Cả đống "Khách hàng VIP" của Garena đua nhau làm loạn Rank Thách Đấu

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 05/09/2019 10:10 AM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Những game thủ Liên Quân Mobile có điều kiện kinh tế đã tự tạo ra "sân chơi" của riêng họ và thao túng nó để có thứ hạng cao.

Liên Quân Mobile VN có quá nhiều những cái "Nhất" nhưng game thủ sẽ chẳng thể vui nổi vì chúng đã ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm của họ như: Server có chính sách kinh doanh thắt chặt nhất với giá item thuộc diện cao nhất thế giới, server có nhiều sự kiện ingame nhất nhưng quà tặng FREE thì chất lượng thấp, server đông người chơi nhất nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ "quăng game" cao nhất,... và cả server có lượng game thủ gian lận, ý thức kém số 1 thế giới. Có thể nói, cái "Nhất" cuối cùng trong danh sách này đủ để khiến Liên Quân Mobile VN bị bạn bè quốc tế coi thường.

Liên Quân Mobile: Cả đống Khách hàng VIP của Garena đua nhau làm loạn Rank Thách Đấu - Ảnh 1.

Các Thách Đấu của Liên Quân Mobile VN đã vượt mốc 1000 Sao.

Còn nhớ ở dịp AIC 2018, khi mà Tencent đã chọn Việt Nam và Thái Lan là đồng đăng cai giải. Trong đó, Việt Nam sẽ tổ chức giai đoạn vòng loại cho những đội không phải hạt giống số 1. Bất chấp điều này, Rush và các đồng đội (những nhà đương kim vô địch AWC khi ấy) vẫn tìm tới Rank Việt để rèn luyện, giống như cái cách mà họ từng thực hiện khi chơi ở máy chủ Bắc Mỹ dịp AWC 2018. Thế nhưng, Rush hay HAK vẫn không thể lọt Top 10 Thách Đấu dù đã rất cố gắng để leo tới Top 50.

Liên Quân Mobile: Cả đống Khách hàng VIP của Garena đua nhau làm loạn Rank Thách Đấu - Ảnh 2.

Top Chiến Lực tướng cũng là động lực để nhiều người chơi ý thức kém cố tình phá hoại Rank.

Điều này rất dễ hiểu, khi mà có hàng chục game thủ ý thức kém được hậu thuẫn bởi một số Clan danh tiếng đã dàn xếp, "cho - nhận" Sao để có thành tích vượt trội. Từ đó đến nay, khi mà AWC 2019 đã trôi qua và cộng đồng lại hướng tới AIC 2019 thì hiện tượng gian lận vẫn xảy ra tràn lan ở Liên Quân Mobile VN trong sự bất lực của Garena. Minh chứng là bảng thành tích của dàn Thách Đấu "rởm' với tỷ lệ thắng 100% dành cho những tướng "Auto cấm" như: Zip, Điêu Thuyền, Fennik, Violet.

Sự thật lại càng phũ hơn khi mà chính những người chơi thích phá hoại này lại là khách hàng VIP của Garena.

Liên Quân Mobile: Cả đống Khách hàng VIP của Garena đua nhau làm loạn Rank Thách Đấu - Ảnh 3.

Trong hình là Top 3 Chiến lực Celica với số tài sản ảo rất lớn: 89 tướng và 167 trang phục.

Liên Quân Mobile: Cả đống Khách hàng VIP của Garena đua nhau làm loạn Rank Thách Đấu - Ảnh 4.

Người này thắng 28 trận với tỷ lệ 100% khi sử dụng Celica.

Những đối tượng leo Rank nhờ thủ đoạn dàn xếp kết quả kể trên là những người đã nạp số tiền lên tới vài trăm triệu đồng trong suốt gần 3 năm tồn tại của Liên Quân Mobile tới nay. Những người này sở hữu kho tướng hơn 80 cái tên, số lượng skin cũng lên tới hàng trăm. Cần nói thêm, để có thể sở hữu những skin của các tướng "lắm người ưa thích" thì chủ nick có khi phải chi từ 1,5 - 2 triệu đồng. Nếu nhân số tiền này với hàng chục skin bậc SS, SSS và cả tiền mua trực tiếp các skin bậc A, skin thường, tướng thì chắc chắn hạng tài khoản cũng vượt xa mức Kim Cương (điều kiện nạp 30 nghìn Quân Huy trong 2 tháng gần nhất). Do đó, họ là những khách hàng diện "VIP của VIP".

Liên Quân Mobile: Cả đống Khách hàng VIP của Garena đua nhau làm loạn Rank Thách Đấu - Ảnh 5.

Số lượng người chơi sử dụng chiêu trò gian lận để cày Top Chiến lực cho Celica nói riêng là vô cùng nhiều.

Liên Quân Mobile: Cả đống Khách hàng VIP của Garena đua nhau làm loạn Rank Thách Đấu - Ảnh 6.

Họ đều thắng với tỷ lệ 100% trong những game đấu có dùng Celica.

Liên Quân Mobile: Cả đống Khách hàng VIP của Garena đua nhau làm loạn Rank Thách Đấu - Ảnh 7.

Tỷ lệ thắng tuyệt đối hoặc gần tuyệt đối của các Cao Thủ, Thách Đấu "rởm" với Celica khiến ai cũng phải ngao ngán.

Thật đáng buồn khi mà Garena không quyết liệt xử phạt các hành vi xấu lặp đi lặp lại trong nhiều năm khiến cộng đồng bức xúc. Cần nói thêm, các tuyển thủ dự AWC hay AIC cũng chẳng có ai đạt tỷ lệ thắng tướng 100% với chuỗi hàng trăm game như vậy. Nếu tinh ý, cộng đồng sẽ nhận ra đám tướng 100% này là dành cho những trận đấu "nhận Sao", còn đám tướng với tỷ lệ 0% thì dùng cho những trận đấu "cho Sao".

Liên Quân Mobile: Cả đống Khách hàng VIP của Garena đua nhau làm loạn Rank Thách Đấu - Ảnh 8.

Ví dụ như nick Thách Đấu kể trên đang dùng Celica, Elsu cho những trận thắng và sử dụng Butterfly, Max trong những trận cố tình thua.

Cũng nhờ hàng trăm trận Rank thắng liên tiếp với chiêu trò dàn xếp, mà nhiều nick Thách Đấu cũng đương nhiên lọt Top Chiến Lực tướng. Vì thế, họ lại càng có thêm động lực để tiếp tục phá game. Vậy Garena có dám khóa vĩnh viễn những nick kể trên hay không? Câu trả lời thì có lẽ ai cũng trả lời được sau khi thấy những "Thách Đấu" rởm này đã lộng hành suốt mấy tháng qua.