Liên Quân Mobile: Bản đồ "định vị tướng" không ngăn được "trẻ trâu" đi lung tung

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 07/08/2018 05:00 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Bản đồ "định vị tướng" sẽ được bố sung trong phiên bản mới của Liên Quân Mobile.

Phiên bản mới của Liên Quân Mobile ngoài mang tới những thay đổi đáng kinh ngạc ở khía cạnh hình ảnh, lối chơi, nội dung cốt truyện thì giao diện chơi cũng được tối ưu mạnh. Điều này giúp người chơi có thể tận hưởng game thoải mái và đa năng hơn trước rất nhiều. Một trong số những nội dung mới liên quan tới giao diện chơi đó chính là game sẽ bổ sung thêm bản đồ "định vị tướng".

Liên Quân Mobile: Bản đồ định vị tướng không ngăn được trẻ trâu đi lung tung - Ảnh 1.

Kích vào phần được khoanh đỏ như trong hình để mở bản đồ "định vị tướng" lên.

Bản đồ "định vị tướng" là thứ rất hữu ích với người chơi Liên Quân Mobile mới, những người mà chưa có đủ thời gian để thuộc hết vai trò, bản chất của gần 70 tướng. Bản đồ này sẽ có vai trò hiển thị vị trí phù hợp với tướng mà người chơi lựa chọn, từ đó họ sẽ di chuyển nhân vật tới đó lúc đầu game. Ngoài việc "mách nước", bản đồ còn là thứ để người chơi đánh dấu địa điểm mình tham chiến, tránh bị trùng với người chơi khác. Đơn cử như team có 2 - 3 người cầm Trừng Trị là không hiếm hiện nay, nhưng không phải ai cũng cầm bổ trợ này để đi mỗi rừng. Có những game thủ cầm đấu sĩ có độ cơ động cao và mang Trừng Trị để đi lane hoặc phục vụ cho những tình huống tràn sang cướp rừng nhanh.

Liên Quân Mobile: Bản đồ định vị tướng không ngăn được trẻ trâu đi lung tung - Ảnh 2.

Tướng sẽ được phân vào đúng vị trí sở trường, tuy nhiên, người chơi vẫn có thể chủ động lựa chọn vị trí để chơi.

Liên Quân Mobile: Bản đồ định vị tướng không ngăn được trẻ trâu đi lung tung - Ảnh 3.

Cách phân bổ lực lượng được hệ thống bản đồ này thực hiện rất chính xác, nhưng thực tế thì...

Với bản đồ "định vị tướng", game thủ cầm Trừng Trị nhưng không đi rừng có thể "tap" lên vị trí trên bản đồ đó. Đồng đội sẽ thấy được mà tránh đi trùng vào và ngược lại. Tưởng như một tính năng hỗ trợ hữu ích đó sẽ giúp hạn chế lỗi di chuyển lung tung của khá nhiều "gà" hiện nay, nhưng thực tế thì không phải vậy. Tính năng "định vị tướng" chỉ mang tính tham khảo, không phải là sự áp đặt lựa chọn, quyết định hay không vẫn do người chơi. Bởi vậy mà tình huống team quy tụ 3 - 4 xạ thủ, pháp sư lao thẳng ra... đường giữa là chuyện bình thường. Dưới đây là một ví dụ điển hình của việc đi lung tung, đánh theo cảm tính.

Liên Quân Mobile: Bản đồ định vị tướng không ngăn được trẻ trâu đi lung tung - Ảnh 4.

Thực tế và đề xuất ban đầu sẽ là... "một trời một vực".

Liên Quân Mobile: Bản đồ định vị tướng không ngăn được trẻ trâu đi lung tung - Ảnh 5.

Grakk đi đường giữa, Kahlii đi lane, Yorn đi King Kong chứ không đi Rồng,... tóm lại là team vẫn cứ nát.

Liên Quân Mobile: Bản đồ định vị tướng không ngăn được trẻ trâu đi lung tung - Ảnh 6.

Dù hệ thống có tối ưu đến đâu đi chăng nữa nhưng yếu tố quyết định vẫn là do người chơi.

Liên Quân Mobile: Bản đồ định vị tướng không ngăn được trẻ trâu đi lung tung - Ảnh 7.

Kết quả là thua, do team có nhiều thành viên không tuân thủ những điều căn bản nhất.

Liên Quân Mobile: Bản đồ định vị tướng không ngăn được trẻ trâu đi lung tung - Ảnh 8.

Có lẽ game thủ không nên trách móc nhà sản xuất Liên Quân Mobile làm gì cả, vì giao diện có hoàn hảo, tối ưu đến đâu đi chăng nữa nhưng mà người chơi thiếu ý thức thì cũng bỏ.