Liên Quân Mobile: 5 lý do để game thủ Việt chuyển sang chơi server Ấn Độ

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 21/06/2018 01:00 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Ấn Độ là khu vực mới nhất của Arena of Valor - Liên Quân Mobile, do Tencent Games trực tiếp phát hành với file cài đặt riêng.

Giải Chung kết Arena of Valor thế giới lần đầu được tổ chức quy tụ đại diện tới từ 9 khu vực chính thức và 1 đội khách mời (Trung Quốc). Trong tương lai, sẽ có thêm rất nhiều đại diện tới từ các nước khác dự các giải Liên Quân Mobile cấp độ châu lục và thế giới. Một trong số đó chính là Ấn Độ, quốc gia có dân số đông thứ 2 toàn cầu này được Tencent đánh giá là một khu vực eSports đầy tiềm năng. "Ông lớn" của làng game Trung Quốc đã quyết định phát hành bản thương mại hóa Arena of Valor tại quốc gia này cách đây hơn 2 tháng.

Game thủ Việt Nam hay bất cứ các khu vực khác thích khám phá có thể tìm tới Liên Quân Mobile server Ấn Độ ngay lúc này. Game có file cài đặt, page trên mạng xã hội Twitter, cũng như các chính sách event riêng và do chính Tencent trực tiếp phát hành. Hiện tại, khu vực mới này đã cập nhật 55 tướng và rất nhiều tính năng hấp dẫn mà đến server Việt cũng còn chưa có. Dưới đây là 5 lý do đồng thời cũng là 5 nguồn động lực để người chơi Việt Nam "di cư" ngay lập tức tới Liên Quân Mobile phiên bản Ấn Độ.

1. Sở hữu ít nhất 24 tướng chỉ sau vài ngày

Cũng giống như các khu vực ra mắt về sau này của Liên Quân Mobile, Tencent hay Garena đều đã phải tung ra rất nhiều sự kiện để thu hút người chơi không những ở quốc gia đó mà còn ở nhiều nước khác tới trải nghiệm. Điều này góp phần phát triển cộng đồng, tạo ra sự cạnh tranh để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh (mua bán vật phẩm ingame hoặc hiện vật có liên quan). Ở server Ấn Độ, game thủ có thể nhận free ít nhất 24 tướng chỉ sau vài ngày chơi. Cách nhận đã được chúng tôi hướng dẫn cụ thể, độc giả có thể đọc lại bài viết này tại đây.

2. Tướng không bị "nhốt" trong Shop Đá Quý, có thể mua bằng vàng ngay trong ngày đầu mở bán

Hiện chỉ có Việt Nam và Thái Lan là 2 khu vực buộc người chơi muốn sở hữu tướng ngay trong 2 tuần đầu mở bán sẽ phải nạp thẻ. Còn 8 khu vực còn lại trong đó có Ấn Độ thì cho phép game thủ dùng vàng để mua tướng ngay. Không những vậy, tất cả các khu vực Liên Quân Mobile trên thế giới hiện cũng không đưa tướng vào trong Shop Đá Quý. Game thủ trải nghiệm bản Ấn Độ có thể yên tâm về việc không phải bỏ tiền triệu ra để mua 1 vị tướng.

3. Không nạp thẻ vẫn có Quân Huy để tiêu

Quân Huy là loại tiền tệ có "quyền lực" nhất trong Liên Quân Mobile, chỉ nạp thẻ mới có ở Việt Nam. Nhưng ở server Đài Loan, SEA, Indonesia,... và thậm chí là Ấn Độ cũng đã ra mắt tính năng giúp game thủ farm được Quân Huy. Cụ thể thi thông qua các chuỗi nhiệm vụ đơn giản, game thủ sẽ tích được điểm năng động. Khi đạt tới mức điểm năng động nhất định, họ sẽ được sử dụng Ruby để đổi lấy Quân Huy. Cứ vài ngày, game thủ chăm chỉ cũng nhận miễn phí 40 Quân Huy từ tính năng này.

4. Leo rank dễ


Kim Cương 1 là đủ để bạn lọt Top 50 rank trên toàn server rồi.

Kim Cương 1 là đủ để bạn lọt Top 50 rank trên toàn server rồi.

Đạt rank Kim Cương cũng được coi là Thách Đấu ở server Ấn Độ. Điều khó tin này lại là sự thật 100%. Khu vực Ấn Độ mới ra mắt nhưng vẫn có số lượng người chơi khá khiêm tốn. Chỉ cần keo tới rank Kim Cương 1 là bạn đã nằm trong Top 50 người rank cao nhất server rồi. Còn khi đạt hạng Vàng, thì bạn cũng là trở thành người có "số má" ở server này, chứ không phải "vô hạng" như máy chủ Việt Nam. Tóm lại, việc trở thành "Trùm" ở Ấn Độ nhưng thực lực chỉ rank Bạch Kim ở Việt Nam là điều hoàn toàn có thể nếu bạn chăm chỉ.

5. Đường truyền thuận lợi, ping xanh

Ngoài server SEA (Singapore, Malaysia, Philippines) hoặc Châu Âu, game thủ Liên Quân Mobile Việt Nam có thể tìm đến khu vực Ấn Độ để trải nghiệm với đường truyền thuận lợi, biểu hiện ở thông số ping rất thấp. Tất nhiên, tùy vào từng thời điểm trong ngày mà đường truyền có thể tệ, ping tăng cao nhưng sau khi đạt level account 22, tác giả bài viết đánh giá: "trung bình 10 trận đấu hạng thì mới có 1 - 2 trận ping đỏ mà thôi".