Liên Quân Mobile: 3 tướng nếu cầm Trừng Trị đi rừng sẽ bị cả team khinh bỉ

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 01/08/2018 02:30 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Nhiệm vụ đi rừng rất quan trọng trong nhiều game MOBA mà Liên Quân Mobile không phải ngoại lệ.

Từ mức rank Kim Cương trở lên trong Liên Quân Mobile, tính năng ban/pick được áp dụng trước mỗi trận đấu. Lúc này, việc chọn ai đảm nhiệm "sứ mệnh cao cả" là đi rừng là điều đáng bàn. Có những vị tướng cầm Trừng Trị sẽ không làm ai phản đối. Nhưng có những tướng mà chỉ cần mang bổ trợ đi rừng này thôi thì người dùng nó chắc chắn sẽ ăn cả rổ "gạch, đá" từ cả team.

Dưới đây là 3 vị tướng không nên được pick nhằm tranh giành rừng với đồng đội.

1. Valhein

Mỗi đòn đánh thường thứ ba, Valhein sẽ bắn một đoản kiếm ngẫu nhiên kèm hiệu ứng đặc biệt. Trong đó, hiệu ứng choáng là yếu tố lợi hại nhất mà người dùng Valhein trông chờ từ nội tại. Nhất là khi một lần choáng từ chiêu 2 Lời Nguyền Tử Vong là không đủ để giữ chân kẻ địch. Việc tận dụng liên tiếp 2 lần choáng sẽ là tiền để Valhein trở thành một xạ thủ kiêm hỗ trợ tốt. Nhưng nhiều game thủ sử dụng vị tướng này lại có thói quen cứ thấy những Nakroth, Zuka, Airi,.. là chạy thật nhanh.

Liên Quân Mobile: 3 tướng nếu cầm Trừng Trị đi rừng sẽ bị cả team khinh bỉ - Ảnh 1.

Vì thế mà không những không phát huy được hiệu quả từ lối chơi Hit and Run (cách chơi vừa lùi vừa trả lại sát thương, khiến cho kẻ địch dù cố gắng nhưng cũng không cách nào tiếp cận được bạn), mà trực tiếp trở thành feeder để khiến team ngày càng "thọt". Rõ ràng, pick một tướng chậm chạp, không vượt địa hình được để đảm đương vai trò quan trọng nhất là một hành động dại dột, chỉ nên được thực hiện ở những mức rank thấp hoặc dành cho những ai mới tập chơi Liên Quân Mobile.

2. Yorn

Cùng với Valhein, Yorn là mẫu xạ thủ chỉ phù hợp để đi lane và lối chơi phải giữ khoảng cách tối đa, đủ để đưa kẻ địch vào trong tầm bắn của chiêu thức. Yorn đi rừng sẽ không thể chạy được trước những kẻ địch lướt được liên tiếp nhiều lần. Đặc biệt là khi việc cướp rừng được những chuyên gia tàng hình như Batman, Ngộ Không đảm nhận thì khả năng "1 combo 1 mạng" là Yorn khó sống.

Liên Quân Mobile: 3 tướng nếu cầm Trừng Trị đi rừng sẽ bị cả team khinh bỉ - Ảnh 2.

Rõ ràng, game thủ chơi Yorn ở vị trí đi rừng phải thật sự biết đọc tình huống xem đối phương có thể cướp rừng với tướng nào? Biết phán đoán xem phân bố lực lượng đối phương trong thời điểm cụ thể? Đặc biệt là khả năng thăm dò kẻ địch nấp trong bụi cỏ với chiêu Mưa Tên là mẹo mà người chơi Yorn phải áp dụng liên tục. Một pha di chuyển liều lĩnh để tham một chút vàng nhưng trả giá bằng 1 mạng là sai lầm cố hữu của game thủ trình thấp những cố chấp dùng Yorn đi rừng.

3. Triệu Vân

Triệu Vân chỉ phù hợp để đi rừng ở những mức rank thấp, chứ từ Kim Cương trở lên thì đây là lựa chọn không khôn ngoan chút nào. Về cuối game, Triệu Vân lên đồ nửa sát thương nửa chống chịu sẽ tả xung hữu đột rất hiệu quả. Nhưng lúc đầu game, tốc độ farm của vị tướng Tam Quốc này chậm hơn đáng kể nếu so với Nakroth, Murad hay Batman. Người đi rừng đối phương có thể ăn xong 1 bãi Bùa, rồi tràn sang cướp rừng trong khi Triệu Vân vẫn chưa xong bãi Bùa đầu tiên. Hiệu quả đóng góp cho team lúc đầu game của vị tướng này trở nên hạn chế.

Liên Quân Mobile: 3 tướng nếu cầm Trừng Trị đi rừng sẽ bị cả team khinh bỉ - Ảnh 3.

Tốc độ đi rừng không chỉ thua xa các sát thủ, Triệu Vân còn rất hạn chế vì chậm chạp nên khả năng áp sát các mục tiêu quan trọng rất kém. Những Airi, Nakroth, Murad, The Flash đối phương có thể ào vào cướp Rồng, King Kong rồi rút ra trong khi huyền thoại Trường Bản sẽ phải chạy vòng để truy đuổi mà khả năng bắt được các mục tiêu kể trên cũng là rất thấp.

Kết luận: Việc pick tướng đi rừng một cách "nghiêm túc" ở mức rank tương ứng là điều cần thiết với người chơi Liên Quân Mobile có trình độ. Thay vì chơi một cách cố chấp, tự đẩy team cũng như bản thân vào hoàn cảnh khó khăn thì game thủ cần hiểu rõ những hạn chế của vị tướng mà mình thích, từ đó có quyết định cầm bổ trợ và chơi vai trò phù hợp.