Liên Quân Mobile: 3 lý do để game thủ biện minh cho hành vi AFK đáng lên án của mình

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/07/2017 07:03 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Hành vi bỏ trận đấu giữa chừng bị lên án rất nặng nề trong nhiều tựa game mà Liên Quân Mobile cũng nằm trong số đó.

Liên Quân Mobile là tựa game mobile MOBA mà việc thắng hay bại phụ thuộc chủ yếu vào kỹ năng chơi. Nhưng trong những chế độ 5vs5, 3vs3 thì yếu tố quan trọng hơn tất cả chính là ý thức chơi và khả năng phối hợp ăn ý giữa các thanh viên trong đội. Điều này mới làm nên chiến thắng cuối cùng bên cạnh các yếu tố phụ như mức độ thông thạo tướng, bảng ngọc, hướng lên đồ.

Tuy nhiên, đối lập với những pha xử lý khéo léo, khôn ngoan đem lại hiệu quả cao giữa các thành viên cùng đội với nhau là các hành vi AFK bỏ trận đáng lên án. Nhưng có rất nhiều lý do để những người chơi Liên Quân Mobile có thói quen bỏ trận giữa chừng này biện minh cho hành vi không đẹp của mình. Sau đây là 3 lý do đó:

Không chọn được tướng mình yêu thích

Thực tế thì không phải game thủ Liên Quân Mobile nào cũng có thể chơi tốt nhiều nhóm tướng từ Xạ Thủ, Pháp Sư, Đấu Sĩ, Đỡ Đòn,… Điều này khiến những người chơi đã vào được giao diện chọn tướng sẽ phải nhấn chọn thật nhanh kẻo bị đồng đội lấy trước. Nhưng nếu bạn đã quá quen với Xạ Thủ chẳng hạn nhưng Yorn, Valhein đã bị các thành viên khác chọn, các tướng còn lại chỉ toàn Pháp Sư hoặc Đỡ Đòn là những tướng mà bạn không biết chơi. Vì thế mà tâm lý chán nản muốn bỏ trận này để vào trận khác rất dễ nảy sinh với những game thủ mới tập chơi.

Đồng đội phá team liên tục

Lấy một ví dụ đối với những chế độ chơi như 5vs5 chẳng hạn, nếu một thành viên đứng yên không làm gì cả, một người khác nữa thì … chạy lung tung. Tình huống lúc đó chỉ còn 3 người, trong đó có bạn là thuộc diện đánh “nghiêm túc” thì khả năng để chiến thắng là gần như không có, nhất là nếu team đối phương cả 5 người chơi tập trung thì tình cảnh 3 người phải phòng thủ “tối tăm mặt mũi” là điều hiển nhiên. Tâm lý mình phải căng sức ra 3 đường để bù cho 2 người đồng đội “phá hoại” càng khiến bạn muốn bỏ trận đấu ngay lập tức.

Chênh lệch vàng và điểm hạ gục quá lớn sau 5 phút đầu

Dẫu cả 5 người trong team đều thi đấu hết sức nhưng vì mỗi người một kiểu thì việc team thua tan nát là điều tất yếu. Những pha xé toang đội hình lẻ tẻ 3 – 4 người đi rời rạc bởi một đội hình 4 – 5 người có đẩy đủ “hệ phái”, biết giữ cự ly hợp lý dựa trên khả năng cơ bản của mỗi tướng là điều mà game thủ Liên Quân Mobile đã thấy rất nhiều ở giải đấu TOG 2017 vừa qua. Nhìn tình cảnh chênh lệch vàng, điểm hạ gục rồi số trụ cứ vơi dần. Thế trận từ cân bằng chuyển sang phòng thủ “nghẹt thở” càng khiến người chơi thuộc team bị ép sẽ càng nảy sinh ý muốn thoát trận hoặc đầu hàng ngay.