Liên Minh Huyền Thoại và công thức để tạo nên những "đứa con lai"

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/08/2016 11:00 AM

Siêu Thần LoL
06/09/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Là một trong những cái tên “huyền thoại” đối với game thủ trên khắp thế giới, Liên Minh Huyền Thoại không thoát khỏi cảnh bị “mổ năm xẻ bảy” với các phiên bản khác nhau để đáp ứng nhu cầu giải trí của game thủ. Từ những biến tấu về phần hình ảnh đồ họa đến những pha trộn về lối chơi hay thay đổi từ nền tảng PC sang mobile, tất cả đã tạo nên những đứa “’con lai” cho tựa game đình đám của nhà Riot.

Vậy, cùng điểm lại những công thức pha trộn của làng game thế giới trong quá trình “thay da đổi thịt” cho cái tên LOL.

1. Làm mới “phần nhìn” với những thay đổi về style thiết kế

Là tựa game thuộc thể loại video game với sự chau chuốt kỹ lưỡng đến từng cen-ti-met về phần đồ họa, Liên minh huyền thoại sở hữu những thiết kế xuất sắc về cả tạo hình tướng lẫn bối cảnh game. Do đó, cũng không lạ khi các nhà sản xuất game chọn đồ họa là một trong những đặc tính đầu tiên để tạo nên sự khác biệt cho những “con lai của LOL”. Thay vì sử dụng những tạo hình nhân vật “người lớn” như bản gốc, những thiết kế theo phong cách chibi vui mắt được đưa vào game để tạo nên sự khác biệt cho người chơi.

Những phiên bản chibi của Ahri, Garen, LeeSin… lần lượt ra đời thay cho nguyên bản “người lớn”

2. Chuyển đổi nền tảng từ PC sang mobile

Một trong những chuyển dịch lớn nhất của làng game những năm gần đây chính là xu hướng “mobile hóa” – phong trào đưa những tựa game PC, client nổi tiếng lên mobile. Thay vì phải “vác” hẳn 1 con laptop hay ngồi chôn chân 1 chỗ bên bộ máy cây để trải nghiệm những tựa game mà mình yêu thích, thì game thủ Việt ngày càng muốn “làm thân” hơn với chiếc smart phone để có thể chiến mọi nơi mọi lúc.

Việc lựa chọn 1 tựa game yêu thích trên mobile ngày càng được game thủ Việt quan tâm

3. Pha trộn lối chơi MOBA nguyên bản với cách chơi của 1 số thể loại khác

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế và nền tảng, việc “nhào nặn” lối chơi MOBA đặc trưng của Liên minh huyền thoại với những lối chơi khác để tăng tính đa dạng cho trò chơi qua hình thức làm nhiệm vụ phụ như đi ải, leo tháp… để góp phần nâng cao lực chiến cho champion cũng là một trong số những công thức hay được các nhà sản xuất game sử dụng.

Các nhà sản xuất tìm kiếm lối đi mới cho phiên bản LOL mobile bằng cách pha trộn lối chơi của nhiều dòng game khác nhau

Cách thức này tuy không mới, nhưng lại dễ được lòng người chơi bởi tính đa dạng và khả năng thích ứng với lối chơi trên thiết bị di động. Người chơi không cần phải tốn sức và cân não trong suốt quãng thời gian dài mà có thể đan xen làm các nhiệm vụ hoặc đan xen giữa lựa chọn cắm máy auto hoặc đánh tay.

Một số mini game theo phong cách vòng quay may mắn, tránh cầu tuyết… được đưa vào để góp phần giảm căng thẳng, tăng thư giãn mà vẫn có thể kiếm đồ, tăng kinh nghiệm

Là tượng đài MOBA trong gần 10 năm phát hành, không có gì làm lạ khi Liên minh huyền thoại trở thành khuôn mẫu cho các nhà sản xuất game. Tuy nhiên có một số “con lai” của LOL không đủ may mắn và chất lượng để có thể tỏa sáng như phiên bản gốc do nhiều thiếu sót từ nhà sản xuất game.

Mới đây, làng game Việt tiếp tục chào đón thêm 1 phiên bản mobile của Liên minh huyền thoại mang tên Siêu thần LOL – một sản phẩm được đón chờ nhất năm 2016 với kỳ vọng sẽ mang lại được một “đứa con lai” chất lượng và được lòng người chơi Việt nhờ sự nghiên cứu và đầu tư kỹ lưỡng từ nhà phát hành. Sự mới mẻ về thiết kế, sự linh động về nền tảng (bao gồm cả iOS, Android và PC) cùng sự da dạng trong cách chơi là cơ sở chắc chắn cho một sản phẩm chất lượng sẽ đến tay người chơi vào ngà 06/09 tới!

Một số hình ảnh khác về Siêu thần LOL:

Hiện tại, người chơi quan tâm có thể trực tiếp theo dõi những thông tin về game tại Fanpage https://www.facebook.com/sieuthanlol