Liên Minh Huyền Thoại: "Taliyah hỗ trợ cũng là một lựa chọn tốt đấy!"

SteLLar  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/05/2016 02:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đó là một trong những câu trả lời của Dumbledoge - người chơi hỗ trợ cho đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại SuperMassive trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất.

Mustafa “Dumbledoge” Kemal Gokseloglu, người chơi Hỗ trợ của đội tuyển SuperMassive đến từ Thổ Nhĩ Kỳ trở nên nổi tiếng và được yêu mến 2 năm vừa qua. Anh được nhớ đến như là người đã ăn được mạng First blood từ huyền thoại Lee “Faker” Sang Hyeok tại giải đấu Liên Minh Huyền Thoại MSI 2015 trong màu áo Besiktas e-Sports.

Tình huống Faker bị hạ gục bởi Dumbledoge

Năm nay, màn trình diễn của Dumbledoge và đồng đội còn để lại dấu ấn sâu đậm hơn cả mùa trước. Dù chỉ được coi như đội lót đường trước giải nhưng SuperMassive đã gây ra vô vàn khó khăn cho những ông lớn đến từ các khu vực khác với chiến công lớn nhất là việc dành chiến thắng tại lượt đi vòng bảng trước đội Á quân Counter Logic Gaming. Họ đã thể hiện mình xứng đáng góp mặt tại giải đấu dành cho những đội mạnh nhất và không hề dễ khuất phục.

Turkish Champions League sẽ khởi tranh vào tuần tới, Dumbledoge và SuperMassive đương nhiên mang trong mình những tham vọng lớn lao. Dành 1 trong 2 tấm vé đến CKTG khu vực Wildcard là mục tiêu tối thượng của họ. Hãy cùng trò chuyện với Dumbledoge để biết thêm về anh chàng có mái tóc ấn tượng này.

Điều gì đã mang bạn đến với Liên Minh Huyền Thoại?

Mẹ tôi hay kể lại lần đầu tiên tôi đến một khu giải trí, khi đó tôi thậm chí vẫn đang đóng tã mà đã đòi chơi mấy trò video games ở đó! Năm lên 4 tôi đã có chiếc máy PlayStation và thường chơi cùng mẹ mỗi ngày. Khi tôi 17 tuổi, một người bạn đã rủ tôi chơi LMHT. Lúc đầu tôi không thích nó cho lắm, thậm chí là ghét ấy chứ. Nhưng 1 năm sau, tôi thử lại và chơi đến tận bây giờ.

Điều gì thôi thúc bạn tham dự các giải đấu chuyên nghiệp và liên tục thay đổi bản thân mình theo thời gian?

Là 1 game thủ, tôi luôn muốn mình đạt được 1 điều gì đó và thực sự thành công. Vì vậy, tôi đã rất mong được tham dự các giải đấu, được gia nhập 1 đội tuyển chuyên nghiệp. Trong năm đầu tiên của sự nghiệp, tôi đã rất may mắn khi được gia nhập Besiktas e-Sports, đó là một đội tuyển phù hợp và tổ chức cũng đối xử với tôi rất tốt. Năm nay đã là năm thứ 2 rồi và tôi cảm thấy thực sự rất tuyệt khi trở thành một Game thủ chuyên nghiệp.

Trong sự nghiệp game thủ, khoảnh khắc nào khiến bạn thấy thực sự hưng phấn nhất?

Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên khi chúng tôi thi đấu offline trước hàng ngàn khán giả. Trận đó ngay ở cấp độ 1 đội tôi đã sang xâm lăng rừng đối phương. Tôi thực hiện thành công pha Án tử và chúng tôi có first blood. Tất cả mọi người ở đó hò hét và cổ vũ. Dù tôi là một người khá là 'máu lạnh' và không dễ bị kích thích, nhưng phải công nhận là chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời đến thế!

Bạn thấy sao về màn trình diễn của đội mình tại MSI năm nay so với năm ngoái?

Tất nhiên là tốt hơn rất nhiều! Năm ngoái, chúng tôi đến với tâm thế chỉ chơi cho vui và không có cơ hội cạnh tranh, nhưng năm nay chúng tôi thực sự đã mạnh hơn. Nói chung là tôi hài lòng với phong độ của mình. Chúng tôi không phải chịu những trận thua cách biệt như năm ngoái và còn có một số trận thực sự tốt. Như trận thắng trước CLG vậy!

Bạn thích chơi và ghét chơi tướng nào nhất?

Vị tướng tôi thích nhất đương nhiên là Bard! Còn ghét nhất thì chắc là Braum và Alistar. Lối chơi của chúng khá nhàm chán.

Bạn nghĩ sao về Metagame từ đầu mùa 6 tời giờ, nhất là bản cập nhật giữa mùa và những thay đổi về bùa rồng?

Sau mỗi thay đổi lớn thì tôi cũng thấy khá bỡ ngỡ và cần thời gian làm quen với chúng. Bây giờ thì tôi thấy ổn hơn rồi. Tôi thực sự rất thích những thay đổi về rồng. Bùa rồng tôi thích nhất là Rồng Đại dương. Có thể nói rằng hiện giờ không chỉ Zyra mà còn rất nhiều pháp sư khác có thể sử dụng ở vị trí hỗ trợ. Taliyah hỗ trợ cũng là 1 lựa chọn thực sự tốt đấy!

Bạn mong chờ những thay đổi gì trong trò chơi?

Tôi muốn thêm nhiều vị tướng hỗ trợ nữa được ra mặt, nhưng bộ kĩ năng phải đa dạng như Bard, Tahm Kench, Taliyah. Chứ đừng nhàm chán như Alistar.

Ai là người có ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất, giúp bạn trở thành một game thủ tốt hơn?

Chắc chắn là bố mẹ tôi. Họ không bao giờ ngăn cản mà luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi. Và bây giờ họ thực sự có thể tự hào về tôi.

Bạn mong muốn điều gì trong tương lai?

Cũng như mọi game thủ khu vực Wildcard, tôi hi vọng một ngày có thể được chơi ở những khu vực lớn! Tôi rất muốn được chơi ở LCS Bắc Mỹ. Nhưng hiện tại, mong muốn lớn nhất của tôi là tham dự CKTG 2016 với SuperMassive.

Câu hỏi cuối cùng, bạn có muốn nói điều gì với những người hâm mộ mình không?

Thực sự tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi từ trước đến nay. Tôi rất mong có thể giao lưu với mọi người nhiều hơn sau mỗi giải đấu và tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự kì vọng của mọi người.

Cảm ơn những chia sẻ của Dumbledoge, chúc cho anh và SuperMassive cũng như khu vực Wildcard sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, trở thành ứng cử viên xứng tầm tại CKTG.

Highlight của Dumbledoge: