Liên Minh Huyền Thoại: Sâu trong tim mình, Dopa là 1 fan hâm mộ của Faker

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/05/2016 02:13 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Fan hâm mộ của cả 2 luôn bị cuốn vào những cuộc tranh cãi bất tận về việc Faker hay Dopa. Ai mới là người giỏi hơn. Nhưng điều đấy thực sự là thừa thãi.

Trong vài ngày gần đây, thị trường chuyển nhượng Liên Minh Huyền Thoại chưa bao giờ nóng như thế. Đặc biệt với giải đấu LPL, nơi mà các ông chủ Trung Quốc đại gia sẵn sàng vung tiền tấn chiêu mộ những ngôi sao cho đội tuyển của mình.

Và mới đây, có một số thông tin cho thấy, Dopa sẽ thi đấu chuyên nghiệp trở lại trong màu áo của đội tuyển MD tại Trung Quốc. Nhân dịp này, người ta lại được phen bàn luận và so sánh về tài năng giữa 2 người chơi đường giữa hàng đầu thế giới thời điểm hiện tại: Faker và Dopa. Rốt cục thì ai mới là người giỏi nhất. Nhưng trước tiên, hãy cùng nhớ lại một số chi tiết về quá khứ của Dopa nhé.

"Sự tích" về cái tên Dopa huyền thoại

Apdo. Dopa. Những tuyển thủ phương Tây gần như ai cũng biết đến hai cái tên này, một tuyển thủ hạng Thách Đấu vô cùng bí ẩn của Hàn Quốc. Tuyển thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của Liên Minh Huyền Thoại là Faker nhưng tuyển thủ mạnh mẽ nhất trong đánh xếp hạng đơn của Hàn Quốc lại là Apdo. Một "ông vua không ngai" trong thế giới ngầm với lượng fan hâm mộ hùng hậu trên khắp thế giới.

Jeong Sang-gil, hiện tại được biết với cái tên “Apdo”, là một người chuyên sản xuất tin bài trên trang diễn đàn DCinside. Anh chơi Liên Minh Huyền Thoại dưới cái tên Apdo, trong tiếng Hàn Quốc có nghĩa là “hoàn toàn trên cơ đối thủ”, sự xuất hiện của anh ấy bắt đầu từ mùa giải 2. Tuy nhiên sau này vì hành vi cày thuê. Tài khoản Apdo bị khóa. Anh bắt đầu lập tài khoản mới và chơi chữ, thay đổi vị trí chữ cái và có cái tên mới là Odpa.

Vào khoảng tháng 10 năm 2013 (sau khoảng thời gian Dopa bị khóa nick 1000 năm), có một tài khoản mang tên “Tar ai ais”, có nghĩa là “Sự trở về” trong tiếng Ai-len, xuất hiện trong hạng Thách đấu với số trận thua đáng nể chưa đến 10 trận. Mọi người dần chú ý đến tài khoản này, với các vị tướng quen thuộc. Ai cũng nhận ra đó là Apdo hay Odpa ngày nào.

Sau nhiều lần thay đổi tên, Apdo chọn cho mình cái tên Dopa. Khi được phỏng vấn, Apdo có nói đùa khi chơi nick Dopa rằng, “Apdo đi quân sự còn Tar thì chết vì tai nạn ô tô rồi”.


Dopa với tài khoản Top 1 Thách Đấu Trung Quốc của mình.

Dopa với tài khoản Top 1 Thách Đấu Trung Quốc của mình.

Dopa và Faker


Sâu trong tim minh, Dopa là 1 fan cuồng của Faker.

Sâu trong tim minh, Dopa là 1 fan cuồng của Faker.

Tôi tin rằng, sâu trong tim mình, Dopa là 1 fan hâm mộ của Faker. Vào ngày 11/11/2013, Dopa đã có hành động trợ giúp... Faker lên ngôi vị top 1 Thách Đấu mùa 3. Faker trước đó đang đứng thứ 2 cùng với ssumday đứng thứ nhất (ssumday là người đi đường trên của KT Roster). Mong muốn Thánh Nerf kết thúc mùa giải ở vị trí số 1 nên Dopa đã cố tình troll trong trận đánh xếp hạng cuối cùng của mình, chỉ để chắc chắn rằng tài khoản của Faker được đứng thứ nhất.

Trong các lần trả lời trước truyền thông, Dopa luôn thể hiện sự tôn trọng cực lớn với Faker. “Tôi không thể đối đầu được với Faker, anh ấy thi đấu quá tốt. Vậy nên hãy dừng nói về chuyện ai là người giỏi nhất hay gì, Faker là số một rồi. Đó chính là lý do tôi có lối chơi khác biệt”. - Dopa phát biểu khi được phỏng vấn vào năm 2013.

Một lần khác vào năm 2016, Dopa tiếp tục đề cao Faker khi nhắc đến tuyển thủ đường giữa xuất sắc nhất mọi thời đại: "2 tuyển thủ chuyên nghiệp mà tôi ngưỡng mộ nhất là Faker và Clearlove. Thái độ của họ đối với trò chơi so với phần còn lại là hoàn toàn khác nhau".

Khác biệt hoàn toàn với thái độ "không coi ra gì" của Dopa khi các tuyển thủ nổi tiếng Hàn Quốc khác hỏi chuyện anh. Mặc dù trả lời rất tử tế, nhưng trong thâm tâm Dopa luôn nghĩ rằng: "Mấy thằng gà này lại đang nói chuyện với mình đây".

Để kết thúc bài viết này, chúng tôi xin gửi đến các bạn tuyển tập đối đầu giữa Dopa và Faker trong các trận đấu xếp hạng từ năm 2013 - 2016. Và hãy cùng xem, rốt cục thì Thánh Cày Thuê hay Thánh Nerf, ai hơn ai nhé.

Dopa vs Faker (2014 -2016).