Liên Minh Huyền Thoại: Riot ra mắt Ngọc Bổ Trợ mới dành riêng cho Sát Thủ, chỉnh sửa sức mạnh Rengar

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/10/2016 11:46 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin Liên Minh Huyền Thoại ngày hôm nay nhé.

Như các bạn đã biết, chỉ một thời gian ngắn nữa, Thời Đại Sát Thủ sẽ chính thức cập bến máy chủ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới với bản cập nhật 6.22. Chúng ta sẽ thấy sự trở lại của hàng loạt những cái tên đã vắng bóng rất lâu trên Đấu Trường Công Lý như Katarina, Talon, Zed, Rengar. Cùng với đó, Riot Games cũng cho ra mắt rất nhiều trang bị mới, dành riêng cho các vị tướng sát thủ.

Ngày hôm nay, Riot tiếp tục công cuộc chỉnh sửa giai đoạn tiền mùa giải. Mục tiêu lần này mà cha đẻ Liên Minh Huyền Thoại là hệ thống thực vật mới trong game. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin chính nhé.

Tinh Chỉnh

- Riot Games ra mắt biểu tượng cho các loại thực vật mới: Hạt Thông Nổ, Hạt Soi Sáng và Quả Hồi Phục.


Quả Hồi Phục

Quả Hồi Phục


Hạt Thông Nổ

Hạt Thông Nổ


Hạt Soi Sáng

Hạt Soi Sáng

Ngọc Bổ Trợ

- Xuất hiện một chỉ số mới chuyên dành cho các sát thủ. Đó là Lethality.

Lethality sẽ bằng 40% chỉ số xuyên giáp với giá trị tương ứng và tăng dần tới 100% tại cấp độ 18 của địch.
Giả sử:
10 Lethality = trừ 4 giáp khi địch cấp 1.
10 Lethality = trừ 7 giáp khi địch cấp 9
10 Lethality = trừ 10 giáp khi địch cấp 18

Riot mới đây chỉnh sửa một số ngọc bổ trợ liên quan đến chỉ số mới.


Ngọc Đỏ bậc 3: Lethality giảm từ 1,83 xuống còn 1,6.

Ngọc Đỏ bậc 3: Lethality giảm từ 1,83 xuống còn 1,6.


Ngọc Tím bậc 3: + 3,20 lethality

Ngọc Tím bậc 3: + 3,20 lethality


Ngọc Đỏ bậc 3: +1,13 lethality và 0,62 xuyên kháng phép.

Ngọc Đỏ bậc 3: +1,13 lethality và 0,62 xuyên kháng phép.

Về cơ bản, chỉ số Lethality sẽ thay cho xuyên giáp trước kia. Tuy nhiên, sẽ không mạnh bằng. Đây có lẽ là một động thái giảm sức mạnh nhẹ, nhằm kìm hãm các vị tướng sát thủ.

Chính sửa cân bằng

Lưu ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng nhé!

Tướng

Rengar

- Hồi máu cơ bản tăng từ 0.85 lên 1.4.

- Hồi máu theo cấp tăng từ 0.08 lên 0.1.

- Sát thương theo cấp giảm từ 2 còn 1.

Kled

- Nội tại Skaarl Thằn Lằn Hèn Nhát: điểm can đảm hồi lại từ việc hạ gục lính trả lại từ 6 còn 4.

- Khuynh Hướng Bạo Lực (W): Sát thương từ phát đánh thứ 4 thay đổi từ 3/3.5/4/4.5/5 thành 4/4.5/5/5.5/6 (phiên bản hiện tại là 4/5/6/7/8%).