Liên Minh Huyền Thoại: Riot bất ngờ thay đổi luật, nhiều team thế giới vỡ mộng bá vương

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/05/2016 02:27 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, Riot tiếp tục ban hành bộ luật mới nhằm hạn chế ngoại binh thi đấu tại các giải Liên Minh Huyền Thoại lớn (LCS, LPL).

Công ty thể thao điện tử Riot Games hiện đang trong quá trình nghiên cứu thay đổi kế hoạch về các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới. Lần thay đổi lần này sẽ yêu cầu các tuyển thủ ngoại phải thi đấu 4 năm (trước đây là 2 năm) trong giải khu vực mới được công nhận tư cách là tuyển thủ của khu vực này. Thông tin được nhiều đội hiện đang thi đấu trong các giải đấu do Riot tổ chức xác nhận. Tuần trước, Riot đã thông báo việc này đến ban quản lý các đội tuyển thuộc giải LCS.

Nếu như thông tin này là sự thực thì tất cả các tuyển thủ ngoại quốc cần phải thi đấu 4 năm trong giải khu vực mới có tư cách là tuyển thủ của khu vực họ đang thi đấu. Kế hoạch thay đổi này cũng là nằm trong sự thay đổi về chính sách nhân sự của Riot tại các khu vực, trước đây chính sách này cũng đã từng được đề cập vào tháng 9/2014 nhằm hạn chế số lượng của các game thủ ngoại trong mội đội tuyển.

Nếu như không có thay đổi này thì sẽ có rất nhiều game thủ ngoại có tư cách tham gia thi đấu như game thủ bản địa, cũng là điều kiện để các đội tiếp tục ký hợp đồng với game thủ ngoại chuẩn bị cho mùa giải xuân 2017, không loại trừ khả năng thành lập đội “toàn sao ngoại”. Hiện tại, trong mỗi trận thi đấu, các đội chỉ được đăng ký 2 game thủ ngoại.

Cho đến thời điểm này, Riot Games vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Giải thích thêm: Theo quy định trước đây của Riot Games, tất cả các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại tham gia vào hệ thống giải đấu của họ đều chỉ được phép có 2 ngoại binh góp mặt trong đội hình thi đấu chính thức. Tuy nhiên, nếu ngoại binh đó thi đấu đủ 2 năm thì sẽ có thể "nhập tịch" và được tính là nội binh.

Quy định này dẫn đến một vấn đề, ví dụ một đội tuyển LCS Bắc Mỹ tuyển 2 ngoại binh người Hàn Quốc trong năm 2014, thì đến năm 2016, 2 ngoại binh đó sẽ có thể trở thành nội binh. Đồng nghĩa với việc họ sẽ tiếp tục được tuyển thêm 2 game thủ Hàn Quốc khác. Và cứ thế, rất có thể sẽ có nguyên một đội hình toàn Hàn Quốc thi đấu tại LCS Bắc Mỹ.