Liên Minh Huyền Thoại - Phỏng vấn QTV: Nhanh nhạy là lợi thế nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm mới quyết định chiến thắng

PV  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/10/2016 05:12 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng chúng tôi đến với bài phỏng vấn QTV trước thềm Allstar 2016 nhé.

Cảm xúc của anh vào lúc này là như thế nào khi anh cùng với Optimus đang là hai tuyển thủ có số phiếu bình chọn cao nhất?

Việc Optimus đứng đầu danh sách bình chọn là điều không quá ngạc nhiên. Anh ta dường như đang là tuyển thủ số 1 của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Còn về phía mình, mình không ngờ mọi người vẫn còn yêu quý mình đến như vậy! Điều này làm cho mình thật sự rất hạnh phúc.

Một vài ý kiến cho rằng suất của khu vực Đường Trên trong hàng ngũ Siêu Sao Việt Nam nên thuộc về những tuyển thủ trẻ như Hope và Row. Anh đánh giá thế nào về ý kiến này?

Một số ý kiến hoàn toàn có cơ sở và chính xác sau màn thể hiện của hai tuyển thủ trẻ là Hope và Row ở mùa giải vừa rồi. Tuy nhiên, phần lớn người hâm mộ đều đồng tình rằng LMHT là một trò chơi mang tính đồng đội. Lanh lẹ có thể là một phần lợi thế để đem về chiến thắng nhưng điều đó vẫn chưa thể nào thuyết phục bằng bản lĩnh, kinh nghiệm và sự bình tĩnh khi xử lý mọi tình huống.

Thời gian gần đây anh đang rất bận rộn với dự án mới nên nhiều người đã lo lắng rằng chưa chắc anh đã thu xếp được thời gian để tham dự giải đấu Siêu Sao Đông Nam Á. Anh nghĩ sao về điều này?

Đúng là khoảng thời gian gần đây mình rất bận nhưng giải đấu lần này không phải của riêng mình mà còn là của cả cộng đồng Liên Minh Việt Nam. Mình sẽ cố gắng luyện tập một cách nghiêm túc để trân trọng những lá phiếu cũng như tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho mình.

Là một tuyển thủ đã từng tham dự Siêu Sao Đại Chiến ở Paris 2014, anh có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ với dàn sao của Việt Nam năm nay?

Haha, chắc là phải nhắc mọi người đem theo mì gói rồi! Tối tối có không ngủ được do lạ thức ăn thì cũng yên tâm không lo đói.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh tại giải đấu năm đó là gì?

Kỷ niệm có kể hoài cũng không hết, mình được anh Sơn (trưởng đoàn) dẫn đi tham quan nhiều nơi ở Pháp, được một người bạn bên Pháp mời đi ăn. Nhưng chắc ấn tượng nhất đối với mình đó là việc được gặp gỡ giao lưu với các game thủ nổi tiếng trên thế giới.

Hiện nay, đội hình Siêu Sao Việt Nam đang dần định hình, bao gồm: QTV – Levi – Optimus – Celebrity – RonOP. Anh đánh giá thế nào về đội hình này của chúng ta?

Nếu cả đội thi đấu với một tinh thần thoải mái thì mình nghĩ đội hình này cũng khá mạnh đấy chứ! Nếu đối phương chỉ quan tâm “chăm sóc” bốn thành viên kia, biết đâu họ lại thả con quái vật Đường Trên ra thì sao (cười to).

Theo anh, cơ hội của Siêu Sao Việt Nam tại giải đấu Siêu Sao Đông Nam Á là bao nhiêu? Anh đánh giá thế nào về các đối thủ của Việt Nam tại giải đấu sắp tới?

Theo mình nghĩ thì trình độ kỹ năng cá nhân trong LMHT đã đạt tới mức bão hòa rồi! Yếu tố quyết định chiến thắng chính là sự gắn kết của cả đội nên mình nghĩ cơ hội vô địch giải Siêu Sao Đông Nam Á lần này sẽ là 50% cho mỗi đội.

Theo Lienminh360