Liên Minh Huyền Thoại - Phỏng vấn Kkoma: Sau tất cả, tôi là HLV giỏi nhất thế giới

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/10/2016 03:43 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Quả thật, Kkoma không phải HLV tốt nhất thế giới thì còn có thể là ai đây. Người nắm giữ trong tay 2 chiếc cúp CKTG và đang đứng trước ngưỡng cửa có chiếc cúp thứ 3.

Vào cuối tuần này, trận đấu Liên Minh Huyền Thoại quan trọng nhất trong năm nay sẽ được diễn ra. Một lần nữa, hai đội tuyển cuối cùng tiến đến chung kết là hai đại diện của Hàn Quốc: SKTelecom T1 và Samsung Galaxy. Nếu giành chiến thắng, Faker, Bengi và Kkoma sẽ tiếp tục tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, khi lần thứ 3 giơ cao chiếc cúp vô địch CKTG. Vinh quang sẽ là tột bậc dành cho SKT T1.

Cách đây không lâu, HLV Kkoma đã có bài trả lời phỏng vấn. "Bộ não" của SKT T1 đã tự hào khẳng định rằng: "Sau tất cả, tôi là HLV giỏi nhất"

Hỏi: Cảm giác của anh ra sao sau chiến thắng đầy kịch tính với Rox Tigers?

Kkoma: Lâu lắm rồi tôi mới có một chiến thắng đầy hạnh phục như vậy. Tôi không có cơ hội thể hiện niềm vui vì tôi còn nhiệm vụ HLV, nhưng tôi nghĩ hôm nay là một ngày rất hạnh phúc với tôi

Hỏi: Điều gì khiến trận đấu hôm nay trở nên khác biệt với anh?

Kkoma: Mỗi ván đấu đều rất kịch tính, và tôi nghĩ chúng tôi đã được ông trời phù hộ.

Hỏi: Rox Tigers đã có sự lựa chọn siêu dị với Miss Fortune. Anh có dự đoán trước điều này?

Kkoma:Chúng tôi hoàn toàn không biết trước sự lựa chọn này. Sau một ván chúng tôi đã nghĩ mình có thể giải quyết được, nhưng sau ván thua thứ 2 mà chẳng thể làm gì chúng tôi đã quyết định cấm đi cô ta.

Hỏi: Trong phỏng vấn trước với Slingshot, anh nói rằng mình đã mất dần đi sự thích thú bởi những áp lực khi các bạn là SKT T1 và kì vọng quá nhiều từ phía fan hâm mộ. Chiến thắng này có làm "hồi sinh" niềm vui và hứng khởi trong anh hay không.

KKoma: Vâng đúng thế. Theo dõi trận đấu hôm nay rất hồi hộp, nhưng bởi tôi nghĩ nhất định chúng tôi phải thắng, thật sự thấy nhẹ nhõm, và tôi nghĩ ở vị trí chúng tôi hiện giờ là cách khả dĩ nhất giúp chúng tôi vượt qua mọi áp lực, vậy nên chúng tôi phải cố gắng vượt qua nó. Câu trả lời cho cả thế giới chỉ có thể là chiến thắng.

Hỏi: Các bạn đã đối đầu Rox Tigers ở bán kết, chuyện này là tốt hay xấu. Bạn có nghĩ việc gặp nhau sớm là tốt hơn cho các bạn không?

Kkoma: Dựa vào kết quả thì là tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho tuần sau, nhưng bởi chúng tôi tiến tới chung kết sau một trận đấu khó khăn, tôi muốn chúng tôi có thể chiến thắng mọi đối thủ chúng tôi gặp và trở thành trung tâm của giải đấu. Tôi cũng hi vọng chúng tôi có thể trở thành đội VĐTG 2 lần liên tiếp và tạo ra kỉ lục không ai có thể đạt lấy từ chúng tôi. Cho dù có điều gì xảy ra chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ hết mình để chiến thắng.

Hỏi: Bạn đã nhiều lần tham dự CKTG và giờ là 3 lần đi đến được trận chung kết. Nếu đánh giá bản thân với cương vị là HLV, bạn chấm bao nhiêu điểm cho bản thân mình?

Kkoma: Nếu phải tự đánh giá bản thân, chắc tôi sẽ gọi mình là HLV tốt nhất, và mặc dù đây chỉ là điều tôi tự nói với bản thân mình thôi, ngay với các thành viên giống nhau,tôi đã cùng làm việc với tất cả mọi người một cách thống nhất và tạo ra thành quả, vậy nên tôi nghĩ mình là HLV tốt nhất. Đặc biệt đây là một công việc rất khó khăn để tiếp tục duy trì, và khi cả sự nghiệp của bản thân bạn và học trò của bạn gắn bó cùng nhau, điều đó trở thành một khó khăn khó tưởng tượng được khi quản lí các em, vậy nên xem xét tất cả thì tôi nghĩ tôi là HLV tốt nhất.

Quả thật, Kkoma không phải HLV tốt nhất thế giới thì còn có thể là ai đây. Người nắm giữ trong tay 2 chiếc cúp CKTG và đang đứng trước ngưỡng cửa có chiếc cúp thứ 3. Cùng với đó là rất nhiều danh hiệu LCK rồi MSI. Nếu SKT T1 thực sự vô địch, hi vọng rằng Riot Games sẽ thực hiện mong muốn của Kkoma.