Liên Minh Huyền Thoại: Những minh chứng rõ ràng nhất khẳng định việc Mata gia nhập SKT là vô căn cứ

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/05/2016 10:41 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng đến với những minh chứng rõ rằng nhất khẳng định việc Mata gia nhập SKT T1 chỉ là tin đồn vô căn cứ.

Ngày hôm qua, SKTelecom T1 đã có chiến thắng 3 - 0 vô cùng thuyết phục trước Counter Logic Gaming, qua đó giành chức vô địch Liên Minh Huyền Thoại cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập danh giá của mình. Trong bầu không khí vui sướng với chiến thắng, fan hâm mộ của SKT lại phải đón nhận 1 tin đồn gây nên sự hoang mang rất lớn. Đó chính là việc để tăng cường sức mạnh cho SKT T1 hướng tới LCK mùa Hè 2016 và chung kết thế giới mùa 6, ban huấn luyện của SKT T1 có những động thái muốn chiêu mộ hỗ trợ huyền thoại Cho “Mata” Se-hyeong.


SKT T1 sẽ chiêu mộ Mata?

SKT T1 sẽ chiêu mộ Mata?

Cụ thể tin đồn xuất hiện từ việc huấn luyện viên trưởng của SKT T1 - Choi “L.i.E.S” Byoung-hoon phát biểu trên diễn đàn Netizen của Hàn Quốc rằng, ông muốn có Mata trong đội hình SKT T1 của mình. Còn về phía "God" Mata thì sao, anh chàng này trong quá khứ cũng rất nhiều lần bày tỏ muốn trở lại Hàn Quốc thi đấu, trong màu áo của SKT T1.

Nhưng đây mới là điều khiến cho fan hâm mộ hoang mang nhất, theo dòng tweet của quản lý đội tuyển LGD Reira đăng tải, ông bật mí rằng huấn luyện viên Kkoma có hẹn đến thăm Marin tại một quán ăn Hàn Quốc, nhưng sau đó bất ngờ hủy hẹn. Tiếp đó, ông đã thấy Kkoma cùng Mata gặp nhau tại một quầy bar trong khách sạn.


Với Icon kia, dường như dòng tweet này mang 1 ý nghĩa khác.

Với Icon kia, dường như dòng tweet này mang 1 ý nghĩa khác.

Nhưng điều quan trọng mà là nếu các bạn để ý kỹ sẽ thấy, dòng tweet của Reira được đăng tải vào ngày 13/5, đúng ngày SKT T1 bất ngờ đánh bại dễ dàng RNG với tỷ số 3 -1 đầy chóng vánh. Cùng với Icon biểu cảm trong dòng Tweet, có lẽ Reira đang ám chỉ một hành động khác thường của SKT T1 chứ không phải là việc chiêu mộ Mata.

Hơn nữa, có hàng tá lý do chứng minh rằng, việc SKT T1 mua Mata, chỉ là điều viển vông. Đầu tiên, với đội hình hiện tại, SKT T1 đã giành chiến thắng ở tất cả các đấu trường mà họ tham gia: LCK, IEM, MSI,...Với Blank và Duke có lẽ chỉ còn thiếu chức vô địch chung kết thế giới mùa 6 nữa thôi. Họ đang bất khả chiến bại, một cỗ máy đang vận hành hoàn hảo thì chả có lý do gì phải mạo hiểm thay đổi cả.

Và hơn hết, không ai có thể đảm bảo rằng Mata đánh cặp với Bang sẽ hay hơn Wolf. Nên nhớ rằng bộ đôi đường dưới của SKT T1 thời điểm hiện tại đã thi đấu với nhau rất lâu rồi, 2 người mà như 1. Đối với họ, không chỉ là đồng đội nữa mà còn là những người bạn thân của nhau.

Sau trận chung kết ngày hôm qua, khi trả lời phỏng vấn, Faker đã nói rằng: "Nếu phải lựa chọn, tôi sẽ chọn cặp đôi đường dưới của chúng tôi cho MVP của trận chung kết này". Thánh Nerf có thể nói tôi chọn Bang, anh ấy đã bắn rất hay hoặc tôi chọn Wolf, cậu ấy đã có 1 trận đấu tuyệt vời.

Nhưng không, Faker nói rằng bộ đôi đường dưới của chúng tôi đã thi đấu rất tốt, họ xứng đáng giành được MVP. Tin tôi đi, Bang cần Wolf hơn là cần Mata.

Và còn rất nhiều lý do khác chứng minh rằng việc Mata đến với SKT T1 là điều viển vông. Thứ nhất, anh chàng này còn hợp đồng với RNG, và khoản tiền phá vỡ hợp đồng là rất lớn. Rất khó để SKT mạo hiểm làm chuyện này.

Bang và Wolf.

Thứ 2, nếu như các bạn là người hay theo dõi tin tức về Liên Minh Huyền Thoại chắc hẳn sẽ biết. Sau trận thua với SKT T1 ở bán kết MSI 2016, Mata có trả lời phỏng vấn rằng mình muốn được đánh cặp với Uzi. Và những ông chủ người Trung Quốc chưa bao giờ gây thất vọng về sự chịu chi của họ. Ngày hôm qua, Uzi đã chính thức trở thành xạ thủ mới của RNG. Trong bối cảnh này, việc Mata sang SKT T1 là không hề hợp logic chút nào.

Nói tóm lại, thông tin chuyện Mata trở lại Hàn Quốc thi đấu và gia nhập SKT chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn. Tỷ lệ nó trở thành hiện thực là rất thấp và fan hâm mộ của SKT T1 đừng quá hoang mang và lo lắng nhé!