Liên Minh Huyền Thoại: FW biết được yếu điểm của CLG, tự tin hội ngộ SKT trong trận CK

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/05/2016 10:42 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

FW cho rằng trình độ, kỹ năng cá nhân của các thành viên team Liên Minh Huyền Thoại CLG còn kém hơn một chút so với FW, combat tổng trực diện không bằng FW. Bên cạnh đó vị trí đường giữa và rừng của CLG cũng không thực sự mạnh. FW hoàn toàn tự tin để đánh bại họ.

Trước khi bước vào trận đấu bán kết hai giải MSI 2016 với CLG, người phân tích chiến thuật của FW Xoa Thiêu (XT) đã có cuộc phỏng vấn nhanh, qua đây bày tỏ niềm tin có thể đánh bại CLG, cùng buóc vào trận chung kết tranh ngôi vô địch với SKT.

Tình hình FW

Khi được hỏi công tác chuẩn bị của FW như thế nào, anh cho hay: "trong vài ngày nghỉ ngắn ngủi, đội đã nghiên cứu một số chiến thuật để thi đấu và cũng đã cùng RNG và SKT luyện tập. Trong những trận đấu tập đó, chúng tôi luôn lấy CLG là mục tiêu để triển khai chiến thuật, có lẽ màn trình diễn của FW trong vòng 4 đội này sẽ khác hẳn với những gì đội đã làm tại vòng hỗn chiến".

Bên cạnh đó, XT còn cho biết tất cả các game thủ đều đang trong trạng thái tốt nhất. Các game thủ rất ít đi ra ngoài ăn đồ vì sợ rằng không hợp. Vừa qua Karsa cũng đã gặp một số vấn đề về tiêu hoá nhưng mọi chuyện đã ổn. Ngoài ra, toàn đội giữ nguyên tâm lý thoải mái, không vì SKT đã thắng mà lo lắng, bởi vì "có thắng tại vòng 4 đội thì mới có cơ hội vô địch".

Đánh giá về CLG

XT nói rằng: "CLG cũng giống như chúng tôi, đều cho rằng đối thủ là đội yếu nhất có thể gặp trong vòng 4 đội này. Tại vòng hỗn chiến chúng tôi đã để thua CLG hai trận. Trận đầu chúng tôi đã có cảm giác có thể giành chiến thắng. Còn trận hai, căn bản là vị trí cũng đã ngã ngũ, kết quả không còn quan trọng nên để thua cũng là điều chấp nhận được"

Hơn nữa, XT nhận định điểm mạnh của CLG đó là meta mà họ chơi hoàn toàn khác với các đội tại giải này, sau đó một tuần các đội đã tiến hành luyện tập, điều này cũng ảnh hưởng nhiều đến chiến thuật. XT cho rằng trình độ, kỹ năng cá nhân của các thành viên CLG còn kém hơn một chút so với FW, combat tổng trực diện không bằng FW. Bên cạnh đó vị trí đường giữa và rừng của CLG cũng không thực sự mạnh. FW hoàn toàn tự tin để đánh bại họ.

Trong giải đấu này, rất nhiều người cho rằng NL thể hiện phong độ không tốt, là trở ngại đối với FW, nhà phân tích XT nhận định NL mặc dù không có phong độ tốt nhưng anh vẫn cố gắng hoà nhập cùng lối chơi toàn đội. Với lối chơi chắc chắn, NL cũng không phải là một vấn đề quá lớn. Chúng tôi tinh thần đồng đội sẽ quyết tâm vượt qua CLG để bước vào trận chung kết sắp tới.