Liên Minh Huyền Thoại đang xuống dốc không phanh, lượng người chơi thua cả PUBG tại Hàn Quốc

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/10/2017 04:21 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

vào ngày 19/10 vừa qua, Liên Minh Huyền Thoại lại một lần nữa bị vượt mặt trên bảng xếp hạng game phổ biến ở PC Bang.

Có thể nói rằng, Hàn Quốc là quốc gia có nền thể thao điện tử lớn mạnh và phổ biến nhất thế giới. Bằng chứng cho thấy rằng suốt 5 năm qua, Liên Minh Huyền Thoại là tựa game được chơi nhiều nhất tại các PC Bang (tên gọi các quán net, cafe internet, cybergame tại Hàn Quốc). Bên cạnh đó, Faker - tuyển thủ đường giữa của SKT T1 và là người đi mid hay nhất thế giới được hâm mộ chẳng hề thua kém bất cứ ca sĩ, diễn viên nào tại Hàn Quốc.

Mặc dù vậy thì vào cùng kỳ năm ngoái, vị trí của Liên Minh Huyền Thoại đã bị lung lay khi tựa game mới nhất của Blizzard - Overwatch đã từng soán ngôi chỉ sau 1 tháng ra mắt. Tuy nhiên, Overwatch chỉ vượt qua được Liên Minh Huyền Thoại đúng một lần đó trên bảng xếp hạng những tựa game được chơi nhiều nhất tại PC Bang. Sau đó, Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở cường quốc esports cho đến ngày 19/10/2017.

Đúng vậy, vào ngày 19/10 vừa qua, Liên Minh Huyền Thoại lại một lần nữa bị vượt mặt trên bảng xếp hạng game phổ biến ở PC Bang, thế nhưng lần này không phải là Overwatch mà là tựa game đang làm mưa làm gió trong những tháng gần đây - PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds). Cụ thể, PUBG đã chiếm tỷ lệ lớn nhất trên bảng xếp hạng, 24,28%, Liên Minh Huyền Thoại ở vị trí thứ 2 với 23,62% và tiếp sau là Overwatch với 13,73%.

PUBG là tựa game do Brendan Greene hợp tác với hãng phát triển game Hàn Quốc Bluehole tạo nên. Nếu như các bạn chưa biết, thì PUBG có thể ví như phiên bản trò chơi điện tử của bộ phim nổi tiếng "The Hunger Games", nơi mà 100 người chơi chiến đấu với nhau cho đến khi chỉ còn lại duy nhất một người sống sót. Thậm chí, sức hút của PUBG còn khiến cho các thành viên của SKT T1 - đội tuyển LMHT nổi tiếng nhất thế giới cũng phải thử sức.