Liên Minh Huyền Thoại: Cứ thấy Faker cấm vị tướng này, nhiều game thủ Bắc Mỹ sợ quá "quit" rank ngay lập tức

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/10/2016 02:55 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những game thủ Thách Đấu tại máy chủ Bắc Mỹ thật... đáng thương.

Như các bạn đã biết, trận đấu Liên Minh Huyền Thoại quan trọng nhất năm 2016 sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 30/10 sắp tới. Cuộc đối đầu định mệnh giữa SKTelecom T1 và Samsung Galaxy. Faker và những người đồng đội của mình đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, giơ cao chiếc cúp vô địch lần thứ 3 của mình. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, khi mà SKT T1 đã vượt qua Rox Tigers. Đội tuyển được cho là mạnh nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với cảm nghĩ của Faker và các tuyển thủ SKT T1 sau chiến thắng tuần qua nhé.

Sự lựa chọn Miss Fortune hỗ trợ khiến ROX thắng liền 2 trận. Các bạn có đoán được họ sẽ sử dụng quân bài này không và chiến thuật là gì để chống lại Miss Fortune hỗ trợ?

Faker: Đây là sự lựa chọn mà chúng tôi không lường trước được. Chúng tôi tưởng rằng bộ đôi đường duwosis của mình có thể xử lý được quân bài đó. Tuy nhiên đó là một sai lầm và bước sang game 4 chúng tôi phải cấm đi MF.

Wolf: Tôi đã từng gặp Miss Fortune hỗ trợ khi đánh rank khá nhiều lần nên bản thân tôi tự tin có thể đối đầu được. Tuy nhiên, cặp Zyra đối đầu với Miss Fortune quá chênh lệch, tôi đã không sai lầm và không lường trước được điều này! Miss Fortune là một lựa chọn thú vị và rất mạnh khi đi đường. Cá nhân tôi nghĩ MF trong giao tranh sẽ không hiệu quả nhưng ROX Tigers đã cho thấy điều ngược lại bằng lối lên trang bị xuyên giáp để khắc phục điểm yếu. Tôi cũng muốn thử Miss Fortune nhưng tôi nghĩ đồng đội không cho phép đâu!

Bengi, mọi người đều cho rằng bạn không giỏi cầm những vị tướng như Lee Sin hay Nidalee, nhưng bạn đã chứng minh nhận định đó hoàn toàn sai lầm…

Bengi: Thực ra sự lựa chọn Nidalee là do sai lầm cấm chọn của HLV Kkoma. Tôi đã gặp áp lực không nhỏ khi chơi vị tướng này, tuy nhiên tôi cố gắng không thể hiện ra điều này. Do Kkoma không yêu cầu cấm đi Nidalee nên tôi nghĩ rằng sẽ là tốt nhất nếu tôi chơi vị tướng này còn hơn để nó lọt vào tay ROX Tigers.

Các bạn nghĩ đâu là bước ngoặt của trận đấu?

Blank: Dù SKT thua cả 2 game khi có sự xuất hiện của tôi nhưng tôi vẫn tin tưởng vào những người đồng đội của mình. Khi Bengi lấy được Nidalee, tôi đã ngay lập tức có niềm tin cực lớn rằng SKT sẽ thắng. Bengi là một người đi rừng tuyệt vời! Khi cặp đấu kéo dài tới trận đấu thứ 5, tôi luôn luôn tự tin SKT sẽ thắng bởi không có một đội tuyển nào trên thế giới đánh BO5 tốt hơn SKT cả. Tôi nghĩ bước ngoặt của loạt đấu này chính là việc thả ra Nidalee!

Faker, tại sao bạn luôn cấm đi Aatrox khi đánh rank tại Bắc Mỹ?

Tôi coi việc cấm đi Aatrox là một hành động mang tính “đe dọa”. Khi đánh rank có một vài đối thủ đã quit ngay lập tức khi họ nhìn thấy tôi cấm đi Aatrox. Chắc họ không muốn đối đầu với tôi đây mà! (Faker có thói quen cấm vị tướng đầu tiên trong bảng chữ cái. Có lẽ vì biết điều này, nhiều game thủ tại rank Thách Đấu đã quit ngay ở màn cấm/chọn, để bị trừ ít điểm rank hơn).

Khán giả đã có một màn cổ vũ trên cả tuyệt vời cho cả hai đội tuyển. Bạn có thấy họ truyền cảm hứng cho màn thể hiện của mình không Faker?

Faker: Khán giả vô cùng cuồng nhiệt, chỉ có điều tôi không hài lòng khi họ chỉ hô vang mỗi cái tên Peanut mà thôi!

Trong loạt BO5 này, Peanut để lại cho các bạn ấn tượng nào?

Blank: Đối đầu với Peanut luôn rất khó khăn nhưng tôi không bao giờ bị áp lực bởi những người đồng đội của tôi đều mạnh hơn ROX Tigers.

Bengi: Tôi cảm thấy mình như "gà" khi bị Peanut solo kill ở ngay đầu game 5. Tuy nhiên ngoài tình huống đó thì Peanut không gây quá nhiều áp lực.