Liên Minh Huyền Thoại: Cái tên đầu tiên bị loại khỏi Vòng Thăng Hạng VCSA Mùa Xuân 2018 xuất hiện

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 16/12/2017 08:49 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cái tên đầu tiên lỗi hẹn với VCSA Mùa Xuân 2018 chính thức xuất hiện.

Ván 1

Cấm & chọn

2 đội bước vào ván đấu đầu tiên của cặp bán kết nhánh thua với sự thận trọng trong những sự lựa chọn. Với chiến thuật cấm chọn có phần thong minh hơn, FG có được cho mình 2 con bài khá hot trong thời gian trở lại đây là Azir đường giữa cho Pampy và Ornn cho Chocobo ở vị trí đường trên. Jacob được chuyển từ vị trí đi rừng xuống chơi hỗ trợ thay Brian. Thay thế cho Jacob là V10S. Đội hình kéo máu được xây dựng bởi đội tuyển NP với những vị tướng cấu rỉa tốt như Ezreal, Jayce, Ryze. Cùng chờ xem màn trình diễn tới từ 2 đội sẽ ra sao.

Diễn biến ván đấu

Lối thi đấu tương đối hổ báo của Ryze trong tay đường giữa NP Khánh không giúp cho anh chàng này có quá nhiều lợi thế trong kèo đối đầu giữa Azir và Ryze. Ngược lại, Azir trong tay Pampy còn kết hợp khá tốt với Sejuani để có những màn hạ gục Ryze của đối phương, tạo lợi thế to lớn cho FG trong giai đoạn đầu trận ở đường giữa. Trên các đường cánh, có vẻ mọi chuyện không được sáng sủa hơn là bao khi Killer và Boongđều thi đấu không tốt.

FG nhanh chóng kết thúc giai đoạn đi đường với khả năng bào trụ quá tốt tới từ Tristana của Oralie. Họ lăn cầu tuyết liên tục theo thời gian bằng những cái trụ, mạng hạ gục và những mục tiêu lớn, khiến cho khoảng cách về tiền thêm phần bị giãn cách. FG nhẹ nhàng kết thúc ván đấu thứ 1 sau một pha giao tranh thắng lợi ở phút thứ 30 sau khi hạ gục 4 người của NP. 1-0 cho đại diện tới từ Tp Hồ Chí Minh.

Ván 2

Cấm & chọn

Việc xây dựng đội hình cố gắng kết hợp hài hòa giữa khả năng cấu rỉa và chống chịu không đem lại hiệu quả cho NP ở ván đấu thứ 1, họ quyết định đánh 1 canh bạc lớn ở ván 2 với 4 vị trí chơi những con bài cấu rỉa tốt. Đó là những sự lựa chọn Jayce cho Boong ở đường trên, Corki của Khánh đường giữa, Nidalee cho vị trí đi rừng của Darklord và Ezreal cho xạ thủ Killer. Chỉ có mình Tahm Kench hỗ trợ trong vai trò chống chịu sát thương của NP. Trong khi đó, có thể thấy rõ ý đồ bắt chết 1 mục tiêu mà đội hình FG xây dựng với Camilleđường trên, Ryze đường giữa, Sejuani đi rừng. Cặp đôi đường dưới có khả năng đi đường khá ổn của FG với 2 vị tướng Twitch xạ thủ và Alistar hỗ trợ.

Diễn biến ván đấu

Việc lựa chọn đội hình gây rất nhiều sát thương giúp cho NP có sự chủ động hơn trên tất cả các mặt trận ở giai đoạn đầu ván đấu. Nidalee của Darklord dọn rừng quá nhanh khiến thời gian cô nàng này ra chăm sóc các đường là khá nhiều. Rất nhiều điểm hạ gục tới từ cả 2 bên nhưng lợi thế phần nào cho NP. FG chỉ thua NP trong các pha giao tranh nhỏ lẻ, họ thừa hiểu sức mạnh đội hình về cuối trận của mình nhỉnh hơn rất nhiều so với đội hình quá ít sức chống chịu tới từ NP. Hai điểm sáng lớn nhất bên phía FG phải kể đến đường trên Chocobo và xạ thủ Oralie.

Mặc dù bị Nidalee đối phương thăm hỏi rất nhiều lần, cả 2 đều giữ được chỉ số lính ổn định cùng lượng kinh tế tới từ những mạng hạ gục khá đều đặn. NP không có bất cứ 1 phương án mở giao tranh tốt nào cả trong khi FG có quá nhiều sự lựa chọn về giao tranh hay ăn mục tiêu lớn trong chớp mắt. Tận dụng liên tiếp các sai lầm về cuối ván đấu của đối thủ, FG có được 2 con Baron cùng pha giao tranh quyết định ở phút thứ 39 để giúp họ có được chiến thắng ván 2, đồng thời chính thức dẫn trước 2-0 trong cặp bán kết nhánh thua.

Ván 3

Cấm & chọn

Với lợi thế tâm lý có được sau 2 ván thắng chóng vánh liên tiếp, FG tiếp tục dễ dàng thể hiện sự áp đảo ngay từ những lượt cấm chọn. Họ xây dựng đội hình 2 xạ thủ với sự bảo vệ trước các quân bài lao vào của đối phương với sự lựa chọn hỗ trợ Janna. Ornn lần thứ 2 được FG lấy được cho Chocobo đường trên để đối đầu với Maokai của Boong. Kèo đấu đường dưới tương đối cân bằng với cặp đôi Sivir–Janna cho FG còn NP lựa chọn 2 con bài Varus và Alistar. Pampy lựa chọn Corki cho kèo đấu với Malzahar của Khanh. 1 ván thắng nữa sẽ giúp FG tự điền tên mình vào trận chung kết nhánh thua.

Diễn biến ván đấu

Sự non kinh nghiệm trong khâu kiểm soát rừng của Darklord khiến FG dễ dàng triển khai thế trận khi họ nắm bắt được đường đi nước bước của Graves. Những tình huống tấn công của Graves ra các đường vì thế không tạo được quá nhiều tính bất ngờ. FG có sự lựa chọn rất thông minh trong cách triển khai chiến thuật khi liên tục có những tình huống bắt chết vị trí Varus của đối phương với khả năng kéo máu và giữ chân tốt tới từ Sivir và Janna.

Lợi thế cho FG cứ thể mà kéo giãn theo thời gian. Mặc dù có 1 tình huống giao tranh 5vs5 không tốt ở khu vực Baron khi vị trí Janna của Jacob di chuyển lỗi,3 thành viên Pampy,V10S và Chocobo tạo nên 1 chuỗi combo đẹp mắt, vừa giúp họ có 3 điểm hạ gục, vừa lấy cho mình con Baron ở phút thứ 23. NP yếu ớt chống trả các đợt tấn công sau đó của FG và đành chấp nhận thất bại 0-3 ở cặp bán kết nhánh thua.