Legends of Runeterra: Những tướng sẽ góp mặt trong Liên Minh Huyền Thoại phiên bản thẻ bài

LinhxD  - Theo Helino | 04/11/2019 05:39 PM

Legends of Runeterra
25/11/2020 NCB: Riot Games NPH:

Bên cạnh dự án Liên Minh Huyền Thoại: Tốc chiến thì Riot cũng đang phát triển dự án game thẻ bài đầu tiên của mình có tên là Legends of Runeterra. Dự kiến tựa game này sẽ ra mắt vào năm 2020.

Legends of Runeterra: Những tướng sẽ góp mặt trong Liên Minh Huyền Thoại phiên bản thẻ bài - Ảnh 1.

LOR đã trải qua những bản Beta đầu tiên. Và đây hứa hẹn là sản phẩm cho những fan của Liên Minh Huyền Thoại đang đi tìm sự mới mẻ. Và nhà phát hành đang quan tâm đặc biệt vào ba thứ: Sự đa dạng trong chiến thuật, đa dạng hóa về meta và cập nhật thường xuyên và tạo sự cân bằng cho trò chơi.

Cụ thể game sẽ có 318 thẻ bài cùng với 6 khu vực riêng với những ưu việt khác nhau.

Legends of Runeterra: Những tướng sẽ góp mặt trong Liên Minh Huyền Thoại phiên bản thẻ bài - Ảnh 2.

Quần đảo bóng đêm: Thresh, Kalista, Hecarim và Elise. Bộ này sử dụng những linh hồn đã chết của đồng minh để gia tăng sức mạnh.

Ionia: Yasuo, Zed, Shen và Karma. Bộ này tập chung vào dùng kĩ năng để tấn công đối thủ.

Legends of Runeterra: Những tướng sẽ góp mặt trong Liên Minh Huyền Thoại phiên bản thẻ bài - Ảnh 3.

Piltover & Zaun: Jinx, Temmo, Ezreal và Heimerdinger. Bộ này loại các thẻ để sử dụng kĩ năng của mình.

Demacia: Garen, Fiora, Lux và Lucian. Tộc này sở hữu chỉ số sức mạnh và sự linh hoạt cao.

Noxus: Darius, Katarina, Draven và Vladimir. Đúng như trong cốt truyện của game tộc này thiên về sức mạnh và kết thúc đối thủ nhanh nhất có thể.

Legends of Runeterra: Những tướng sẽ góp mặt trong Liên Minh Huyền Thoại phiên bản thẻ bài - Ảnh 4.

Freljord: Ashe, Tryndamere, Braum và Anivia. Với sự cứng cáp của băng thì nhóm này thiên về phòng thủ và kéo dài ván đấu để tích bài.

Legends of Runeterra

Game dự kiến ra mắt vào năm 2020 với đủ nền tảng PC, iOS và Android.