Last Day On Earth - Còn đúng một cái sịp thì làm thế nào để sinh tồn?

Thành 8  - Theo Helino | 08/10/2018 03:22 PM

Last Day On Earth là tựa game sinh tồn cực hay trên di động với nhiều tính năng thú vị không thể bỏ qua.

Nếu tỉnh dậy ở một nơi hoang vu, xung quanh chỉ toàn là rừng rú, trên người lại chỉ mặc đúng một chiếc quần chíp đỏ, bạn sẽ thế nào? Đừng quá hoảng hồn nhé, vì cái gì cũng có cách giải quyết của nó!!!

Last Day On Earth - Còn đúng một cái sịp thì làm thế nào để sinh tồn? - Ảnh 1.

Cái tên Last Day On Earth cũng đã có thể nói một cách bao quát về tựa game. Dĩ nhiên đây không phải là cách chơi sinh tồn trong một ngày để tìm ra lối thoát như các tựa game sinh tồn thông thường khác, mà nhà sản xuất hướng nhân vật đến việc sống qua từng ngày, sống như không có ngày mai, sống như đây là ngày cuối cùng trên trái đất.

Mối đe dọa chính vẫn là sự đói khát và những đám Zombie quen thuộc, nhưng khi tai họa ập đến thì chính con người trong nhiều trường hợp cũng sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Chúng ta chỉ có thể sống thật tốt, thu thập tài nguyên để phát triển, sáng chế các loại vũ khí, trang bị đặc biệt để phòng thận và hy vọng vào một ngày được giải cứu.

Last Day On Earth - Còn đúng một cái sịp thì làm thế nào để sinh tồn? - Ảnh 2.

Vùng đất bạn được đặt chân ngay đầu tựa game sẽ có sẵn một ít tài nguyên, một vài loài động vật, một căn nhà nhỏ và dĩ nhiên không thể thiếu Zombie. Đừng lo, vì chúng rất yếu và chậm. Chắc chắn bạn sẽ chưa phải gặp gỡ và giao lưu với những con Zombie kinh khủng, thậm chí là những loại có thể hạ bạn chỉ với một cú búng tay ngay lúc đầu. Dù gì mọi thứ ban đầu cũng sẽ rất dễ dàng, vừa là hợp lí với thực tế, cũng như để những người chơi mới dễ dàng làm quen.

Last Day On Earth - Còn đúng một cái sịp thì làm thế nào để sinh tồn? - Ảnh 3.

Dĩ nhiên bạn sẽ không thể chỉ mãi sống ở quanh khu nhà của mình. Lượng tài nguyên quanh khu nhà sẽ sớm bị cạn kiệt, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải tìm đến những vùng đất mới để đi tìm tài nguyên như gỗ, đá, quặng,… Bên cạnh lượng tài nguyên cơ bản, bạn sẽ tìm được một vài chiếc hòm mà trong đó bạn có thể kiếm được vài bộ giáp, và cũng đừng bất ngờ quá nếu bạn có được một khẩu súng lục.

Độ khó cũng được phân chia theo màu của điểm vị trí, tăng dần từ khó – trung bình – dễ theo xanh – vàng – đỏ. Một số khu vực trong hệ thống nhiệm vụ có thể có màu xanh dương hoặc những màu khác. Đừng ngần ngại mà tránh các khu vàng đỏ, vì dĩ nhiên thử thách tăng cao thì phần thưởng dành được cũng sẽ quý hiếm và vô cùng giá trị.

Last Day On Earth - Còn đúng một cái sịp thì làm thế nào để sinh tồn? - Ảnh 4.

Về các chi tiết trong game, Andrey Pryakhin đã khắc họa và xây dựng chúng một cách rất kĩ lưỡng. Mọi thứ đều phải được xây dựng từ những nguyên liệu người chơi thu thập được. Từ những gì cơ bản, thô sơ nhất như túi lọc nước, bãi củi nướng, giàn phơi da thú,… cho đến những thứ hiện đại sau này như xe máy, ATV, máy radio, ăng-ten mạng,… Điều này tuy gây khó khăn và gây mất kiên nhẫn cho người chơi trong việc thu thập song chính nó là yếu tố duy trì lượng người chơi cho Last Day On Earth với tính cuốn hút và hấp dẫn cao.

Last Day On Earth - Còn đúng một cái sịp thì làm thế nào để sinh tồn? - Ảnh 5.

Nói đến các tựa game sinh tồn, vũ khí chính là thứ không thể thiếu trong mọi hoàn cảnh, mọi giai đoạn sinh tồn. Last Day On Earth sở hữu hệ thống vũ khí phong phú. Cũng như các chi tiết khác, chuỗi vũ khí trải dài từ những thứ đơn thuần như búa, gậy golf, mái chèo,… cho đến những dòng súng hạng nặng như M16, AK47, Gatling Gun,…

Bên cạnh những khu tài nguyên thì không thể không chú ý đến các khu vực vô cùng màu mỡ khác. Những tựa điểm cố định như Bunker A, B, C, D, E, R, 3 căn nhà hàng xóm có sẵn và những tựa điểm hữu hạn như Airdrop, Dealer, Tai nạn máy bay,… chính là những nơi mà chúng ta có thể tìm thấy những thứ chưa bao giờ xuất hiện, cũng có thể là những thứ không bao giờ làm ra được.

Last Day On Earth - Còn đúng một cái sịp thì làm thế nào để sinh tồn? - Ảnh 6.

Trong khi những vụ tai nạn máy bay hay những hòm tiếp tế, những xe trao đổi đồ được tận dụng vô cùng đơn giản, thì đối với việc vào Bunker, đây sẽ là một thế giới khác. Vốn bị bỏ lại sau những đợt càn quét của bầy Zombie, sự hoang tàn, kinh khủng cùng với đó là những bầy Zombie còn sót lại chính là thách thức đối với người chơi. Đừng nản lòng, vì dĩ nhiên không chỉ có đám Zombie sót lại.

Một chuỗi hệ thống các nhiệm vụ được cụ thể hóa qua các thao tác sẽ đem lại cho bạn nhiều thứ; những dòng súng hạng nặng, những bộ quần áo quân đội chất lượng cao. Nếu biết cách và có sự tính toán khéo léo, việc clear Bunker sẽ thay đổi diện mạo của bạn một cách đáng kể, cũng như cung cấp cho bạn một lượng lớn các phụ kiện tương đương 5-10 lần bạn đi lượm dạo tại các bãi tài nguyên khác.

Đương nhiên việc bạn có thể tìm thấy những khẩu súng hạng nặng, những phụ kiện hiếm có, thì chắc chắn việc gặp phải những sinh vật ngoài sức tưởng tượng của bạn cũng sẽ là điều không thể tránh khỏi. Bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần cho việc "tỉnh dậy tại nhà" nếu như không nhanh chóng thoát khỏi tầm tay cũng những The Big One, The Blind One,…

Last Day On Earth - Còn đúng một cái sịp thì làm thế nào để sinh tồn? - Ảnh 7.

Chắc chắn bạn cũng đừng quên rằng không chỉ có mình bạn là người sống sót. Việc ghé thăm nhà của những người chơi khác hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt là khi họ có sự giúp đỡ của toán lính cướp Raider. Dĩ nhiên bạn hoàn toàn có thể nâng cấp nhà cửa, sắp xếp bẫy và cấu trúc nhà khéo léo để hạn chế điều đó.

Last Day On Earth - Còn đúng một cái sịp thì làm thế nào để sinh tồn? - Ảnh 8.

Về các event – những thứ hầu như không thể thiếu trong các tựa game online, Last Day On Earth đã có sự mới mẻ nhất định. Nếu đa phần các tựa game khác đều tổ chức event qua những nhiệm vụ khô khan qua các bảng nhiệm vụ, thì việc thay đổi đồ họa theo chủ đề, đặc biệt là có những khu event hữu hạn trong thời gian sự kiện chính là sự khác biệt.

Last Day On Earth - Còn đúng một cái sịp thì làm thế nào để sinh tồn? - Ảnh 9.

Những gì mà LDOE mang lại cho người chơi những trải nghiệm vô cùng mới mẻ, thậm chí là thỏa mãn được phần đông người chơi vì sự đa dạng cũng như chỉn chu trong từng chi tiết của tựa game. Thực sự sẽ rất đáng tiếc nếu bạn chưa thử một lần săn bắn, đào gỗ, bị zombie săn đuổi khi lâu ngày không tắm, hay đi tiểu tiện chỉ sau một lon bia. Bên cạnh gã sịp đỏ quen thuộc, bạn cũng có thể chọn nhân vật nữ theo ý của mình. Tận hưởng Last Day On Earth ngay tại IOSAndroid .