Lần thứ 4 trong sự nghiệp giành MVP mùa giải, tuyển thủ này thật xứng đáng với biệt danh "Faker của Bắc Mỹ"

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/09/2017 12:17 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với việc giữ được phong độ xuất sắc của mình trong thời gian rất dài, người chơi đường giữa của TSM xứng đáng với biệt danh mà người hâm mộ đặt cho anh: "Faker của Bắc Mỹ"!

Mới đây, ngôi sao đường giữa của Team SoloMid – Søren “Bjergsen” Bjerg đã là người giành chiến thắng trong cuộc đua tới danh hiệu MVP LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017. Đây cũng là lần thứ 4 anh giành danh hiệu cao quý này. Với việc giữ được phong độ xuất sắc của mình trong thời gian rất dài, người chơi đường giữa của TSM xứng đáng với biệt danh mà người hâm mộ đặt cho anh: "Faker của Bắc Mỹ"!

Khi mà những người hâm mộ LCS Bắc Mỹ đang chờ đợi trận đấu tranh hạng 3 của LCS Châu Âu Mùa Hè 2017 kết thúc, thì danh hiệu MVP của Bjergsen cũng chính thức được trao, và sau đó đã được công bố trên cả Twitter cũng như trang web chính thức của Lolesports.

Mặc dù Bjergsen vẫn luôn được coi là một trong những tuyển thủ giỏi nhất từng xuất hiện tại giải đấu, nhưng con đường đến với danh hiệu MVP của anh vẫn gặp một chút rắc rối. Với kết quả không thực sự tốt của Bjergsen cũng như các đội tuyển LCS Bắc Mỹ ở mùa này đã khiến nhiều người tin rằng tuyển thủ đường giữa của Cloud9 – Nicolaj Jensen mới là người có thể giành được danh hiệu này.

Mặc dù kết quả cuối cùng có thể gây bất ngờ tới một số người với suy nghĩ Bjergsen không xứng đáng với danh hiệu MVP thì có thể nhìn vào những cố gắng của anh trong mùa giải này. Bjergsen đã bước ra khỏi “vùng an toàn” của chính bản thân cũng như đội tuyển TSM, khi tạm bỏ qua những vị tướng sát thủ hay các vị tướng pháp sư có thể cân bằng tốt ở đường giữa – đây chính là những lựa chọn ưa thích đem lại thành công trong suốt sự nghiệp thi đấu của anh. Mặc dù gặp một chút khó khăn ở giai đoạn đầu mùa giải với Galio, nhưng rất nhanh chóng anh đã chứng tỏ mình là một trong những người sử dụng Galio tốt nhất của giải đấu.

Đây là danh hiệu MVP thứ 4 của Bjergsen tại LCS Bắc Mỹ, nhiều hơn bất kỳ ai ở giải đấu này. Dù đã điền tên mình vào danh hiệu MVP, nhưng Bjergsen cũng như Team SoloMid chắc hẳn vẫn sẽ muốn bổ sung thêm danh hiệu vào bộ sưu tập của họ, mà ở đây chính là hướng tới chức vô địch trong trận Chung kết LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 với đội tuyển Immortals sắp tới.