Lần đầu tiên trong lịch sử, Garena công bố quá trình khóa 1 vạn nick sử dụng Tool Hack

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/02/2017 01:25 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chỉ sau 10 ngày, đã có gần 12 nghìn account bị khóa vì sử dụng phần mềm thứ 3. Một con số khủng khiếp. Vậy mà người chơi vẫn tiếp tục gian lận, để rồi tiếp tục bị khóa. Cuộc chiến này bao giờ mới kết thúc đây.

Như các bạn đã biết, Tool Hack được coi là vấn đề nhức nhối nhất mà Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam cũng như các server khác trên toàn thế giới. Không phải ngẫu nhiên Riot Games phải theo đuổi vụ kiện hàng năm trời, cuối cùng cũng thành công xóa sổ công ty sản xuất Leaguesharp. Mặc dù có những biện pháp rất mạnh, thế nhưng số lượng game thủ phần mềm thứ 3 vẫn không hề giảm sút.


Tool Hack rộ lên từ giữa năm 2015

Tool Hack rộ lên từ giữa năm 2015

Theo thời gian, số người chơi bị khóa nick vĩnh viễn còn tăng nhiều hơn trước. Và mới đây, Garena bất ngờ công bố quá trình ban nick vĩnh viễn những tài khoản sử dụng tool hack. Đây là lần đầu tiên VED có những thống kê chi tiết như thế này.

Chào mọi người,

Phần mềm bên thứ ba trong Liên Minh Huyền Thoại là những phần mềm can thiệp vào trò chơi được cung cấp bởi một bên không phải nhà phát triển Riot Games hay nhà phát hành Vietnam Esports. Từ lâu, phần mềm bên thứ ba để can thiệp vào trò chơi và giành lợi thế không chính đáng (điển hình như tool/hack) đã trở thành một vấn nạn, ảnh hưởng đến trải nghiệm của số đông người chơi chân chính. Trên cương vị nhà phát hành, chắc chắn chúng tôi không thể không chú ý tình trạng này, cũng như bắt tay vào cuộc chiến vì một môi trường Liên Minh Huyền Thoại trong sạch cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, nhiều người hẳn đã thắc mắc rằng chúng tôi hơi bị… im lặng trong thời gian vừa qua. Đúng thế, nhưng im lặng không đồng nghĩa với việc chúng tôi không có động thái gì. Chúng tôi chỉ muốn thận trọng trong mỗi bước đi, bởi đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài và cần đầu tư lượng tài nguyên khổng lồ.

Nhờ những nỗ lực chung giữa Vietnam Esports và Riot Games, chúng tôi đã xây dựng thêm nhiều phương pháp phát hiện các tài khoản Liên Minh Huyền Thoại sử dụng phần mềm bên thứ ba không hợp lệ. Đồng hành cùng hệ thống phát hiện gian lận cũ, những phương pháp mới này cho phép chúng tôi tự tin và mạnh tay hơn trong cuộc chiến chống phần mềm thứ ba không hợp lệ.

Các số liệu trong thời gian qua như sau:

Nhìn vào bảng trên, cảm xúc của chúng tôi thật rối loạn. Một phần vui vì các phương pháp đã có tác dụng, một phần buồn vì con số đó cao hơn những gì chúng tôi mong đợi rất nhiều.

Mục tiêu của bài viết này nhằm chia sẻ cho các bạn suy nghĩ và hành động của chúng tôi trước tình trạng sử dụng phần mềm bên thứ ba không hợp lệ tại máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Đồng thời, qua đây chúng tôi cũng muốn có thông báo đến toàn thể cộng đồng:

Kể từ bây giờ, khi phát hiện tài khoản sử dụng phần mềm bên thứ ba để can thiệp vào trò chơi và giành lợi thế không chính đáng (điển hình như tool/hack), tài khoản đó sẽ bị khóa vĩnh viễn. Nhờ những phương pháp mới, chúng tôi đã có thể tiến hành những biện pháp mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa, vì lợi ích của số đông người chơi.

Đây là bước kế tiếp trong cuộc chiến cho một môi trường Liên Minh Huyền Thoại trong sạch, và chắc chắn sẽ không phải là bước cuối cùng. Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng đấu tranh chống các hành vi tiêu cực dưới mọi hình thức, để bất kỳ ai đến với Liên Minh Huyền Thoại sẽ tìm được điều họ muốn tìm: niềm vui và sự phấn khích khi chơi.

......

Như vậy, có thể thấy rõ chỉ sau 10 ngày, đã có gần 12 nghìn account bị khóa vì sử dụng phần mềm thứ 3. Một con số khủng khiếp. Vậy mà người chơi vẫn tiếp tục gian lận, để rồi tiếp tục bị khóa. Cuộc chiến này bao giờ mới kết thúc đây.