LMHT: TỐC CHIẾN

LMHT: TỐC CHIẾN

CHUYÊN TRANG VỀ LMHT: TỐC CHIẾN TRÊN GAMEK.VN
KHÁM PHÁ VŨ TRỤ LIÊN MINH HUYỀN THOẠI VỚI TỰA GAME MOBA 5 VS 5 ĐẦY HẤP DẪN

Lần đầu tiên, “con cưng” của Riot bị mang tiếng nhái Liên Quân, lý do thực sự vô cùng khó đỡ

Thế Anh  Phụ Nữ Số | 20/03/2024 03:15 PM

Tốc Chiến
10/11/2020 NCB: Riot Games NPH:

Chỉ với một cập nhật, Riot đã bị CĐM nghi ngờ copy lối chơi của tựa game đối thủ.

Vừa qua, Tốc Chiến đã có nhiều cập nhật thú vị về lối chơi ở các chế độ giải trí. Trong đó, không thể không nhắc đến ARURF - một trong những bản đồ thi đấu được đông đảo cộng đồng game thủ ưa chuộng.

Nếu game thủ chưa biết thì ARURF là một biến thể của chế độ URF. Tại đây, người chơi sẽ được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên một vị tướng để chiến đấu. Các tướng này cũng sẽ được tăng mạnh khả năng hồi chiêu, sát thương, tốc độ duy chuyển và các chỉ số bổ sung khác.

Lần đầu tiên, “con cưng” của Riot bị mang tiếng nhái Liên Quân, lý do thực sự vô cùng khó đỡ- Ảnh 1.

Được biết, để có thể làm mới trải nghiệm tung chiêu cũ kỹ của ARURF, Riot đã quyết định bổ sung vào hệ thống chúc phúc nhân vật nhiều khả năng lạ. Bên cạnh các chỉ số được buff đáng kể, giờ đây người chơi sẽ nhận được cả “chúc phúc của Orrnn”. Nhờ lời chúc này, tướng có thể mua trang bị ở bất cứ đâu trên bản đồ khi đạt đủ số tiền yêu cầu. Quá trình biến về Bệ đá cổ sẽ không thật sự cần thiết để giúp nhịp độ trận đấu trở nên nhanh và dồn dập hơn.

Lần đầu tiên, “con cưng” của Riot bị mang tiếng nhái Liên Quân, lý do thực sự vô cùng khó đỡ- Ảnh 2.

Lần đầu tiên, “con cưng” của Riot bị mang tiếng nhái Liên Quân, lý do thực sự vô cùng khó đỡ- Ảnh 3.

ARURF của Tốc Chiến vừa được bổ sung thêm khả năng mua trang bị linh hoạt.

Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì cơ chế này rất giống với lối chơi thương hiệu của Liên Quân Mobile. Ngay từ khi ra mắt cách đây gần 1 thập kỷ, tựa game MOBA “quốc dân” đã khiến ngưởi chơi thích thú nhờ sự linh hoạt của việc mua trang bị liên tục trong giao tranh. Rất nhanh chóng, hàng loạt tài khoản đã bàn tán xôn xao khi phát hiện sự trùng lặp thú vị này. Cụm từ “game nhái Liên Quân” cũng vì vậy mà xuất hiện tràn lan trên khắp các diễn đàn lớn, nhỏ.

Lần đầu tiên, “con cưng” của Riot bị mang tiếng nhái Liên Quân, lý do thực sự vô cùng khó đỡ- Ảnh 4.

Vô số tài khoản đang cảm thấy Tốc Chiến “nhái” Liên Quân quá rõ ràng.

Trên thực tế, ngoại trừ khả năng mua trang bị trên bản đồ thì việc bổ sung cơ chế này cũng khiến nhịp độ của game đấu nhanh hơn hẳn. May mắn thay, lối chơi và chất tướng của Tốc Chiến vẫn đủ sức tạo ra sự khác biệt để tránh bị người chơi “bắt bẻ” thêm trong thời điểm hiện tại. Dù vậy, nước đi này của Riot vẫn gây tranh cãi lớn, lần đầu đưa “con cưng” vào thế khó khi đặt lên bàn cân so sánh với tựa game đối thủ.