Làm việc hỳ hục suốt 16 năm chỉ để hoàn thành 1 bản mod, game thủ chân chính là đây chứ đâu

Nga0Du  - Theo Helino | 18/04/2018 03:45 PM

Bắt đầu dự án từ năm 2002, cho đến tận ngày hôm nay (tức 16 năm sau), game thủ có tên Apex Mods mới có thể hoàn thành được sản phẩm của mình.

Bắt đầu dự án từ năm 2002, cho đến tận ngày hôm nay (tức 16 năm sau), game thủ có tên Apex Mods mới có thể hoàn thành được sản phẩm của mình. Đó là bản mod Heroes Unleashed, dành riêng cho tựa game Tom Clancy's Ghost Recon. Với bản mod này, Apex Mods cho rằng Ghost Recon sẽ trở thành tựa game bắn súng hardcore nhất từ trước đến nay.

Ghost Recon: Heroes Unleashed - Trailer

“Cơ chế chơi game ban đầu của Tom Clancy's Ghost Recon thực sự làm tôi không cảm thấy thuyết phục. Các phiên bản về sau này cũng vậy, kể cả bản mới nhất Wildlands. Điều này thôi thúc tôi phải làm một cái gì đó cho tựa game này. So với những tựa game kiểu như Arma 3, bản mod của tôi còn khó khăn hơn nhiều”, Apex Mods trả lời trong cuộc phỏng vấn của PCGamers.

Được biết, Tom Clancy's Ghost Recon là tựa game bắn súng, chiến thuật được sản xuất bởi Red Storm Entertainment phát triển và Ubisoft phát hành vào năm 2001. Lối chơi của Ghost Recon khác hẳn so với dòng game Rainbow Six trước đây. Thay vì dẫn đầu đội đặc nhiệm chống khủng bố, bây giờ người chơi là một thành viên trong lực lượng bộ binh đặc biệt có tên là "Những con ma" (Ghost). Trong Ghost Recon hầu hết các trận chiến đều diễn ra ở những vùng đất lớn, rộng rãi và người chơi hoàn toàn tự do để phát triển các chiến thuật của riêng mình.

Trò chơi được phân chia thành 15 chiến dịch lớn, diễn ra ở những địa điểm thực trên khắp thế giới. Mỗi nhiệm vụ lại khiến các chiến sĩ của người chơi phải xử lý khác nhau để có thể hoàn thành các công việc tìm kiếm và giải cứu, phá hủy… Người chơi không chỉ muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà còn muốn đồng đội của mình sống sót qua các chiến dịch và họ sẽ khỏe mạnh hơn qua mỗi sự thành công đó.