"Làm gỏi" Edward Gaming, SofM và đồng đội khẳng định vị thế số 1 bảng Tây LPL Mùa Xuân 2018

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 22/03/2018 03:36 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Snake tiếp tục khẳng định vì thế số một của mình ở bảng Tây.

Ván 1

Khá bất ngờ khi kRYST4L đã lựa chọn Ashe trong ván đấu này.

Dù phải đối đầu với cặp đôi Xayah – Rakan nhưng nhờ chất tướng Tahm Kench nên Snake không hề thua đường mà ngược lại họ còn có lợi thế sau rất nhiều sự quan tâm của Sofm. Khi mà trận đấu đang khá giằng co thì EDG quyết định chơi lớn với Baron khi Snake thiếu người. Họ đã thành công trong việc ăn được Baronnhưng phải trả giá bằng 5 điểm hạ gục để lại. Thế trận từ đây hoàn toàn xoay chuyển theo hướng có lợi cho Snake và sau 34 phút, họ đã phá hủy thành công nhà chính của EDG.


Snake hủy diệt hoàn toàn EDG trong ván đấu thứ hai

Snake hủy diệt hoàn toàn EDG trong ván đấu thứ hai


Thông số ván đấu

Thông số ván đấu


Xạ thủ Krystal đạt MVP

Xạ thủ Krystal đạt MVP

Ván 2

Ván đấu này Sofm đã đem trở lại Gragas ở vị trí đi rừng còn EDG cũng mang ra Urgot đường trên trong tay Ray.

Tuy có được khởi đầu rất tốt với chiến công đầu của Flandre nhưng về tổng thể, tất cả các vị trí của Snakeđều thua kém so với EDG. Và quả cầu tuyết từ việc thắng đường đã được EDG triển khai rất tốt và chỉ sau 24phút thi đấu, ván 2 đã kết thúc với thắng lợi thuộc vế EDG.


Thắng lợi dành cho EDG

Thắng lợi dành cho EDG


Thông số trận đấu

Thông số trận đấu


MVP

MVP

Ván 3

Renekton là lựa chọn của Ray để đối đầu với Camille của Flandre trong ván đấu này.

Đây là ván đấu mà đường dưới của Snake đã không bị hỏi thăm quá nhiều và chính điều này đã giúp kRYST4L có một tuổi thơ rất thanh bình. Ngược lại phía bên kia, Ray và Flandre liên tục bị gank nhưng chất tướng cơ động đã giúp đường trên của Snake gank ngược lại các đường khác và giúp cho Guoguo cực kỳ mạnh. Với các chủ lực vừa cơ động vừa nhiều sát thương, Snake không gặp nhiều khó khăn để dứt điểm EDG ở ván 3 sau hơn 30 phút thi đấu.

Game 3