Làm game chỉ toàn nhắm vào vòng 1, trò chơi bị Sony cấm cửa luôn và ngay vì quá dung tục

DS  - Theo Helino | 26/06/2018 06:03 PM

Toàn bộ cốt truyện game chi nhắm vào bộ ngực của các thiếu nữ, không khó hiểu vì sao tựa game Omega Labyrinth Z đã bị cấm cửa bởi Sony.

Đất nước Nhật Bản luôn là "trùm" của các tựa game nhạy cảm ở đủ các thể loại khác nhau. Không chỉ xuất hiện trên PC, những tựa game này còn bắt đầu xuất hiện cả trên những nền tảng của hãng sản xuất máy chơi game lớn như Sony và Nintendo. Tuy nhiên, tất cả đều có giới hạn của nó, vì nếu các hãng làm game đi quá giới hạn thì họ sẽ nhận hậu quả thích đáng

Làm game chỉ toàn nhắm vào vòng 1, trò chơi bị Sony cấm cửa luôn và ngay vì quá dung tục - Ảnh 1.

Omega Labyrinth Z là một tựa game thể loại dungeon RPG, với dàn nhân vật chính là các thiếu nữ xinh đẹp. Tuy nhiên, cốt truyện của nó khá là kỳ quặc và nhàm chán khi chỉ nhắm vào bộ ngực của các cô gái xinh đẹp này. Thậm chí trailer của nó cũng bị đánh giá là nhạy cảm quá mức cần thiết.

Làm game chỉ toàn nhắm vào vòng 1, trò chơi bị Sony cấm cửa luôn và ngay vì quá dung tục - Ảnh 2.

Vào cuối năm ngoái, hãng phát hành PQube đã bất ngờ đưa ra quyết định chuyển thể Omega Labyrinth sang tiếng Anh trên 2 hệ máy PS4 và PS Vita. Đây là một ý tưởng khá liều lĩnh, vì tựa game này vốn đã gây tranh cãi ngay từ lúc mới ra mắt. Mặc dù không phải là một tựa game người lớn thực sự, thế nhưng Omega Labyrinth Z vốn đã đầy các chi tiết nhạy cảm khi chỉ hướng vào cơ thể các cô gái trong game.

Trailer giới thiệu game Omega Labyrinth Z

Và mới đây, PQube đã phải tuyên bố hủy bỏ lịch phát hành tựa game này. Theo thông báo của PQube, họ muốn đưa tựa game này đến với game thủ càng sát với nguyên bản tiếng Nhật càng tốt. Tuy nhiên, với quá nhiều chi tiết 18+ trong game, hầu như không có cách nào để họ có thể làm được điều này mà vượt qua sự kiểm duyệt của Sony được cả. Cuối cùng, PQube lựa chọn giải pháp hủy bỏ và không bản địa hóa tựa game này nữa.

Việc PQube từ bỏ không phát hành phiên bản tiếng Anh của tựa game này khiến cho các game thủ yêu thích các tựa game anime, đặc biệt là các otaku hết sức thất vọng. Giờ đây, họ chẳng còn cách nào ngoài việc đặt các tựa game này từ chính đất nước Nhật Bản và quan trọng là cần phải biết tiếng Nhật mới có thể chơi game được.