Lại xuất hiện "Vua trò chơi", hạ boss cuối Sekiro mà không mất màu nào

Nga0Du  - Theo Helino | 01/04/2019 05:06 PM

Thế mới biết, game dù khó đến đâu cũng không thể đủ để khuất phục những game thủ xuất sắc nhất.

Ra mắt vào cuối tháng 3 vừa qua, Sekiro: Shadows Die Twice đã tạo một tiếng vang lớn khi liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng từ Đông sang Tây. Với hàng loạt điểm 9 và 10, Sekiro: Shadows Die Twice xứng đáng là hậu duệ đích thực của dòng game huyền thoại Dark Souls.

Một điều làm nên thành công của Sekiro: Shadows Die Twice chính nằm ở yếu tố gameplay hấp dẫn và không kèm phần thử thách. Để có thể hoàn thành trò chơi ở cấp độ cao nhất, bạn phải mất công tìm hiểu, khám phá và không thể không kể đến kỹ năng chơi game xuất sắc. Trên thực tế, không nhiều game thủ có thể dễ dàng phá đảo trò chơi này ở mức độ cao nhất.

Khó khăn là vậy, tuy nhiên với game thủ có nickname Faraaz Khan, mọi chuyện dường như khá đơn giản. Thậm chí, game thủ này còn hạ gục Boss cuối của trò chơi mà không mất 1 máu nào. Thế mới biết, game dù khó đến đâu cũng không thể đủ để khuất phục những game thủ xuất sắc nhất.