Là một trong những top laner xuất sắc nhất thế giới, ai mà ngờ được MaRin lại muốn mọi người gọi mình bằng biệt danh này

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/05/2017 07:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Buổi chụp hình gần đây của MaRin diễn ra hết sức tuyệt vời khi MaRin hóa thân thành một nam thần với biệt tài pha chế những tách cà phê thơm ngon.

Buổi chụp hình gần đây của MaRin diễn ra hết sức tuyệt vời khi anh hóa thân thành một nam thần với biệt tài pha chế những tách cà phê thơm ngon. Cũng vì MaRin cực kỳ yêu thích hương vị của cà phê nên thậm chí anh còn mong muốn mọi người gọi mình với nickname “Nghệ nhân pha chế cà phê”. Ngoài ra, ngôi sao của Afreeca Freecs không chỉ nói về sở thích này của mình trong buổi phỏng vấn, mà anh còn chia sẻ nhiều hơn về quyết tâm của mình khi thi đấu cũng như mong muốn thêm một lần được tham dự Chung Kết Thế Giới.

Bạn cảm thấy thế nào về buổi chụp hình?

Khi được chứng kiến những bức hình của Bae “Bang” Jun-sik, tôi nghĩ điều này khá thú vị nên cũng muốn làm theo. Đúng như tôi dự đoán, buổi chụp hình rất vui và cho tôi những trải nghiệm đầy tuyệt vời.

Bạn cũng được biết đến là người yêu cà phê và tự gọi mình với biệt danh “nghệ nhân pha chế cà phê”. Bạn có cân nhắc đến việc trở thành một người pha chế thực sự?

Có chứ. Chính vì yêu cà phê nên tôi mới đặt biệt danh của mình như vậy. Tôi nghĩ ý tưởng đó khá là tuyệt.

Bạn thích loại cà phê nào?

Tôi sẽ chọn một cốc latte khi đói. Còn không thì sẽ là một cốc americano với chút đá.

Bạn cảm thấy thế nào sau hai ngày trong chuyến nghỉ dưỡng cùng Afreeca Freecs?

Buổi nghỉ dưỡng diễn ra 1 đêm 2 ngày. Tôi vẫn tiếp tục tập luyện như bình thường, kết hợp với nghỉ ngơi và tập thể dục vào cuối tuần.

Các bạn đã chuẩn bị thế nào cho mùa hè này?

Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tôi tin mình có thể mang lại một kết quả tốt hơn nhờ những gì đã chuẩn bị miễn là toàn đội không thi đấu một cách bất cẩn.

Chúng tôi nghe nói mức độ tập luyện của bạn rất đáng nể. Bạn có tự tin mình sẽ thành công tại LCK mùa hè này?

Đầu tiên, việc mọi người nói tôi tập luyện quá nhiều có vẻ không đúng, những đội tuyển khác cũng tập luyện không kém gì chúng tôi. Không có nhiều sự khác biệt về thời gian tập luyện giữa các đội. Mặc dù tôi đang rất tự tin nhưng vẫn phải chờ xem điều gì sẽ diễn ra khi mùa giải bắt đầu.

Rất nhiều vị tướng đã được chỉnh sửa trong thời gian qua, và mọi người cho rằng Maokai vẫn hoàn toàn phù hợp với MaRin. Bạn nghĩ sao về những thay đổi của vị tướng này?

Tôi cho rằng Maokai giờ đủ sức đi đường giữa, hỗ trợ hay thậm chí cả đi rừng. Vì thế tôi phải ngăn cho đối thủ của mình có được nó càng nhanh càng tốt.

Có điều gì bất tiện không khi bạn là một trong những thành viên lớn tuổi nhất của đội?

Mọi người đều luyện tập chăm chỉ và tôi không cảm thấy có gì khó khăn cả. Những đồng đội của tôi cư xử rất tốt nên tôi chẳng có gì phải phàn nàn về điều này cả.

Cuối cùng, hãy chia sẻ những dự định của bạn về giải Mùa Hè lần này.

Tôi thấy khá buồn với người hâm mộ khi không thể làm được tốt hơn tại giải Mùa Xuân vừa qua. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị và tập luyện rất kỹ càng, các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào Afreeca tại LCK Mùa Hè này. Chúng tôi sẽ cống hiến những gì tốt nhất để đem về một kết quả tuyệt vời hơn và đặc biệt là đưa cả đội đến với Chung Kết Thế Giới. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.