Là game thủ mà không biết tới 5 linh vật “bất hủ” này thì thật không có tuổi thơ!

Nipp  - Theo Helino | 12/07/2019 12:30 PM

Pica Huyền Thoại
16/07/2019 NCB: Trung Quốc NPH:

Từ trước tới nay, linh vật luôn là cái hồn, là biểu trưng mạnh mẽ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Trong làng game, linh vật cũng đóng một phần không nhỏ trong việc tăng cường sức hút và chú ý của game thủ.

Mario

Mario là nhân vật chính trong series game cùng tên được phát triển bởi Shigeru Miyamoto từ "ông lớn" Nintendo. Gần như 99% các tựa game dù bản chính hay chỉ là spin off cũng đều phải có mặt Mario. Đây gần như là một nhân vật không thể không góp mặt để đem đến cái hồn cho sản phẩm.

Là game thủ mà không biết tới 5 linh vật “bất hủ” này thì thật không có tuổi thơ! - Ảnh 1.

Mario và tựa game cùng tên có sức ảnh hưởng rất lớn trên toàn thế giới

Có thể nói, Mario gần như là linh vật của cả làng game chứ không chỉ riêng tựa game đến từ Nintendo. Anh chàng này đã gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều thanh thiếu niên từ trước tới nay. Thậm chí, chính nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy, có vô số tựa game với gameplay tương tự Mario được tạo ra nhằm hỗ trợ quá trình học tập của trẻ em trên thế giới.

Là game thủ mà không biết tới 5 linh vật “bất hủ” này thì thật không có tuổi thơ! - Ảnh 2.

Mấy thanh niên 8x, 9x đời đầu chắc khó mà quên được trò đánh chữ này

Sonic

Một trong những đối thủ cạnh tranh sừng sỏ nhất của Mario chỉ có thể là Sonic trong series game được phát triển bởi SEGA. Xuất hiện lần đầu tiên trong Sonic The Hedgehog (1991), Sonic đã nhanh chóng chinh phục được trái tim của cộng đồng game thủ trên khắp thế giới.

Nhân vật này có tạo hình khá giống con người, sở hữu mái tóc màu xanh dương, đôi mắt to và đặc biệt, có khả năng di chuyển nhanh hơn cả tốc độ âm thanh. Đến nay, Sonic đã trở thành một trong những linh vật game được biết đến nhiều nhất, với số sản phẩm bán được trên 45 triệu bản.

Là game thủ mà không biết tới 5 linh vật “bất hủ” này thì thật không có tuổi thơ! - Ảnh 3.

Bạn biết đấy, là một linh vật game nổi tiếng, mọi thứ cần được giữ đúng theo nguyên tác để khỏi mất lòng fan hâm mộ

Là game thủ mà không biết tới 5 linh vật “bất hủ” này thì thật không có tuổi thơ! - Ảnh 4.

Cơ mà một bộ phim live action về Sonic trong năm 2019 đã phải lùi lịch ra mắt chỉ vì đem đến pha thiết kế nhân vật khá "khó đỡ", bị cả triệu fan ném gạch

Pikachu

Ra đời có phần muộn hơn 2 linh vật kể trên nhưng không vì thế mà Pikachu lại có phần lép vế. Trên thực tế, thương hiệu Pikachu hiện nay đang là thương hiệu dẫn đầu về doanh thu (90 tỉ đô la Mỹ, theo Wikipedia) có được thông qua các kênh truyền thông.

Là game thủ mà không biết tới 5 linh vật “bất hủ” này thì thật không có tuổi thơ! - Ảnh 5.

Trong cả 5 linh vật được nhắc tới ở bài viết này, Pikachu là cái tên có tần suất xuất hiện nhiều nhất, từ game cho đến anime, truyện tranh và thậm chí là cả đồ chơi trẻ em nữa

Pikachu đã và sẽ luôn luôn là chú Pokemon đầu tiên đồng hành cùng người chơi trong bất kỳ phiên bản nào. Một chi tiết hài hước là vốn dĩ, ban đầu linh vật được Game Freak và Nintendo chọn cho series Pokemon là Clefairy chứ không phải Pikachu. Thế nhưng, vì một lý do nào đó, họ đã nhanh chóng thay đổi và biến chú chuột vàng đáng yêu trở nên nổi tiếng một cách ấn tượng như ngày nay.

Là game thủ mà không biết tới 5 linh vật “bất hủ” này thì thật không có tuổi thơ! - Ảnh 6.

Pikachu trong Pokemon Let's Go (Nintendo Switch)

Là game thủ mà không biết tới 5 linh vật “bất hủ” này thì thật không có tuổi thơ! - Ảnh 7.

Pikachu trong Pica Huyền Thoại sắp ra mắt (16/07/2019)

Pica Huyền Thoại (tên cũ: Poke Huyền Thoại) có mô-típ quen thuộc của các tựa game Pokemon từ trước đến nay, công việc của người chơi khá rõ ràng: Tìm kiếm và thu thập những Pokemon mạnh mẽ nhất để bổ sung vào đội hình của mình. Từ đó, thông qua việc rèn luyện, giúp những chú Pokemon tiến hóa lên cấp bậc mới, bạn sẽ có cơ hội thi đấu và khẳng định tài năng Huấn Luyện Viên với nhiều người chơi khác. Được lấy tạo hình chuẩn theo nguyên mẫu, vừa bước vào tựa game, bạn sẽ phải choáng ngợp với số lượng và chủng loại của các Pokemon. Người chơi có thể dễ dàng bắt gặp những Pokemon thân thuộc như Pikachu, Charizard, Squirtle, Bulbasaur hay thậm chí là cả những Pokemon huyền thoại như Mewtwo, Entei, Raikou, Suicune…

Bạn đọc có thể tìm hiểu về Pica Huyền Thoại tại: https://www.facebook.com/pokeht.vn/

Link

The Legend of Zelda là một trong những series game lớn nhất mọi thời đại. Tính đến thời điểm hiện tại, tựa game đã bán được hơn 55 triệu bản trên toàn thế giới ở nhiều hệ máy khác nhau. Nếu như bạn chưa biết thì cũng chính Shigeru Miyamoto (người đã tạo ra Mario) là người khai sinh ra dòng game Zelda. Cả Mario và Zelda đều có điểm chung là câu chuyện đi giải cứu công chúa, chỉ khác ở chỗ, trong khi Mario chơi theo hướng platform theo tuyến tính thì Zelda lại thuộc thể loại phiêu lưu.

Là game thủ mà không biết tới 5 linh vật “bất hủ” này thì thật không có tuổi thơ! - Ảnh 9.

Link là nhân vật chính của series The Legend of Zelda

Đáng nói, năm 1991, phiên bản thứ 3 mang tên "A Link To The Past" ra đời, đạt được thành công ngoài mong đợi và trở thành cú hit lớn nhất thời bấy giờ. Nó đã định hình cho toàn bộ cách chơi của series Zelda sau này và cũng nằm trong Top 10 tựa game xuất sắc nhất mọi thời đại của nhiều tạp chí game lớn (Gamespot, IGN, Edge). Hiển nhiên, với sự hậu thuẫn lớn mạnh như vậy, anh chàng Link (nhân vật chính của series Zelda) khó mà tuột khỏi tay danh hiệu "linh vật game đáng nhớ nhất".

Là game thủ mà không biết tới 5 linh vật “bất hủ” này thì thật không có tuổi thơ! - Ảnh 10.

Phiên bản A Link To The Past đã trở thành cột mốc để anh chàng này được cả thế giới biết đến

Pac Man

Pac Man có phần "già" hơn các linh vật trên bởi nó xuất hiện từ những năm 80, được phát triển bởi Namco, Nhật Bản. Pac Man xuất hiện lần đầu trên các máy arcade cổ và dần trở thành tựa game nổi tiếng nhất. Nó từng thu về khoảng 2.5 tỷ đô la Mỹ vào những năm 90, tương đương với tận 3.4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2011.

Là game thủ mà không biết tới 5 linh vật “bất hủ” này thì thật không có tuổi thơ! - Ảnh 11.
Là game thủ mà không biết tới 5 linh vật “bất hủ” này thì thật không có tuổi thơ! - Ảnh 12.

Khá tiếc cho giới game thủ 10x ngày nay là chưa có cơ hội được đắm say cùng Pac Man, cả 1 huyền thoại đấy!

Tạo hình của Pac Man khá đơn giản, một cái miệng lớn màu vàng, di chuyển dọc theo những đường ngang để "ăn" hết số coin và tránh bị những "đám ma" bắt kịp. Lối chơi của Pac Man không quá khó để bắt nhịp nhưng chính những pha sắp xếp mê cung đầy khôn khéo lại tạo ra nhịp độ nhanh, kịch tính cho từng màn chơi. Từng có những game thủ dành cả ngày để "quậy" tới bến cùng chú linh vật này mà vẫn không cảm thấy chán.