Là đội tuyển LMHT mạnh nhất thế giới, thế nhưng SKT T1 vẫn phải than trời khi sử dụng chuột "bi"

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/09/2017 02:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với SKT T1 sau khi kết thúc showmatch với nhóm nhạc nữ Gugudan.

Vào ngày 13/9 vừa qua, một sự kiện từ thiện đặc biệt với mục đích ngăn chặn việc trẻ em mất tích đã diễn ra tại nhà thi đấu của OGN ở Seoul với sự tham dự của các tuyển thủ SKT T1 và các thành viên của nhóm nhạc nữ Gugudan. Cụ thể là sẽ có hai trận đấu Liên Minh Huyền Thoại đặc biệt với sự tham dự của các tuyển thủ SKT T1 và thành viên của Gugudan cùng với đó là một buổi quyên tiền cho mục đích an toàn của trẻ em và ngăn chặn nạn mất tích.

Hai trận đấu đã diễn ra ở bản đồ Vực Gió Hú thay vì Summoner Rift do mục đích vui vẻ là chính. Tuy nhiên do cách biệt về kỹ năng nên các tuyển thủ SKT phải chịu thiệt một chút khi chơi như Wolf phải đeo bao tay ở cả hai tay nhưng rút cục họ vẫn chiến thắng. Ở trận đấu thứ hai thì Gugudan cùng SKT đã chia thành viên và tạo thành hai đội. Huni và Faker đảm nhận vai trò đội trưởng. Đội của Huni có Bang, Wolf cùng hai hành viên Gugudan đã đánh bại đội của Faker cùng Peanut. Họ đã quyên góp 1000 thiết bị an toàn cho trẻ em dưới tên của Huni.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn với SKT T1 sau khi sự kiện kết thúc.

Các bạn thấy thế nào về trận đấu hôm nay?

Peanut: Cũng không tốn thời gian lắm và tôi đã rất vui. Chúng tôi vẫn hoàn toàn tập trung vào chuyện luyện tập nên việc này sẽ không thành vấn đề

Bang: Cũng gần một tuần kể từ khi kỳ nghỉ kết thúc rồi. Đã đến lúc chuẩn bị để tập luyện thực sự rồi. Tôi rất thích sự kiện ngày hôm nay, đây là một trải nghiệm tuyệt vời.

Wolf: Chúng tôi vẫn còn đang làm nóng người kể từ sau khi kỳ nghỉ kết thúc. Vậy nên tôi đã có thể tận hưởng sự kiện ngày hôm nay hơn do thời điểm tổ chức không trùng với lịch luyện tập. Hơn nữa mục đích của sự kiện này cũng rất ý nghĩa nên tôi thấy rất tuyệt vời khi được tham dự.

Faker: Việc tham dự sự kiện có mục đích tốt như thế này rất có ý nghĩa. Đây cũng là một cơ hội để chúng tôi xả hơi một chút trước khi bắt tay chuẩn bị cho CKTG.

Huni: Đây là một sự kiện từ thiện liên quan tới các vấn đề xã hội như trẻ em mất tích. Tôi rất vui vì chúng tôi đã có cơ hội xả hơi trong khi chung tay giải quyết những vấn đề như vậy. Tôi đã rất thoải mái.

Các bạn đã phải thi đấu với chuột bi, chuột dọc và đeo cả bao tay boxing. Cảm giác thế nào?

Faker: Khó lắm. Chúng không hợp để chơi game.

Wolf: Đeo bao tay không khó chịu nhưng đeo xong toàn bấm nhầm vài phím một lúc. Khó chịu lắm.

Bang: Với tư cách là một tuyển thủ, tôi đã nghĩ rằng mình biết mọi loại chuột máy tính nhưng mà hóa ra còn có loại chuột bi. Thú vị phết. Cảm giác như vẽ vậy.

Huni: Đầu tiên tôi còn chẳng biết dùng ra sao nhưng mà 1 lúc thì cũng quen. Tuy nhiên việc dùng nó vẫn chẳng dễ hơn là mấy.

Peanut: Tôi đã hơi quen với việc dùng chúng rồi.

Bang, bạn là người còn lại cuối cùng sau khi Faker và Huni chọn thành viên. Cảm giác khi ấy thế nào?

Bang: Tôi đã cho rằng là không cần để ý nhưng mà làm người sót lại cuối cùng cảm giác tệ lắm. Phải cải thiện sức hút của mình mới được.

Chơi Liên Minh Huyền Thoại với Idol thế nào?

Huni: Họ là những người chơi đáng thương khi còn chưa đạt tới cấp 10. Tôi nghĩ là lúc tôi thích LMHT nhất là lúc chưa lên cấp 30. Xem họ chơi làm tôi nhớ lại hồi tôi còn leo cấp và cảm giác thật thú vị. Tôi rất vui vì họ đã rất tận hưởng sự kiện hôm nay.

Bang: Thật ra tôi đã lo lắng một chút vì tôi nghe nói rằng mấy ngày trước họ mới bắt đầu chơi LMHT. Tuy nhiên, tôi nghĩ là tất cả mọi người đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời vì ai cũng vui cả.

Bạn nghĩ sao về kết quả bốc thăm chia bảng đấu?

Peanut: Chúng tôi đã cùng nhau ngồi xem lễ bốc thăm. Tôi rất ngạc nhiên khi chúng tôi được bốc vào cùng bảng với EDG ngay sau khi HLV mới nói rằng thầy muốn gặp EDG tới mức nào. Gặp rắc rối thì chắc là không đâu, nhưng mà chắc là cũng không dễ dàng gì.

Bang: Đây là ý kiến riêng của tôi. Bảng A và Bảng C có những đội mà khó có thể xử lý nhất và chúng tôi cần phải cố gắng rất nhiều nếu muốn giành chiến thắng. Tôi còn nghĩ tới việc sẽ bị loại cơ.

Các bạn còn điều gì muốn chia sẻ không?

Huni: Tôi vui vì mình đã có thể tham dự một sự kiện với mục đích từ thiện. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của tôi. Tôi đảm bảo rằng mình sẽ thi đấu thật tốt ở CKTG 2017. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.