Lạ đời trường dạy chơi game mobile, muốn học mỗi người phải nộp tới 31 triệu đồng

Tâm Sự Game Thủ  - Theo Helino | 13/11/2018 11:59 PM

Số tiền quá lớn cho việc dạy chơi game, ngang bằng một chiếc iPhone XS Max dung lượng cao nhất vừa ra mắt cách đây ít lâu.

Lớp học này diễn ra ở Trung Quốc, mỗi học viên tham gia một khóa đào tạo phải chi trả số tiền lên đến hơn 9000 tệ (khoảng 31 triệu VND). Các cơ sở này sẽ dạy người chơi game Vương Giả Vinh Diệu từ cơ bản đến nâng cao. 

Vương Giả Vinh Diệu (tên tiếng Anh: King of Glory) là một game mobile 3D thuộc thể loại MOBA có đề tài ma ảo được phát triển và vận hành bởi công ty Tencent Games. Tại Việt Nam, Liên Quân Mobile chính là một phiên bản khác được phát triển ra từ chính Vương Giả Vinh Diệu do Tencent đảm nhận.

Lạ đời trường dạy chơi game mobile, muốn học mỗi người phải nộp tới 31 triệu đồng - Ảnh 1.

Các học viên được hướng dẫn chơi Vương Giả Vinh Diệu tại cơ sở đào tạo.

Tại Trung Quốc, Vương Giả Vinh Diệu luôn nằm trong Top những tựa game di động được ưa chuộng nhất, thậm chí thường xuyên đứng ở vị trí No.1. Chính vì vậy, không quá khó hiểu khi tựa game này sở hữu cộng đồng fan hâm mộ cực kỳ đông đảo và trở thành một môn eSport phổ biến.

Do vậy, để nhanh chóng "master" được Vương Giả Vinh Diệu nhằm cạnh tranh với những người chơi khác, bạn có thể bỏ tiền vào các lò đào tạo để mau lên... trình. Có cầu thì ắt có cung, các trung tâm đào tạo, hướng dẫn chơi game mọc lên như nấm. Các khóa học sẽ hỗ trợ người chơi trong vài tháng, và tất nhiên là có thu phí.

Lạ đời trường dạy chơi game mobile, muốn học mỗi người phải nộp tới 31 triệu đồng - Ảnh 2.

Trò chơi được đông đảo game thủ Trung Quốc hưởng ứng, trở thành môn eSport hái ra tiền.

Ở quốc gia tỷ dân, đây thực sự là ngành nghề hái ra tiền. Với những game thủ có trình độ trong thể loại MOBA, không quá khó để họ làm quen, thành thục và bắt đầu dạy cho những người chơi mới khác. Đặc biệt ở Quảng Châu, tập trung nhiều trường dạy chơi Vương Giả Vinh Diệu nhất Trung Quốc hiện nay.

Những trung tâm dạng này vẫn phải đăng ký kinh doanh và chấp hành các điều kiện của chính quyền địa phương, trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc ngày càng thắt chặt việc quản lý trò chơi điện tử. Sắp tới, có thể game thủ nước này chỉ được phép chơi 1-2 tiếng một ngày.

Lạ đời trường dạy chơi game mobile, muốn học mỗi người phải nộp tới 31 triệu đồng - Ảnh 3.

Một buổi học chiến thuật và cách di chuyển trong game.

Xie Dacheng, giám đốc một trung tâm dạy chơi Vương Giả Vinh Diệu, là người tổ chức công việc này được biết đến khá nhiều ở Quảng Đông có chia sẻ việc kinh doanh của ông diễn ra thuận lợi. Ông tin rằng trò chơi thể thao điện tử sẽ mở ra nhiều cơ hội trong những năm tiếp sau. Vị giám đốc này cũng dự đoán rằng game AR hay công nghệ VR sẽ phát triển hơn nữa.

Lạ đời trường dạy chơi game mobile, muốn học mỗi người phải nộp tới 31 triệu đồng - Ảnh 4.

Các học viên ở đây tin rằng việc chơi game hoàn toàn có thể là một nghề nghiêm túc.

Một mặt những lớp dạy chơi Vương Giả Vinh Diệu sẽ giúp phát hiện và đào tạo những ngôi sao eSports trong tương lai. Song ở khía cạnh khác, nó cũng tạo ra những hệ lụy không đáng có nếu người học không biết kiểm soát thời gian và hoạt động thường ngày của mình.