Lạ đời chuyện cha đẻ tựa game gây "lợm giọng" Agony phải xóa bớt nhiều nội dung game vì chúng... quá kinh dị

KG  - Theo Helino | 01/06/2018 01:45 PM

Đa số những tựa game cộp mác “kinh dị” trên thị trường đều muốn phô trương các khía cạnh “rợn tóc gáy” của mình để thu hút người hâm mộ, thế nhưng Agony lại là một ngoại lệ, khi mà một số đoạn cắt cảnh của game bị buộc phải xóa đi vì yếu tố kinh dị máu me vượt ngoài sức chịu đựng của con người.

Như chúng tôi đã đưa tin, tựa game được hứa hẹn sẽ gây “lợm giọng” cho người chơi Agony đã chính thức đến tay game thủ vào ngày 29 tháng 5 vừa qua. Trong khi đa số những tựa game cộp mác “kinh dị” trên thị trường đều muốn phô trương các khía cạnh “rợn tóc gáy” của mình để thu hút người hâm mộ, thì Agony lại là một ngoại lệ, khi mà một số đoạn cắt cảnh của game bị buộc phải xóa đi vì yếu tố kinh dị máu me vượt ngoài sức chịu đựng của con người.

Nói qua một chút, Agony là sản phẩm đầu tay của hãng game Đức Madmind Studio. Trò chơi lấy bối cảnh đưới địa ngục và nhiệm vụ của bạn là phải thoát ra khỏi nơi tăm tối này. Nghe đến đây, nhiều bạn sẽ liên tưởng đến Doom, một tựa game hành động, bắn súng cũng lấy chủ đề về địa ngục. Tuy nhiên, Agony lại không có những yếu tố nhanh và mạnh như Doom. Game mang thiên hướng hành động lén lút và sinh tồn nhiều hơn.

Trước khi Agony được phát hành, hãng game Madmind Studio đã “ngậm ngùi” chia sẻ rằng tựa game kinh dị của hãng sẽ phải giảm bớt đi một số yếu tố máu me, che đi, và thậm chí là một số đoạn cắt cảnh còn bị xóa hoàn toàn để vượt qua giai đoạn kiểm duyệt và được phát hành.

Điều này cũng hoàn toàn hợp lí, khi mà những đoạn cắt cảnh này là quá máu me và kinh dị và chắc chắn sẽ vượt quá sức chịu đựng của nhiều người. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tìm thấy những đoạn cắt cảnh này trên Youtube, nhưng chúng tôi không khuyến khích bạn đọc xem qua nếu không muốn bị ám ảnh bởi những hình ảnh quá sức tưởng tượng này.

“Để có thể phát hành Agony thì chúng tôi buộc phải điều chỉnh một số phân cảnh, nếu không chúng tôi sẽ phải hủy bỏ hoàn toàn dự án này và tựa game sẽ không bao giờ có cơ hội được ra mắt” – đại diện của Madmind Studio chia sẻ.

“Đây cũng là lí do mà trong nhiều tháng liền, chúng tôi đã phải thực hiện hàng loạt cuộc khảo sát với các công ty kiểm xếp loại nội dung, để có thể vừa giữ được hầu hết các đoạn cắt cảnh, mà vẫn được xếp hạng độ tuổi phù hợp là M (Mature – Dành cho lứa tuổi 17+), chứ không phải là AO (Adults Only – Chỉ dành cho người trên 18 tuổi). Bởi nếu Agony được xếp vào loại AO thì tựa game sẽ không có cơ hội được phát hành trên PS4 và Xbox One, và chúng tôi sẽ phải thất hứa với người hâm mộ khi bắt đầu chiến dịch Kick Starter.” – Nhà sản xuất tiếp tục chia sẻ.

Tuy nhiên, Madmind Studio cũng mang đến một tin vui cho người dùng PC, cụ thể hãng sẽ sớm tung ra một bản vá giành cho hệ máy này giúp loại bỏ mọi hình thức kiểm duyệt cũng, che mờ, cũng như thêm lại những đoạn cắt cảnh đã từng bị xóa bỏ.

Mọi thông tin mới nhất về Agony sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bài viết sau, bạn đọc quan tâm có thể chú ý theo dõi.