Lá bài Pokemon cực hiếm xuất hiện, có giá lên tới 1,1 tỷ đồng

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/10/2016 07:00 PM

Đây là phần thưởng trong một cuộc thi vẽ tranh Pokemon tổ chức tại Nhật Bản vào năm 1998 mang tên CoroCoro Comic.

Những game thủ thuộc thế hệ 8x, 9x chắc hẳn vẫn còn nhớ cái thời mà những tựa game và phim hoạt hình Pokemon bắt đầu trở nên nổi tiếng ở nước ta, kéo theo trào lưu sưu tầm tấm thẻ bài in hình Pokemon đi kèm trong thực phẩm như bánh kẹo hay xúc xích. Dù vậy ở quê hương Nhật Bản thì hoạt động này không chỉ dừng ở mức phong trào mà đã trở thành thú sưu tầm nghiêm túc không thua gì tem hay tiền xu, bởi vậy mà mới đây một tấm thẻ bài Pokemon hiếm đã được định giá lên tới 50.000 USD, tương đương 1,1 tỷ đồng.


Một lá bài trông đơn giản nhưng lại có giá tiền cực kì chóng mặt.

Một lá bài trông đơn giản nhưng lại có giá tiền cực kì chóng mặt.

Cụ thể thì tấm thẻ trong đó có in hình Pikachu và Charmander này được sản xuất vào năm 1998 với mục đích làm phần thưởng cho một cuộc thi vẽ tại Nhật Bản (CoroCoro Comic). Theo thông tin cung cấp bởi trang IGN thì chỉ có 39 lá giống như vậy từng được tung ra, trong đó 21 lá đã được trao cho người giành giải nhất cùng 20 giải nhì của cuộc thi năm đó. Thật tò mò không biết có ai đó sẽ rao bán lá bài của mình khi biết được nó giá trị đến như vậy hay không.

Việc những lá bài dựa theo video game được giới sưu tầm săn đón với giá cao không phải là chuyện hiếm gặp xưa nay. Lấy ví dụ như series game đấu bài tên tuổi Magic: The Gathering: Vào hồi tháng 6 năm ngoái, một bản đặc biệt của lá bài quái vật mang tên "The Tarmogoyf" đã được rao bán thành công với giá 14.900 USD, tức tương đương hơn 300 triệu đồng.

>> Trở về tuổi thơ dữ dội với 8.000 lá bài Yu-Gi Oh! từng được bán ra