KZ Khan: "Vấn đề không nằm ở Jayce mà do ngón tay của mấy người đó, về luyện tập thêm đi"

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 24/01/2018 03:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Khan và Cuzz, 2 MVP của KingZone DragonX trong trận đấu với Afreeca Freecs.

Trong trận đấu đầu tiên của LCK tuần thứ hai, Kingzone DragonX đã đánh bại Afreeca Freecs 2-0 và giành chiến thắng đầu tiên. Trái lại với tuần đầu tiên khi mà đa phần các trận đấu đều kéo dài thì trận đấu hôm nay kết thúc rất nhanh. MVP của trận đấu là Kim “Khan” Dong-ha và Moon “Cuzz” Woo-chan.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn với 2 tuyển thủ này được thực hiện bởi OGN.

Bạn đã không thể thi đấu trong trận mở màn với KSV. Có phải trong trận đấu lần này bạn đã xả hết bức bối trong lòng không?

Khan: Rascal là một tuyển thủ rất giỏi. Còn trong trận đấu đầu tiên, chúng tôi đã phối hợp không tốt và tình hình cũng không lạc quan đối với đội tuyển. Vậy nên chúng tôi đã thua. Kể từ bây giờ chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn.

Mái tóc mới của bạn có giúp tăng phong độ thi đấu không?

Khan: Vì tôi đã thay đổi bề ngoài rất nhiều nên bên trong cũng đã thay đổi không kém. Tôi đã trở nên bình tĩnh hơn. Tôi sẽ cố gắng làm cho các bạn thấy những điều tốt kể từ bây giờ, mong mọi người đừng đánh giá tôi vì những hành động trước kia.


Theo Cuzz, việc có Peanut gia nhập giúp cho anh chàng này có động lực để cố gắng hơn

Theo Cuzz, việc có Peanut gia nhập giúp cho anh chàng này có động lực để cố gắng hơn

Đây là trận đấu đầu tiên trong mùa giải năm nay của bạn phải không Cuzz? Hiện giờ, với việc Peanut đã gia nhập đội tuyển, bạn sẽ phải cạnh tranh với cậu ấy. Bạn thấy thế nào?

Cuzz: Nhìn thì có vẻ không ổn nhưng mà thực ra điều này rất có lợi đối với tôi. Tôi có thể học được rất nhiều thứ từ Peanut. Trong trận đấu ngày hôm nay tôi đã có thể cho mọi người thấy mình đã học được gì. Vì phải cạnh tranh liên tục trong nội bộ đội tuyển nên tôi luôn cố gắng để thi đấu tốt hơn nữa. Còn về việc học được gì từ Peanut thì tôi đã học được cách thi đấu chậm rãi hơn và hiểu biết hơn về vị trí đi rừng.

Sự ăn ý giữa đường trên và rừng đã rất tốt trong trận đấu hôm nay. Bạn thấy thế nào?

Khan: Hôm nay, không chỉ đường trên và rừng tốt mà cả đội đều tốt cả. Giờ chứng minh bằng lời thì cũng là thừa nên chúng tôi sẽ cho các bạn thấy phong độ tuyệt vời trong các trận đấu sắp tới.

Đã rất lâu rồi chúng tôi chưa thấy Jayce nhưng mà bạn vẫn chọn vị tướng này. Tại sao vậy?

Khan: Hiện giờ Jayce không mạnh như trước, chắc chắn là như thế. Nhưng mà kỹ năng của tôi đã tốt hơn nên tôi đã có thể thi đấu tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Chính tôi đã yêu cầu đội tuyển cho tôi sử dụng Jayce trong lúc đấu tập. Mọi người đã tin tưởng tôi và cho tôi dùng Jayce, đây chính là lý do kết quả thi đấu hôm nay rất tốt. Tôi đang cố gắng hết sức mình để thi đấu thật tốt, không chỉ với Jayce mà còn với các tướng đỡ đòn nữa.

Bạn có điều gì muốn nói với những người hâm mộ mà không thích Jayce không?

Khan: Vấn đề không phải Jayce mà là do ngón tay của mấy người đó. Đi luyện tập thêm đi!

Hôm nay mọi chuyện đã diễn ra theo đúng kế hoạch chứ Cuzz? Bạn đã có trận đấu đầu tiên.

Cuzz: Tôi muốn thi đấu thật hổ báo và đã được toại nguyện. Mọi thứ đều suôn sẻ cả. Tôi cũng có thể làm tốt những thứ khác nữa. Tôi muốn cho mọi người thấy rằng mình có thể thi đấu tốt với cả tướng đỡ đòn và hổ báo.

Các bạn có lời gì muốn gửi tới những người hâm mộ mà đã mong chờ rất nhiều từ KZ không?

Khan: Khi có lợi thế, chúng tôi sẽ kết thúc trận đấu thật nhanh như ngày hôm nay. Trong các trường hợp bị dẫn trước, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để tập trung và cố gắng lật kèo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Cuzz: Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thi đấu thật tốt bằng phong cách của chính mình.