Kkoma giải thích lý do tại sao SKT T1 bỏ một lượt cấm ở ván 2, gửi lời cảm ơn đến Faker, Bang và Wolf

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/04/2017 03:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng chúng tôi đến với cảm nghĩ của các tuyển thủ SKT T1 khi đội tuyển này giành chức vô địch LCK thứ 6 của mình.

Chiều qua, LCK Mùa Xuân 2017 đã chính thức tìm được chủ nhân của chức vô địch. Không ai khác đó chính là SKTelecom T1. Quả thật, Faker và những người đồng đội của mình đã có một ngày thi đấu quá mức xuất sắc. Dù đang có phong độ rất cao, điển hình là trận đấu hủy diệt Samsung Galaxy ở vòng playoffs trước. Thế nhưng trước đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất trong lịch sử, KT Rolster trở nên quá nhỏ bé và bị hủy diệt hoàn toàn.

Và bây giờ, hãy xem các tuyển thủ SKT T1 có cảm nghĩ như thế nào sau khi giành chiếc cúp vô địch LCK và vé trực tiếp đến với MSI 2017 nhé.

Faker: Có vẻ như khó khăn hơn để chiến thắng được mùa giải này và tôi vui mừng khi chúng tôi có thể khép lại múa giải với một thắng lợi. Mùa giải này đọng lại trong tôi những kỷ niệm tốt đẹp.

Huni: Mùa giải này đánh dấu màn ra mắt của tôi tại LCK, nó là lý do tại sao tôi thực sự hạnh phúc với chiến thắng. Nhưng tôi sẽ không ngừng cố gắng cho tới khi chúng tôi vô địch CKTG.

Peanut: Tôi muốn cho tất cả thấy tôi có thể chơi tốt như tôi luôn luôn làm được ở các sân khấu lớn. Tôi nhớ mình đã cảm thấy kiệt sức thế nào sau những trận đấu ở năm ngoái, nên tôi đang cải thiện thể chất của mình. Tôi đã nói với các HLV rằng, tôi không đủ khả năng thi đấu cho đội nếu như không chơi cực kỳ tốt ở mùa giải này. Nhưng tôi đoán, mình không phải lo lắng nữa. Tôi không thể đợi đề được gặp các fan hâm mộ tại MSI.

Wolf: Tôi vui mừng khi đã không mắc bất cứ sai lầm nào ở trận Chung kết. Chúng tôi sẽ sớm có mặt tại Brazil và tôi đã nghe ngóng được chúng tôi đang được nâng cấp chuyến bay.

Blank: Tôi vui khi chứng kiến đội mình giành chiến thắng.

Sky: Trước tiên, tôi rất vui khi chúng tôi thắng trận. Tôi sẽ cố gắng hét sức để mình có thể được thi đấu ở lần sau.

Profit: Đây là lần đầu tiên tôi chơi tại LCK, và tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để lại được thi đấu tại giải đấu này.

Bang: Tôi muốn chúng tôi có thể giành chức vô địch thêm một lần nữa tại MSI. Tôi sẽ học hỏi được nhiều điều khi tôi có thể tại MSI và cho các bạn thấy phong độ tốt nhất của mình ở mùa hè.

HLV RapidStar: Chúng tôi chỉ đứng ở hạng hai vào năm ngoái tại Trung Quốc. Tôi rất vui khi chúng tôi giành cúp mùa này.

HLV kkOma: Tôi muốn cám ơn tất cả các thành viên vì họ đã luôn chơi tốt. Tôi muốn chúng tôi có thể giành chiến thắng một lần nữa tại MSI, LCK Mùa Hè (2017) và CKTG.

HLV Trưởng L.i.E.S: Đây là chiến thắng thứ sáu của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại tại đây. Tôi đang chờ đợi chức vô địch thứ bảy và tám của SKT T1.

Huni, bạn đã đánh dấu sự thành công trong lần ra mắt của mình ở cả hai giải đấu Châu Âu và Hàn Quốc. Bạn thấy thế nào về điều này?

- Huni: Đó là điều không thể nào quên khi tô ra mắt với một chiến thắng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục làm tốt.

KT đã vượt lên trên ở giai đoạn đầu Ván 1, nhưng thất bại trong việc có được bùa lợi Baron. Những gì đã diễn ra tại thời điểm đó?

- Bang: Chiêu cuối của Shen đã sẵn sàng và Lee Sin đang cố gắng cướp Baron khi KT đang hướng tới Baron. Chúng tôi đã không tụt lại phía sau.

Có vẻ như chiến thắng đã trở thành một thói quen của các bạn. Nhiều fan hâm mộ nói rằng, các bạn trông không có vẻ vui mừng với thắng lợi.

- Faker: Tôi có thể bảm đảm với các bạn rằng, điều đó không đúng. Đúng là chúng tôi đã chiến thắng rất nhiều trận đấu và chúng tôi đang phần nào quen với điều đó. Nhưng chúng tôi luốn thấy vui khi chúng tôi có thể.

Tại sao các bạn chỉ cấm bốn vị tướng ở Ván 2? Chuyện gì đã xảy ra?

- HLV kkOma: Chúng tôi dự định cấm Elise, nhưng nó đã quá trễ. Rõ ràng đây là lỗi của chúng tôi nên chúng tôi quyết định chấp nhận nó.

Có một vài những sự lựa chọn không bình thường như Karma và Lulu đường giữa ở Ván 2 & 3. Đây có phải là một chiến thuật bất ngờ không? Faker, bạn có muốn bổ sung thêm bất cứ bình luận nào không?

HLV kkOma: Đó là một trong những chiến thuật mà chúng tôi đã chuẩn bị. Chúng tôi cần tất cả mọi người kết hợp với nhau để chiến thuật vận hành, nên tôi muốn cám ơn tát cả vì màn trình diễn tuyệt vời của họ.

Đến lượt Faker tiếp tục bày tỏ:-

Faker: Tôi hài lòng với cách thi đấu của mình, nhưng tôi có thể chơi thiên về tấn công để lăn cầ tuyết nhanh hơn.

Faker: Một lời cám ơn đặc biệt gửi tới những người hâm mộ đã luôn cổ vũ cho chúng tôi. Tôi thực sự đánh giá cao nguồn năng lượng mà họ đã truyền cho chúng tôi. Tôi mong các bạn tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi tại MSI, và tận hưởng giải đấu.

Bang: Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ cho chiến thắng này. Đây là một vinh dự lớn lao cho tôi khi đối đầu với tất cả các đội tuyệt vời tại LCK.

HLV kkOma: Đã năm năm kể từ khi tôi bắt đầu làm việc với Faker, Bang và Wolf. Tôi muốn cám ơn họ vì luôn là những người đi đường giỏi nhất, và là những game thủ chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp. Tôi muốn tất cả biết rằng, những tuyển thủ chuyên nghiệp này luốn cố gắng hết sức mình. Họ luôn nỗ lực hết sức dù có chuyện gì xảy ra.