KkOma chia sẻ nguyên nhân khiến SKT T1 vất vả mới thắng được Misfits

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/10/2017 02:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết chính là cuộc phỏng vấn với KkOma - HLV của SKT T1 sau khi chiến thắng vất vả trước Misfits.

Vậy là trận tứ kết giữa SKT T1 và Misfits đã kết thúc vào ngày 20/10 vừa qua với kết quả 3-2 vô cùng sát nút dành cho nhà đương kim vô địch SKT T1. Dường như ngay khi bảng tứ kết được bốc xong, tất cả mọi người đều dự đoán chiến thắng 3-0 nhẹ nhàng dành cho đội tuyển SKT T1. Điều này khá là dễ hiểu khi so sánh SKT với Misfits. Một bên là đương kim vô địch thế giới – SKT T1, một đội tuyển đã giành vô số chiến thắng trên các đấu trường quốc tế, và đối thủ của họ lại “chỉ” là Misfits – một đội tuyển ít được biết đến và là những tân binh mới nổi lên ở khu vực EU LCS. Tất nhiên, MSF không phải đội tuyển kém cỏi nhưng không nghi ngờ gì họ là đội tuyển thiếu kinh nghiệm thi đấu ở những giải đấu quốc tế, đặc biệt là ở một giải đấu lớn như CKTG LMHT mùa 7.

Nội dung bài viết chính là cuộc phỏng vấn với KkOma - HLV của SKT T1.

Các bạn chưa từng chật vật như vậy trong những trận tứ kết trước đây.. nhưng bằng cách nào đó các bạn vẫn thành công giành lấy chiếc vé đi tiếp đến bán kết. Vậy theo bạn, điều khó khăn nhất phải vượt qua trong ngày thi đấu hôm nay là gì?

Đầu tiên phải nói là các tuyển thủ của chúng tôi hôm nay mắc rất nhiều lỗi trong giai đoạn đi đường, đặc biệt là đường dưới. Khi đường dưới bị thọt là lúc cả đội bắt đầu bị mất cân bằng.

Tôi đã phỏng vấn Huni trước đó và cậu ấy dành rất nhiều lời tán dương cho những chàng trai MSF. Vậy bạn có suy nghĩ thế nào về đội tuyển này?

Từ những gì họ thể hiện ngày hôm nay, cũng như những màn trình diễn của họ trong quá khứ, có thể thấy rằng MSF là một đội tuyển rất tài năng và chúng ta có thể đặt nhiều kì vọng hơn vào họ ở trong tương lai.

Bạn cảm thấy ra sao sau chiến thắng này?

Tôi mừng là chúng tôi đã thắng.Và chúng tôi sẽ cần khắc phục rất nhiều điểm yếu nếu muốn tiến xa hơn.

Đây thật sự là một ván đấu vô cùng gay cấn. Tôi muốn hỏi bạn là, bạn đã đưa ra những phản hồi như thế nào cho những tuyển thủ của mình sau khi họ thất bại liên tiếp trong 2 ván đấu?

Tôi luôn luôn bảo mấy đứa là hãy thi đấu hết sức có thể, để sau này khi nghĩ lại thì không phải hối hận về những quyết định của mình. Nhưng rồi mấy đứa vẫn không thể hiện được như những gì tôi kì vọng, nên cũng có một chút buồn. Nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian, nên nếu có thể nhanh chóng khắc phục những thiếu sót thì SKT sẽ trở lại là SKT.

MSF đã sử dụng Blitzcrank và Leona trong trận thi đấu ngày hôm nay. Bạn có lường trước rằng những vị tướng như vậy sẽ xuất hiện hay không, hay bạn có bị bất ngờ trước những sự lựa chọn đó của họ không?

Tôi đã đoán trước được rằng IgNar rất thích những kiểu mở giao tranh như Blitzcrank, nên cũng đã có những dự tính cơ bản. Nhưng sau đó thì ván đấu lại đi chệch khỏi những dự tính ban đầu, vậy nên tôi đã để Bang cầm những tướng xạ thủ có khả năng thoát thân.

Cuối cùng thì trận đấu ngày hôm nay lại tiến tới tận ván đấu thứ 5. Thời điểm nào khiến bạn chắc chắn rằng đội tuyển của mình sẽ thắng?

Không có một thời điểm nào trong suốt cả trận đấu này mà tôi chắc chắn được rằng chúng tôi sẽ thắng, thậm chí ngay cả khi chúng tôi lấy được Baron và Rồng ngàn tuổi thì tôi cũng vẫn thấy bất an.

Ngay cả khi Blank đã cướp Rồng ngàn tuổi sao?

À thật ra đó là lúc tôi chắc chắn đội mình sẽ giành chiến thắng.

SKT sẽ đối đầu với RNG hoặc FNC ở vòng bán kết, bạn nghĩ đội tuyển nào khó nhằn hơn?

Nhìn vào những màn trình diễn hiện tại của SKT T1 thì đối đầu với đội tuyển nào cũng như nhau cả thôi. Tôi nghĩ là trận bán kết sắp tới sẽ khá khó khăn. Tôi cần xem xét và phân tích kĩ lưỡng các trận đấu của họ để chuẩn bị thật tốt. Thời điểm hiện tại, tôi không nghĩ SKT T1 đang ở vị thế để có thể đánh giá bất cứ đội tuyển nào.

Bạn muốn nói điều gì với những fans hâm mộ của SKT không?

Như thường lệ, tôi cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người. Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả tình cảm của các bạn bằng những trận đấu thật hấp dẫn. Cảm ơn rất nhiều.