King of Glory: Tướng mới Tôn Sách sở hữu khả năng "tổ lái" cực dị

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 17/07/2018 06:35 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Vị tướng thứ 82 của King of Glory - tựa game vốn là phiên bản gốc của Liên Quân Mobile đã được cập nhật chính thức.

Trong khi server Liên Quân Mobile có tuổi đời lâu nhất là Đài Loan mới chỉ cập nhật 68 tướng thì phiên bản gốc của nó là King of Glory đã cho ra mắt vị tướng thứ 82, đó là Tôn Sách. Trong quá khứ, đã có rất nhiều nhân vật "nguồn gốc" Tam Quốc hiện diện trong tựa game mobile MOBA số 1 Trung Quốc. Nhưng Tôn Sách sở hữu bộ kỹ năng có nhiều ưu điểm mà đáng nói nhất là chiêu cuối có thể "tổ lái" trong 7 giây, điều này mang lại đột biến rất cao trong giao tranh.

King of Glory: Tướng mới Tôn Sách sở hữu khả năng tổ lái cực dị - Ảnh 1.

Tướng thứ 82 của King of Glory là Tôn Sách.

King of Glory: Tướng mới Tôn Sách sở hữu khả năng tổ lái cực dị - Ảnh 2.

Trang phục đi kèm của Tôn Sách.

Với việc bộ kỹ năng và ngoại hình của các tướng trong Arena of Valor đều được làm lại dựa trên phiên bản gốc của chúng trong King of Glory nên game thủ Liên Quân Mobile không sớm thì muộn cũng được trải nghiệm "hàng". Thông số sát thương có thể được điều chỉnh, hiệu ứng khống chế có thể được kế thừa nhưng cách thức thực hiện việc tung chiêu chắc chắn sẽ có nhiều nét mới khi phiên bản làm lại của Tôn Sách ra mắt. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ cùng xem lại bộ kỹ năng của vị tướng thứ 82 này có điểm gì nổi bật.

King of Glory: Tướng mới Tôn Sách sở hữu khả năng tổ lái cực dị - Ảnh 3.

Nội tại : Đòn đánh kế được tăng sát thương và hồi máu mỗi 6 giây, mỗi khi chịu sát thương vật lý sẽ nhận thêm lớp giáp kéo dài trong 6 giây, cộng dồn 10 lần.

King of Glory: Tướng mới Tôn Sách sở hữu khả năng tổ lái cực dị - Ảnh 4.

Chiêu 1: Tôn Sách phi thân nện mạnh xuống đất gây sát thương, nước phun ra từ chỗ nện gây hiệu ứng hất tung và gây ra thêm sát thương tương đương cú nện.

King of Glory: Tướng mới Tôn Sách sở hữu khả năng tổ lái cực dị - Ảnh 5.

Chiêu 2: Tôn Sách chém một đường theo hình bán nguyệt làm chậm và gây sát thương cho nạn nhân. Chiêu thức có thể tái kích hoạt lần 2 trước khi hồi chiêu, hiệu ứng làm chậm gây ra có cộng dồn.

King of Glory: Tướng mới Tôn Sách sở hữu khả năng tổ lái cực dị - Ảnh 6.

Chiêu cuối: Tôn Sách điều khiển thuyền băng về phía trước. Khi va chạm, thuyền sẽ phát nổ và hất tung nạn nhân trúng đòn. Tôn Sách có thể chủ động hủy chiêu, con thuyền khi ấy tự lao đi 1 đoạn có định và phát nổ. Thuyền cũng tự phát nổ khi đâm phải quái,tướng địch,...

Tôn Sách là tướng thuộc nhóm đấu sĩ nhưng sở hữu cả tố chất của một đỡ đòn. Độ bền bỉ của vị tướng này được hỗ trợ bởi cơ chế hồi máu và tạo giáp mà nội tại mang lại. Độ cơ động được thể hiện ở ngay chiêu 1 khi Tôn Sách chọn vùng chỉ định và nhảy vào đó kèm một cú nện mạnh xuống đất. Dàn hiệu ứng khống chế chính là điểm mạnh tiếp theo khi cả 3 kỹ năng đều gây ra được.

Có lẽ game thủ Liên Quân Mobile phải đợi tới đầu năm 2019 để trải nghiệm phiên bản làm lại của Tôn Sách trong Arena of Valor.