Khu vực Đông Nam Á có 1 suất dự Đại hội thể thao Châu Á 2018 môn Liên Quân mobile

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 16/05/2018 06:00 PM

Đại hội thể thao Châu Á - Asian Games 2018 sẽ lần đầu tiên đưa các bộ môn eSports vào thi đấu dưới hình thức biểu diễn.

Hội đồng Olympic Châu Á (OCA) và Liên đoàn thể thao điện tử Châu Á (AESF) đã thống nhất về việc đưa 6 tựa game eSports vào nội dung thi đấu của ASIAD 2018 đó là League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại), Clash Royale, Hearthstone, Starcraft II và Pro Evolution Soccer và Arena of Valor (ở Việt Nam còn được gọi với cái tên Liên Quân Mobile). Điều này có nghĩa là các nước Châu Á có thể cử đội tuyển quốc gia hoặc đại diện tới để cạnh tranh các danh hiệu. Tuy nhiên, các bộ môn eSports kể trên sẽ không có bộ huy chương vì chúng chỉ được coi là các bộ môn thể thao biểu diễn.


Các bộ môn eSports gây bất ngờ khi không có Dota 2, CS: GO hay thậm chí là cả Mobile Legends nữa.

Các bộ môn eSports gây bất ngờ khi không có Dota 2, CS: GO hay thậm chí là cả Mobile Legends nữa.

Chưa có thông tin cụ thể về tiêu chí lựa chọn đại diện tham dự các bộ môn eSports của từng quốc gia. Về cơ cấu thi đấu, mới chỉ có Liên Minh Huyền Thoại là đã được công bố một chút.Theo chuyên gia eSports Travis Gafford, vòng loại sẽ được phân chia theo khu vực, diễn ra trong tháng 6 và danh sách cuối cùng dự ASIAD 2018 chỉ còn 8 đại diện.


6 bộ môn eSports được đưa vào thi đấu chính thức tại ASIAD 2018 có Liên Quân Mobile (Arena of Valor), khu vực Đông Nam Á chỉ có 1 suất tham dự.

6 bộ môn eSports được đưa vào thi đấu chính thức tại ASIAD 2018 có Liên Quân Mobile (Arena of Valor), khu vực Đông Nam Á chỉ có 1 suất tham dự.

Nước chủ nhà Indonesia sẽ có 1 đại diện. Mỗi khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Trung Á và Tây Á sẽ tổ chức vòng loại khu vực để lựa chọn ra 1 đại diện. Riêng khu vực Đông Á, với sự cạnh tranh cao do quy tụ hàng loạt các cường quốc eSports như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kong, Macao, Nhật Bản nên 3 đội hàng đầu của khu vực này giành vé tới Đại hội thể thao Châu Á 2018.


Các bộ môn eSports được đưa vào thi đấu chỉ mang tính chất biểu diễn, chưa có huy chương.

Các bộ môn eSports được đưa vào thi đấu chỉ mang tính chất biểu diễn, chưa có huy chương.

Khi danh sách các tựa game eSports được đưa vào nội dung thi đấu biểu diễn ở ASIAD 2018 được công bố, khá nhiều người chơi cảm thấy hoài nghi khi có nhiều tựa game eSports khác có lượng người chơi khổng lồ ở châu Á như Dota 2, CS:GO lại không được xếp vào cùng. Còn nếu xét trong số các tựa game MOBA trên di động thì Mobile Legends cũng có tầm ảnh hưởng rất mạnh ở nhiều nước Châu Á không kém gì Arena of Valor nhưng cũng thiếu vắng.

Tuy nhiên, như đã đề cập bên trên, các bộ môn eSports chỉ mang tính biểu diễn ở Á vận hội năm nay nên danh hiệu mà những vận động viên thể thao điện tử giành được sẽ không được tính vào bảng tống sắp huy chương. Những người mong đợi thể thao điện tử sẽ có hẳn các bộ huy chương riêng biệt sẽ phải đợi tới Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 19, được tổ chức vào năm 2022 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Khi ấy, có thể ban tổ chức sẽ đưa thêm nhiều bộ môn eSports nữa vào nội dung thi đấu.